TPO - Ngày 17/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 509 bệnh nhân COVID-19. Ba ngày qua, số lượng ca mắc mới không dao động nhiều. Hiện còn 66 bệnh nhân nặng đang điều trị.
TPO - Chiều 11/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 630 ca mắc COVID-19, tăng 214 ca so với hôm qua. Đây cũng là số ca mắc cao nhất trong 1 tuần qua. Ngoài ra, có thêm 201 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 34 bệnh nhân đang phải thở ô xy.
TPO - Ngày 17/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 673 ca COVID-19, tăng 348 trường hợp so với hôm qua. Đáng chú ý số bệnh nhân nặng tăng gần gấp đôi so với 24 giờ trước đó. Thêm 2 bệnh nhân tử vong.
TP - Ngày 3/10 Bộ Y tế thông tin về ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam là nữ, 35 tuổi, thường trú tại TPHCM khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai... Trước đó, kết quả xét nghiệm giải trình tự gene khẳng định nữ bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ chủng Monkeypox virus thuộc clade Iib.
TP - Qua hệ thống giám sát chủ động, Sở Y tế TPHCM đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Chuyên gia y tế khuyến cáo cộng đồng không nên hoang mang, cần bình tĩnh ứng phó.
TP - Thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh, bùng phát rất nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
TPO - Ngày 26/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện nay tình hình bệnh nhân mắc Adeno virus có xu hướng gia tăng. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí đủ giường bệnh, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để chẩn đoán và điều trị người bệnh nhiễm Adenovirus.
TP - Thời tiết giao mùa đã khiến các loại virus gây bệnh phát triển. Cùng với đó, trẻ mới tựu trường làm tăng mức độ lây lan các loại bệnh truyền nhiễm trong môi trường kín. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy có sự gia tăng trẻ đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.
TPO - Ngày 8/9, Việt Nam ghi nhận 3.191 ca COVID-19, giảm 687 ca so với 24 giờ trước đó. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong. Hiện còn 154 bệnh nhân nặng đang điều trị.
TPO - Ngày 3/9, Việt Nam ghi nhận 1.596 ca COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh. Hiện có 117 bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong. So với 24 giờ trước số mắc mới và ca nặng hôm nay đều giảm.
TPO - Mặc dù ngành y tế đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống nhưng dịch sốt xuất huyết (SXH) vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TPHCM đã có 18 người chết và hơn 46.000 người mắc SXH, nhiều ca diễn biến nặng.
TPO - Ngày 30/8, Việt Nam ghi nhận 3.241 ca COVID-19, tăng 832 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Đáng chú ý, trong ngày có 4 bệnh nhân tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong khoảng 3 tháng qua tại nước ta. Hiện có 137 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 46 trường hợp so với hôm qua.
TP - Ngày 19/8, Tổ chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID-19 (Bộ Y tế) đã hội chẩn các ca bệnh nặng với các điểm cầu điều trị trên cả nước. Thông tin từ cuộc họp cho biết các trường hợp mắc COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vắc xin chiếm tỉ lệ 23-25% ở các tuyến.
TP - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn cảnh báo tình trạng đại dịch toàn cầu do virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó dự báo, nhất là về mức độ nguy hiểm, khả năng làm giảm hiệu quả vắc xin và nguy cơ tăng bệnh nặng, tử vong.
TPO - Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TPHCM bắt đầu có xu hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp với số ca bệnh nặng còn ở mức cao.
TPO - Ngày 11/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 568 ca COVID-19 mới, tăng 103 ca so với 24 giờ trước đó. Như vậy sau 3 ngày giảm liên tiếp, hôm nay số F0 trên cả nước có dấu hiệu tăng trở lại.
TP - Những tuần gần đây, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trung bình 140-160 ca COVID-19. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt là ngày 1/7 ghi nhận 298 ca.
TPO - Ngày 2/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới tại 46 tỉnh, thành phố (có 910 ca trong cộng đồng). Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 1.120 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát.
TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng rất nhanh trên địa bàn TPHCM, hiện đã ghi nhận 10.000 người mắc. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh nguy cơ mắc sốt xuất huyết.
TPO - Số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh trên địa bàn TPHCM, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 7 ca tử vong. Ổ dịch đã xuất hiện tại 17 quận huyện và thành phố Thủ Đức, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng.
TPO - Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/5 cho biết việc virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh trong số những người chưa tiêm chủng, chẳng hạn như ở Triều Tiên, tạo ra nguy cơ hình thành các biến thể mới.
TP - Giữa cuộc chiến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại với kẻ thù vô hình mang tên COVID-19 những quyết sách quan trọng của ngành y tế và chính quyền TPHCM đã giúp người dân vượt qua đại dịch. Hiệu quả chống dịch và bài học kinh nghiệm của thành phố đã góp phần quan trọng vào biện pháp chống dịch, đưa cả nước đi đến thắng lợi chung.