Không kích phiến quân, tên lửa Syria phát nổ trong lãnh thổ Jordan

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Các nhà hoạt động nhân quyền Syria và quân đội Jordan cho biết tên lửa đã rơi vào lãnh thổ Jordan trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội Syria và phiến quân nổi dậy ở gần biên giới diễn ra ngày càng căng thẳng.

Khu vực giao tranh nằm giữa biên giới Jordan và Syria được kiểm soát bởi các tay súng đối lập chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al - Assad.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Syria đã tăng cường chiến dịch chống lại phe đối lập trong khu vực. Các cuộc đấu súng diễn ra hằng ngày ở tỉnh Daraa và dọc theo biên giới Jordan.

Quân đội Jordan cho biết, ba quả tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ của nước này khi quân chính phủ Syria không kích vào phe đối lập Syria gần biên giới. Cuộc tấn công gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ.

Trang Facebook của thành phố Jordan xác nhận một bác sĩ Jordan đã bị thương nhẹ.

Đài quan sát Syria về Nhân quyền có trụ sở tại Anh cũng thông tin về cuộc không kích trên, đồng thời nói rằng chính quyền Syria đang siết chặt vòng vây các tay súng đối lập ở khu vực.

Theo Theo Alarabiya
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.