TPO - Đối mặt với viễn cảnh phải chấm dứt 12 năm làm Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu (71 tuổi) đang chạy đua với thời gian để chia rẽ liên minh cầm quyền của lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid.
TPO - Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga - Leonid Slutsky cho rằng phản ứng của các thành viên Nghị viện Châu Âu về vụ Belarus buộc máy bay dân sự Belarus hạ cánh khẩn cấp để bắt người “đã phơi bày sự hai mặt của phương Tây”.
TPO - Một nhóm người đeo mặt nạ đã bắt cóc nhân vật đối lập hàng đầu của Belarus – bà Maria Kolesnikova ở thủ đô Minsk sáng 7/9. Hai đồng minh của bà cũng biến mất sau đó.
TPO - Lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bất tỉnh khi đang trên máy bay trở về Moscow (Nga) và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết ông này đã bị đầu độc.
TPO - Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn cho rằng, bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ ứng viên đảng Bảo thủ Boris Johnson trong cuộc đua đến chiếc ghế Thủ tướng Anh gây ra 'xáo trộn' trong chính trường nước này, là điều 'không thể chấp nhận'.
TPO - Liên minh đối lập Sudan và Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một hội đồng chuyển tiếp chung, truyền thông địa phương đưa tin.
TPO - Lãnh đạo phe đối lập Venezuela cho biết đã sẵn sàng giành quyền lực, đồng thời mong muốn quân đội ủng hộ và tham gia cuộc đảo chính nhằm lật đổ đương kim Tổng thống Nicolas Madruo, người mới đây không được Mỹ công nhận nhiệm kỳ kéo dài thêm 6 năm.
TPO - Thượng nghị sĩ Chuck Schumer bình luận về bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, cho biết giải pháp đối với việc đóng cửa Chính phủ là rất rõ ràng: 'Hãy tách bạch hai việc đóng cửa Chính phủ và xây dựng bức tường biên giới'
TPO - Việc chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí thành lập Ủy ban đối thoại tiến hành đàm phán về việc ngừng bắn tại khu vực miền Bắc Syria là điểm sáng để kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài nhiều năm tại quốc gia Trung Đông này.
TPO - Các nhà hoạt động nhân quyền Syria và quân đội Jordan cho biết tên lửa đã rơi vào lãnh thổ Jordan trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội Syria và phiến quân nổi dậy ở gần biên giới diễn ra ngày càng căng thẳng.
TP - Ngày 8/2, Tổng chưởng lý Colombia công bố đang điều tra cáo buộc quỹ tranh cử của Tổng thống Juan Manuel Santos, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2016, đã nhận hối lộ 1 triệu USD từ một công ty xây dựng của Brazil trong chiến dịch tái cử năm 2014.
TPO - Mục đích chính của cuộc đàm phán giữa đại diện chính quyền và các nhóm vũ trang đối lập Syria tại thủ đô Astana (Kazakhstan) là củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 29/12/2016.
TPO - Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" (tiền thân là “Dzhebhat en-Nusra”) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, hôm 19/12 vừa qua.
TPO - Ngày 13/12, thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny - nhân vật đối lập được biết đến nhiều nhất trên chính trường Nga - đã chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra tháng 3/2018.
TPO - Liên minh Các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria đã xác nhận thông tin các cuộc họp kín của đại diện Nga và phe đối lập Syria ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
TP - Lực lượng đối lập Venezuela hôm qua được bật đèn xanh để thúc đẩy nỗ lực nhằm loại bỏ Tổng thống Nicolas Maduro bằng một cuộc trưng cầu ý dân. Ủy ban Bầu cử Quốc gia hôm 1/8 thông báo, lực lượng đối lập đã tập hợp 200.000 chữ ký hợp lệ, gần gấp đôi lượng chữ ký cần thiết (1% cử tri ở tất cả 24 bang), trong lá đơn kiến nghị đầu tiên đòi Tổng thống Maduro đối mặt một cuộc trưng cầu ý dân.
TPO - Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin lời xin lỗi và bày tỏ sự chia buồn về cái chết của phi công máy bay Su-24, thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết sẵn sàng đền bù thiệt hại cho Nga về sự cố trên.
TPO - Cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh có nên rời khỏi EU hay không đã đưa người dân nước này vào hai trạng thái cảm xúc đối lập. Những người ủng hộ Brexit tỏ ra hết sức vui mừng và gọi hôm nay là ngày độc lập, trong khi phe đối lập lại mang bộ mặt buồn như đưa đám.
TPO - Nga và Mỹ đã thống nhất các quy ước về tránh va chạm trên không trong chiến dịch quân sự ở Syria, vì vậy, hoạt động không kích của không quân Nga ở quốc gia Trung Đông những ngày qua không nằm ngoài quy ước trên.
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 18/6 cho biết, Lầu Năm Góc đã bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về hành động không kích của Nga nhằm vào lực lượng phiến quân được Mỹ hậu thuẫn ở miền Nam Syria.
TPO - Ngày 22/5, máy bay chiến đấu của Nga đã đánh trúng một tuyến đường tiếp tế quan trọng vào thành phố Aleppo của phe đối lập Syria. Đây là chiến dịch không kích đầu tiên của Nga vào thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 2.
TPO - Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông, tướng Joseph Votel đã bí mật đến Syria để bàn thảo việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Raqqa, nơi mà “Nhà nước Hồi giáo” (IS) coi là thủ phủ của tổ chức khủng bố này.