Đối lập Syria họp kín với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Liên minh Các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria đã xác nhận thông tin các cuộc họp kín của đại diện Nga và phe đối lập Syria ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Các cuộc gặp đã diễn ra trong ba ngày bằng những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ, có sự tham gia rất thận trọng của các nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ có một số ảnh hưởng", ông Samir Nashar, một thành viên của Liên minh nói, đồng thời lưu ý rằng ông không biết chính xác những người đại diện cho Moscow và Ankara.

Theo nhà đối lập, những người dự họp đã cố gắng đề ra kế hoạch giải quyết tình hình ở Aleppo dựa trên đề xuất của đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura về một hành lang sơ tán an toàn cho thường dân đổi lấy lệnh ngừng bắn.

"Nhưng có lẽ thỏa thuận không đạt được vì các nhóm bị bao vây ở Aleppo cương quyết chiến đấu đến cùng và không rút lui", đại diện của Liên minh cho biết.

Trước đó, Financial Times đưa tin về cuộc họp kín, trích dẫn nguồn tin trong phe đối lập.

Theo nguồn tin, các thủ lĩnh phe đối lập Syria dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đàm phán bí mật với Nga về đình chiến ở Aleppo. Tuy nhiên, Mỹ không tham gia cuộc đàm phán này.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.