Lãnh đạo đối lập Nga nghi bị đầu độc: Đức nói tìm thấy chất lạ, Nga bác bỏ

Ông Alexei Navalny (phải) và bệnh viện Charite (trái). Ảnh: Reuters
Ông Alexei Navalny (phải) và bệnh viện Charite (trái). Ảnh: Reuters
TPO - Theo các bác sĩ tại bệnh viện Charite ở Berlin (Đức), lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc.

Đức nói "có"

Hãng tin RT trích dẫn thông báo từ bệnh viện Charite cho biết chất ức chế cholinesterase đã được tìm thấy trong cơ thể lãnh đạo phe đối lập Nga Navalny.

Thông tin cụ thể về loại chất độc hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, sự hiện diện của chất ức chế cholinesterase trong cơ thể có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh, theo các chuyên gia từ bệnh viện Charite.

Ông Navalny hiện đang được chăm sóc đặc biệt, và vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo RT, các chất ức chế cholinesterase là hóa chất được sử dụng trong các loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer và chứng loạn trí, nhưng cũng được tìm thấy trong thuốc trừ sâu và chất độc thần kinh.

Nga nói "không"

Trong khi đó, các bác sĩ từng chăm sóc cho ông Navalny tại bệnh viện Omsk vẫn một mực khẳng định không tìm thấy bất cứ dấu vết chất độc nào trong máu và nước tiểu của Navalny.

Cụ thể, bác sĩ Alexander Sabayev cho biết đã tiến hành xét nghiệm truy tìm dấu vết hàng loạt chất gây nghiện, ma túy, hóa chất y tế (bao gồm cả chất ức chế cholinesterase) … ngay khi ông Navalny vừa nhập viện, nhưng kết quả đều âm tính.

“Ngoài ra, ông Navalny cũng không có dấu hiệu lâm sàng của việc ngộ độc các chất thuộc nhóm ức chế men cholinesterase.

Như đã nói trước đó, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các đồng nghiệp Đức mẫu xét nghiệm của ông Navalny để họ nghiên cứu toàn diện”, bác sĩ Sabayev nói.

Ông Navalny (44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga) bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang trên chuyến bay trở về thủ đô Moscow từ thành phố Tomsk (Nga) hôm thứ Năm tuần trước.

Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk, và ông Navalny được đưa đến bệnh viện Cấp cứu số 1 trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết ông này đã bị đầu độc. Cụ thể, một chất gì đó có thể đã được đổ vào tách trà ông Navalny uống ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay.

Tuy nhiên, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy ông Navalny nhận tách trà từ thư ký Ilya Pakhomov, tức là không ai trong số những người pha chế biết rằng đó là tách trà của ông Navalny.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.