Nga tố Nghị viện châu Âu hai mặt sau vụ Belarus ép máy bay hạ cánh để bắt người

0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo phe đối lập Belarus - Roman Protasevich. Ảnh: AP
Nhà báo phe đối lập Belarus - Roman Protasevich. Ảnh: AP
TPO - Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga - Leonid Slutsky cho rằng phản ứng của các thành viên Nghị viện Châu Âu về vụ Belarus buộc máy bay dân sự Belarus hạ cánh khẩn cấp để bắt người “đã phơi bày sự hai mặt của phương Tây”.

Theo ông Slutsky, việc các thành viên Nghị viện Châu Âu kiến nghị Uỷ ban Đối ngoại tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận về vụ máy bay hãng hàng không Ryanair hạ cánh khẩn cấp ở Minsk (thủ đô Belarus) là biểu hiện rõ ràng nhất của sự hai mặt.

Nghi sĩ Nga nhấn mạnh không quốc gia nào có phản ứng tương tự khi máy bay của Tổng thống Bolivia Evo Morales bị Áo yêu cầu hạ cánh để khám xét vào tháng 7/2013.

“Ở thời điểm ấy, đó cũng là quyết định chung của Liên minh châu Âu (EU). Họ đang tìm kiếm Edward Snowden - người đã nói cho cả thế giới biết sự thật về tội ác của Washington. Không quốc gia nào kêu gọi tổ chức họp khẩn hay yêu cầu đóng cửa không phận của Áo.”

Nga tố Nghị viện châu Âu hai mặt sau vụ Belarus ép máy bay hạ cánh để bắt người ảnh 1

Máy bay của hãng hàng không Ryanair chưa kịp rời không phận Belarus thì bị bắt quay đầu hạ cánh xuống thủ đô Minsk.

Trong đòn trừng phạt mới nhất nhằm vào Belarus, các lãnh đạo EU đã yêu cầu các máy bay của khối này tránh bay qua không phận Belarus. Ngược lại, các máy bay Belarus bị cấm bay qua không phận EU cũng như tiếp cận các sân bay EU.

Máy bay chở khách của hãng Ryanair hôm 23/5 đang bay từ Athens (Hy Lạp) đến thủ đô Vilnius (Litva) thì bị tiêm kích MiG-29 áp sát khi bay qua không phận Belarus.

Máy bay được lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk, chỉ hai phút trước khi rời không phận Belarus để tiến vào không phận Litva.

Tại sân bay, giới chức Belarus khám xét máy bay, bắt giữ nhà báo đối lập Roman Protasevich và bạn gái Sofia Sapega, trong khi các hành khách khác được tiếp tục hành trình và đáp an toàn xuống thủ đô Vilnius của Litva.

Trong một video được đăng tải hôm thứ Hai, nhà báo người Belarus - Roman Protasevich khẳng định bản thân đang không gặp vấn đề gì về sức khoẻ, và thừa nhận đã tham gia tổ chức gây rối ở Minsk vào năm ngoái.

Protasevich, mặc một chiếc áo len sẫm màu và hai tay nắm chặt trước mặt, cho biết anh đang ở trong một trại giam trước khi xét xử ở Minsk và phủ nhận việc có vấn đề về tim mạch như báo giới phương Tây đưa tin.

Nga tố Nghị viện châu Âu hai mặt sau vụ Belarus ép máy bay hạ cánh để bắt người ảnh 2

Roman Protasevich trong đoạn video mới nhất. Ảnh: Sky News

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.