Những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cột mốc biển đảo Trường Sa, cột điện nở hoa và điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi... là những mô hình, công trình tiêu biểu đã được tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ các chương trình, hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Phú Thọ đã có nhiều công trình, mô hình thanh niên tiêu biểu.

Mô hình cột mốc biển đảo Trường Sa

Mô hình được Tỉnh Đoàn Phú Thọ phối hợp với Huyện Đoàn Cẩm Khê (Phú Thọ) triển khai nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ khi triển khai mô hình, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã xây dựng được 27 cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Cẩm Khê.

Từ khi triển khai mô hình này đến nay, đã xây dựng được 27 cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Đây là những công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

Những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2022 ảnh 1

Công trình cột mốc biển đảo Trường Sa tại khuôn viên trường học huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Ảnh: TĐPT

Các công trình có chiều cao 4,2m tổng diện tích 48,2m2 được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi, tượng trưng cho Quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên cột mốc có ghi đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt kèm dòng chữ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Không chỉ giáo dục các em học sinh về kiến thức chủ quyền biển đảo và lý tưởng bảo vệ toàn vẹn Tổ quốc, những cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa còn là công trình mở ra nhiều hoạt động hướng về biển đảo của các đơn vị trên toàn huyện. Nhiều hoạt động ngoại khóa như tọa đàm, giao lưu, triển lãm tranh chủ đề biển đảo và bộ đội hải quân... được tổ chức.

Mô hình cột điện nở hoa

Công trình được triển khai trên địa bàn thành phố Việt Trì, Phú Thọ; nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Việt Trì trong xây dựng văn minh đô thị. Công trình góp phần hạn chế tình trạng treo, dán biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng mỹ quan đô thị.

Những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2022 ảnh 2

Công trình cột điện nở hoa. Ảnh: TĐPT

Đoàn viên thanh niên đã tổ chức vẽ tranh trên các cột điện, bốt điện dọc tuyến đường Hùng Vương và các đường nhánh quan trọng trong thành phố. Qua đó, đã có 450 cột điện được tô điểm.

Công trình “Sắc màu đô thị và Cột điện nở hoa” đã được Trung ương Đoàn công nhận công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Công trình “xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi”

Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo, triển khai tới toàn thể các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, vận động các nguồn lực xã hội hóa, kinh phí đối ứng của địa phương và sự tham gia đóng góp ngày công lao động của đoàn viên thanh niên và người dân nơi triển khai công trình.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn đã triển khai xây dựng mới được 519 điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với giá trị trên 10,8 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng tại các nhà văn hóa khu dân cư, các điểm công cộng, trường học tại các vùng nông thôn, khó khăn của tỉnh. Công trình gồm các thiết bị như: xà đơn, xà kép, xích đu, đĩa xoay, đi bộ tại chỗ, đu quay, cầu trượt, thang leo, đu treo, cầu bập bênh, ghế ngồi, gôn bóng đá mini...

Những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2022 ảnh 3

Bàn giao điểm vui chơi tại các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thủy (Phú Thọ). Ảnh: TĐPT

Nhiều thiết bị được làm từ các vật liệu tái chế, nguyên liệu sẵn có tại địa phương như sợi dây thừng, thanh tre, gỗ hay lốp xe ô tô, xe máy đã qua sử dụng, phế liệu thu gom được từ các xưởng gia công, khung nhôm kính...

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn đã triển khai xây dựng mới được 519 điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với giá trị trên 10,8 tỷ đồng.

Trong hai ngày 29 - 30/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với tinh thần bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Đại hội có sự tham dự của 225 đại biểu đại diện hơn 130 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận góp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV; văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo điều lệ Đoàn sửa đổi. Đồng thời, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận tại diễn đàn.

Những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2022 ảnh 4
Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả. Nguồn: TĐPT
MỚI - NÓNG