TP - Chàng nghệ sĩ Tây Phong từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã nổi tiếng cá tính, thích sáng tạo độc lập và chống lại các khuôn mẫu xơ cứng. Biệt danh Phong “điên” cũng ra đời từ đó. Chất “điên” đáng yêu của người luôn muốn đem lại những điều mới lạ cho nghệ thuật từ dân gian đến hiện đại, từ dân dã tới bác học.
TPO - “Anh Chánh văn” - nhà văn Hoàng Anh Tú - đưa những câu chuyện thực tế về khoảng cách thế hệ, sự khủng hoảng tâm lý của tuổi mới lớn vào nhạc kịch "Rồi tôi sẽ lớn".
Vở nhạc kịch “Alice ở xứ sở diệu kỳ” là 'phát súng mở màn' cho một chuỗi các hoạt động nghệ thuật sau này dành cho giới trẻ, góp phần làm đầy đặn hơn phong trào thưởng thức nghệ thuật và biểu diễn sân khấu. Từ dự án này, sẽ mở ra sự hội nhập giáo dục và biểu diễn nghệ thuật giữa Úc và Việt Nam.
TP - Nhiều sân khấu kịch, phim ảnh, cùng hàng loạt đầu sách dành cho thiếu nhi đang rầm rộ ra mắt tại TPHCM cũng như cả nước để phục vụ “thượng đế nhí”.
Sau 18 tháng dựng kịch bản, phân vai, luyện tập, cuối cùng, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã “cháy” hết mình trong đêm diễn nhạc kịch tối qua tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội.
TPO - Diễn ra tối 27/5 tại nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), English Performance 2021 là chương trình nhạc kịch bằng tiếng Anh hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút 500 khách mời, học sinh, phụ huynh tham gia. Chương trình do học sinh các khối lớp chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lên ý tưởng, dàn dựng và diễn xuất.
TPO - Với những ca khúc "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc Việt Nam và nước ngoài như Em gái mưa, Có chàng trai viết trên cây, The fool who dreams, Always remember us this way, được lồng ghép hài hòa sau những phân cảnh của vở nhạc kịch "Esta Noche - The grey wedding" , Hội SVVN tại Singapore đã mang đến cho người xem một "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn.
TP - Không lựa chọn dựng lại kịch của Lưu Quang Vũ như thường lệ, đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nảy ý tưởng táo bạo làm nhạc kịch dựa trên cảm hứng tình yêu của Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ.
TP - Trong khi rạp xiếc tại TPHCM liên tục sáng đèn và kín chỗ những ngày Tết, các rạp phim vẫn chật vật với doanh thu dù ra mắt khá nhiều phim mới. Các chủ rạp phim đang tìm cách bứt phá, vượt qua tình trạng ảm đạm.
TPO - “Duende” là một dự án nghệ thuật do các bạn trẻ Lê Giang, Thủy Linh, Ngọc Trân, Thanh Chúc, Nhật Anh cùng xây dựng và phát triển từ ngày cuối năm 2018. Dự án muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến các bạn trẻ thông qua “ngôn ngữ nghệ thuật”.
TPO - Hình ảnh ghi lại từ một buổi trình diễn nhạc kịch ở Trung Quốc cho thấy đàn chó sói đuổi theo các diễn viên trên sân khấu và lao xuống hàng ghế khán giả.
TPO - “Bầy chim thiên nga” khiến khán giả nhỏ phấn khích, háo hức trong đêm công diễn 24/4. Nhạc kịch mới nhất của Nhà hát Tuổi trẻ có những điểm nhấn lấp lánh và thú vị.
TPO - Ngày 24/10/2020, "English Performance 2020: Reverie the Musical" đã chính thức diễn ra tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. "Reverie the Musical" là một dịp để các bạn học sinh Khối Anh 2 tiếp nối các thế hệ học trò Hà Nội - Amsterdam thể hiện sự sáng tạo, đam mê và bản lĩnh trên sân khấu nghệ thuật.
TPO - "English Performance 2020: Reverie the Musical" chính thức diễn ra tại Hội trường 700, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. "Reverie the Musical" là dịp để các bạn học sinh Khối Anh 2 tiếp nối các thế hệ học trò Hà Nội - Amsterdam thể hiện sự sáng tạo, đam mê và bản lĩnh trên sân khấu nghệ thuật.
English Performance khởi đầu bằng việc tái diễn lại những vở nhạc kịch kinh điển từ Broadway. Nhưng trong vòng 4 năm trở lại đây, các bạn học sinh Khối Anh 2 đã tự viết kịch bản, tự dàn dựng vở kịch theo cách riêng của mình, nhằm truyền tải đúng nhất thông điệp từ những người làm chương trình.
TPO - Vở nhạc kịch mang tên “Gala HAT 2020: 30 tháng 2” do các bạn học sinh đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam đã chính thức được biểu diễn, thu hút hơn 600 khán giả vì sự độc đáo trong cách biểu diễn cũng như thông điệp sâu sắc được truyền tải.
TPO - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam mua bản quyền và đưa nhạc kịch “Những người khốn khổ” lên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, với dàn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.
TP - Đưa nhạc kịch đến gần hơn với trẻ em và góp phần phổ biến nhạc kịch tại Việt Nam - Đó là mong muốn của một nhóm những người đam mê nhạc kịch, loại hình nghệ thuật nổi tiếng ở phương Tây nhưng lại chưa thật phổ biến ở Việt Nam.
TP - Nếu như ở phương Tây, nhạc kịch là thể loại âm nhạc khá quen thuộc thì ở Việt Nam, loại hình nghệ thuật này vẫn được xem là “món ăn” mới mẻ, lạ miệng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sân chơi nhạc kịch ngày càng trở nên sôi nổi trong cộng đồng trẻ.
TP - Tại Sài Gòn, nhiều nghệ sỹ vẫn miệt mài chạy show kiếm tiền qua những vở diễn đơn lẻ, thậm chí phải làm cả những công việc không liên quan sân khấu. Họ mơ có được một “thánh đường” sân khấu như các nghệ sỹ thủ đô.
TP - Hoàng Hà Tùng được bạn bè trong giới “âu yếm” gọi bằng cái tên Tùng “điên”. Điên từ ngoại hình không giống ai đến máu liều, dám làm những thứ không ai làm trong nghệ thuật. “Chuyện của dòng sông đỏ” được xem là một “cơn điên” mới của vị họa sĩ này.
TPO - Hôm qua, tại Phòng Hòa nhạc lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), vở nhạc kịch Mamma Mia lần đầu tiên được trình diễn tại Hà Nội với sự dàn dựng và biểu diễn bởi các bạn học sinh của trường Phổ thông liên cấp Olympia.