Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng

TPO - Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BĐBP lần thứ XIV, giai đoạn 2022-2027.
Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 1

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/8 tại Hà Nội, đại hội (ĐH) có sự tham gia của 215 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 2 vạn cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng. Trong đó có 29 đại biểu nữ; độ tuổi trung bình của đại biểu là 30,3 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 19 tuổi; 12 đại biểu là Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân; 42 đại biểu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Nguyễn Minh

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 2

Tới dự và chỉ đạo ĐH có Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 3

Theo Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, có điểm nhấn, có mô hình tiêu biểu, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 4

Cùng với đó, công tác phối hợp với các tổ chức Đoàn kết nghĩa, tổ chức Đoàn đứng chân trên địa bàn được đẩy mạnh, các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo được tiến hành thường xuyên, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 5

Nổi bật là ĐVTN các đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích trong tuần tra, bảo vệ biên giới, vùng biển; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập trái phép bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 6

Tuổi trẻ các hải đoàn, hải đội Biên phòng đã xung kích trong nhiệm vụ xua đuổi, bắt giữ hàng ngàn lượt tàu thuyền nước ngoài xâm nhập, khai thác trộm hải sản. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định ở khu vực biên giới; vận động ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 7

ĐVTN làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, cảng biển đã tích cực nghiên cứu cải cách hành chính và vận dụng công nghệ thông tin, cải tiến rút gọn quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập cảnh; thực hiện thủ tục biên phòng điện tử kết nối một cửa quốc gia một cửa ASEAN đảm bảo chặt chẽ, lịch sự, thông thoáng.

Các em thiếu nhi Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng ĐH. Video: Nguyễn Minh
Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 8

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ BĐBP đã tham gia đấu tranh 4.508 vụ/6.590 đối tượng ma túy, thu giữ hơn 10.197 kg ma túy các loại, hàng trăm súng quân dụng, hàng nghìn viên đạn và nhiều tang vật khác.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 9

5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP đã xung kích cứu hộ, cứu nạn 1.891 vụ/3.367 người và 431 lượt phương tiện; giúp đỡ 27.856 lượt quần chúng nhân dân trong thiên tai bão lũ và gặp nạn trên biển; khám chữa bệnh cho 601.312 lượt người; cấp phát thuốc miễn phí trị giá gần 32 tỷ đồng; tiêm chủng mở rộng cho hơn 3.000 lượt cháu; mở 193 lớp xoá mù chữ và phổ cập giáo dục với 3.757 học viên; hỗ trợ 2.487 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 359 học sinh là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 10

Trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, đã vận động 938.952 hộ, 5.454 chủ phương tiện ký cam kết không xuất nhập cảnh và tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép; ngăn chặn, xử lý 42.204 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; trao tặng, cấp phát trên 1 triệu khẩu trang, hơn 300 nghìn lọ nước sát khuẩn, trên 100 nghìn bộ quần áo bảo hộ; tổ chức nhắn hơn 30 nghìn tin ủng Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 11
Trong 5 năm (2017-2022) tuổi trẻ BĐBP có 4 cá nhân được tôn vinh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 2 cá nhân là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; hàng trăm ĐVTN được tuyên dương thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố. - Ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng ĐH, sáng 17/8.
Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 12

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: 5 năm qua, nhiều hoạt động của tuổi trẻ BĐBP đã thể hiện tính đột phá, được ghi nhận, đánh giá cao như chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Hãy làm sạch biển”, “Hũ gạo tình thương”, “Ánh điện vùng biên”… Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, thực sự là nơi quy tụ, học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của ĐVTN. Ảnh: Nguyễn Minh

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 13

Để phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên là người chỉ huy, quản lý, đồng thời phải là người giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên; đến với thanh niên bằng tất cả tình thương yêu, sự tin cậy, tôn trọng và sự gương mẫu của bản thân để thanh niên học tập, noi theo.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 14

“Xây dựng cho ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đặc biệt phải có ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và các quy định của đơn vị, gắn bó với sự nghiệp Biên phòng, với đồng bào các dân tộc trên biên giới; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 15

Tại ĐH, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng tuổi trẻ lực lượng bức trướng: “Thanh niên BĐBP rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia".

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại ĐH. Video: Nguyễn Minh
Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 16

Giai đoạn 2022-2027, ĐH đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu. Đó là tổ chức Đoàn ở mỗi đồn biên phòng (đơn vị cơ sở) có ít nhất 1 công trình, mô hình, phần việc thanh niên thiết thực; Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Tư lệnh mỗi đơn vị có ít nhất 1 mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Trong ảnh: Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng ĐH.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 17

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển đảng viên trẻ là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự trong BĐBP. Duy trì và thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, tổ chức Đoàn các đồn biên phòng xung kích thực hiện đề án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 18

100% tổ chức Đoàn cơ sở trong BĐBP tổ chức mỗi tháng 1 lần các hoạt động bảo vệ môi trường; 100% đồn biên phòng tuyến biển duy trì thực hiện có hiệu quả chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. 100% chi đoàn có hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương và các lực lượng; 100% chi đoàn đồn biên phòng có hoạt động giúp đỡ, xây dựng tổ chức Đoàn địa phương…

Tổ chức Đoàn là nơi quy tụ, cống hiến của người trẻ Biên phòng ảnh 19
Ngoài 3 đại biểu đương nhiên và chỉ định, ĐH bầu 12 đại biểu chính thức đi dự ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.
Tin liên quan