Thổ Nhĩ Kỳ bắt 11 binh sĩ âm mưu bắt cóc Tổng thống Erdogan

Một trong những đối tượng tình nghi âm mưu bắt cóc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong cuộc truy quét ngày 31/7.
Một trong những đối tượng tình nghi âm mưu bắt cóc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong cuộc truy quét ngày 31/7.
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 11 binh sĩ đào tẩu sau khi bị cáo buộc âm mưu bắt cóc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào thời điểm bắt đầu cuộc đảo chính.

11 binh sĩ này được cho là thuộc nhóm đột kích khách sạn ở thị trấn ven biển Marmaris, tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông Erdogan và gia đình đi nghỉ dưỡng, vào đêm 15/7. Âm mưu này bất thành vì Tổng thống  nhận được cảnh báo và kịp thời trốn thoát trước cuộc đột kích.

Hãng tin Nhà nước Anadolu đưa tin, nhóm binh sĩ đào tẩu bị bắt ở quận Ula, tỉnh Mugla.

Theo đó, những thợ săn heo rừng phát hiện nhóm người khả nghi và báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Lực lượng Hiến binh Đặc nhiệm Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc truy quét quy mô lớn, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và máy bay do thám.

Tối 31/7 (giờ địa phương), 9 binh lính bị bắt giữ, và thêm hai người nữa vào sáng thứ Hai (1/8). Những kẻ đào tẩu đụng độ với lực lượng hiến binh nhưng báo cáo không có thương vong.

Trả lời tờ Dogan, Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekci nhấn mạnh, sẽ trừng trị thích đáng những kẻ âm mưu lật đổ chính phủ đương nhiệm để không bao giờ tái diễn trường hợp tương tự như cuộc đảo chính bất thành vừa qua.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG