Tổng thống Venezuela có nguy cơ mất chức

Tổng thống Venezuela có nguy cơ mất chức
TP - Lực lượng đối lập Venezuela hôm qua được bật đèn xanh để thúc đẩy nỗ lực nhằm loại bỏ Tổng thống Nicolas Maduro bằng một cuộc trưng cầu ý dân. Ủy ban Bầu cử Quốc gia hôm 1/8 thông báo, lực lượng đối lập đã tập hợp 200.000 chữ ký hợp lệ, gần gấp đôi lượng chữ ký cần thiết (1% cử tri ở tất cả 24 bang), trong lá đơn kiến nghị đầu tiên đòi Tổng thống Maduro đối mặt một cuộc trưng cầu ý dân. 

Sau khi lá đơn kiến nghị thứ hai được hoàn tất (20% cử tri, tương đương 4 triệu người), ủy ban sẽ có thêm 15 ngày làm việc để xác định các chữ ký, sau đó xác định ngày tổ chức trưng cầu dân ý trong vòng 3 tháng. 

Để trưng cầu ý dân thành công, phe đối lập cần nhiều hơn số phiếu đã giúp ông Maduro thắng cử năm 2013 - khoảng 7,5 triệu phiếu. Các đồng minh của ông Maduro đã nêu hơn 8.000 vấn đề pháp lý để bác bỏ đòi hỏi của phe đối lập. Liên minh đối lập bị cáo buộc giả mạo chữ ký.

Phe đối lập cáo buộc ông Maduro phải chịu trách nhiệm cho thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay, với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, khủng hoảng y tế, siêu lạm phát, bạo lực, cướp bóc xảy ra thường xuyên ở đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

 Phe đối lập đang tìm cách để thúc đẩy cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào ngày 10/1 năm sau, nhằm kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của ông Maduro sớm hơn 2 năm. Sau ngày này, một cuộc trưng cầu ý dân thành công cũng chỉ dẫn đến việc chuyển giao quyền lực từ Tổng thống Maduro cho phó tổng thống được ông lựa chọn.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG