THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt nhân vật đối lập Belarus mất tích bí ẩn

Bà Maria Kolesnikova
Bà Maria Kolesnikova
TPO - Một nhóm người đeo mặt nạ đã bắt cóc nhân vật đối lập hàng đầu của Belarus – bà Maria Kolesnikova ở thủ đô Minsk sáng 7/9. Hai đồng minh của bà cũng biến mất sau đó.
Cổng thông tin Tut.By (Belarus) dẫn lời một nhân chứng tên Anastasia cho biết cô đã nhìn thấy bà Kolesnikova (38 tuổi) bị một nhóm người đeo mặt nạ mặc thường phục đẩy lên một xe tải tối màu ở trung tâm thủ đô Minsk. Hội đồng Điều phối của phe đối lập Belarus cho biết hai thành viên khác của Hội đồng là Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov cũng biến mất ngay sau đó. Hiện chưa rõ ai là ngời thực hiện hành động này. Cảnh sát ở Minsk cho biết họ không hề bắt giữ bà Kolesnikova. Theo hãng tin Reuters, bà Kolesnikova là một trong ba nữ chính trị gia tham gia chiến dịch biểu tình phản đối Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cuối cùng còn ở lại Belarus. Bà đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình rầm rộ và các cuộc đình công diễn ra trong nhiều tuần qua tại nước này.

Ngày 7/9, Bộ Nội vụ Belarus cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 633 người có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật trong các cuộc biểu tình trên cả nước một ngày trước đó. Nữ phát ngôn viên Bộ Nội vụ Olga Chemodonova nêu rõ trong ngày 6/9, tại các khu vực khác nhau trên cả nước đã diễn ra 42 cuộc biểu tình phản đối với sự tham gia của khoảng 31.000 người. Lực lượng an ninh đã phải bắt giữ 633 người do vi phạm luật về các sự kiện đông người, trong đó 363 người bị giam giữ chờ xét xử về vi phạm luật hành chính.

Ngày 7/9, Gruzia và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn tại nước này. Cuộc tập trận mang tên Noble Partner 2020 ("Đối tác xứng đáng") diễn ra tại các căn cứ quân sự Vaziani và Trại Norio gần thủ đô Tbilisi của Gruzia. Khoảng 2.800 binh sỹ đại diện cho Mỹ, Pháp, Anh và Ba Lan tham gia cuộc tập trận.

Giới chức Somalia cho biết ngày 7/9, đã có 3 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Somalia thiệt mạng và 1 sĩ quan Mỹ bị thương nghiêm trọng trong vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài căn cứ an ninh của lực lượng này tại miền Nam Somalia.Theo nguồn tin, vụ tấn công xảy ra tại làng Jana Cabdalle, cách thành phố cảng Kismayu, thủ phủ của khu vực Jubbaland khoảng 60 km. Nhóm khủng bố al-Shabaab đã nhận là thủ phạm vụ tấn công, đồng thời tuyên bố đã sát hại một số nhân viên, cũng như phá hoại một số phương tiện của lực lượng Mỹ tại Somalia.

Ngày 7/9, truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin một tòa án nước này đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi hồi năm 2018, trong đó kết án 8 người với mức án từ 7-20 năm tù giam. Trong số 8 người trên có 5 người phải chịu mức án 20 năm tù, một người bị kết án 10 năm và hai người chịu 7 năm. Phán quyết nói trên được đưa ra sau khi các con trai của nhà báo Khashoggi hồi tháng 5/2020 cho biết họ đã "tha thứ" cho những kẻ sát hại cha mình, nghĩa là những người này sẽ không phải nhận án tử hình. Trước đó, 5 người liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã phải nhận án tử.


Theo worldometers.info, tính đến sáng ngày 08/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 27.454.484 ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Trong đó 895.808 ca tử vong và 19.497.729 ca phục hồi. Đại dịch COVID-19 đã lan sang 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 171.430 ca mắc mới và 3.095 ca tử vong vì đại dịch. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh trên toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu một phóng viên tháo khẩu trang ở họp báo nhưng người này đã từ chối. Trong cuộc họp báo chiều 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vướng vào cuộc đấu khẩu nhỏ với phóng viên Jeff Mason của hãng tin Reuters. Ông Mason không chịu tháo khẩu trang theo yêu cầu của tổng thống, theo CNN.
MỚI - NÓNG