Nhạc kịch Việt-Hàn lên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam

Nhạc kịch Hàn-Việt ra mắt công chúng tối 27/12
Nhạc kịch Hàn-Việt ra mắt công chúng tối 27/12
TPO - Nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy” của tác giả Hàn Quốc Lee San được đưa lên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, với mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà hát Kịch Việt Nam và Acsan Theater Company của Hàn Quốc đã phối hợp ra mắt chương trình đặc biệt.

Nhạc kịch Việt-Hàn lên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam ảnh 1

Kịch bản Hàn Quốc nhưng được dàn dựng đậm hơi thở cuộc sống đương đại

Vở “Cô gái và chiếc xe máy” xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ. Mỗi người có một ước mơ, một khát vọng trên con đường lập nghiệp nhưng không phải ai cũng lựa chọn cho mình được con đường đi đúng đắn. Họ phải đối mặt nhiều sự bế tắc như vay nặng lãi, xã hội đen, sự bất đồng quan điểm thế hệ. Trong những lúc tưởng chừng cuộc đời bỏ đi, chính tình yêu thương gia đình và bạn bè giúp người trẻ tìm thấy ánh sáng.

Trên nền kịch bản Hàn Quốc, đạo diễn Hoàng Lâm Tùng đưa hơi thở trẻ trung vào vở diễn. Không chỉ ở dạng kịch nói, nghệ sỹ nhà hát thử sức với nhạc kịch. Nghệ sỹ opera Thu Trang hướng dẫn và luyện thanh cho diễn viên, nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Na Rae và Bùi Đức Kiến hướng dẫn vũ đạo, guitar do nghệ sĩ Paul Yang thể hiện. Diễn viên trẻ được dịp khoe vũ đạo, giọng hát nhiều hơn.

Nhạc kịch Việt-Hàn lên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam ảnh 2

NSƯT Phú Đôn trong  vai ông bố khắc khổ hết mực yêu thương đứa con trai, ngay cả khi nó mắc lỗi lầm

Sân khấu không bục bệ cầu kỳ mà hướng theo phong cách tối giản, từ thiết kế sân khấu tới âm nhạc và vũ đạo đều trẻ trung. NSƯT Xuân Bắc nói vở diễn dàn dựng nhằm hướng tới giới trẻ. Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ phối hợp TƯ Đoàn TNCS HCM đưa vở diễn phục vụ khán giả trẻ khắp cả nước từ tháng 1/2020.

“Cô gái và chiếc xe máy” quy tụ dàn diễn viên trẻ của Nhà hát như: Hồng Phúc, Ngô Thuận, Tống Minh Tùng, Trịnh Khánh Linh …bên cạnh các nghệ sĩ nổi danh như NSND Việt Thắng, NSƯT Phú Đôn. Góp mặt trên sân khấu còn có các vũ công và nhạc công Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.