Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’

0:00 / 0:00
0:00
Diễn viên Thu Nga gây bất ngờ trong "Bầy chim thiên nga"
Diễn viên Thu Nga gây bất ngờ trong "Bầy chim thiên nga"
TPO - “Bầy chim thiên nga” khiến khán giả nhỏ phấn khích, háo hức trong đêm công diễn 24/4. Nhạc kịch mới nhất của Nhà hát Tuổi trẻ có những điểm nhấn lấp lánh và thú vị.

Nhân vật bà Tiên trong nhạc kịch "Bầy chim thiên nga" khiến nhiều khán giả nhí thích thú. Không “đi mây về gió”, bà Tiên xuất hiện tinh nghịch trong chiếc nôi lao ra sân khấu, tay ôm nào bình sữa nào chiếc kẹo mút khổng lồ. Tạo hình bà tiên nhí nhảnh, hài hước vui tính phá tan khuôn mẫu về bà tiên xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng trong nhiều vở diễn thiếu nhi thường thấy.

Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’ ảnh 1

Thu Nga và Lệ Quyên trong "Bầy chim thiên nga"

Nhiều bậc cha mẹ nhận ra người vào vai bà tiên chính là Thu Nga (Phía trước là bầu trời). “Tôi tham gia nhiều vở diễn ở nhà hát, thế nhưng đây là lần đầu vào vai bà tiên nhí nhảnh, lém lỉnh khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của con trẻ về một hình mẫu bà tiên xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Ngay từ khi có ý tưởng về vở diễn, tôi rất phấn khích được góp mặt trong dàn diễn viên”, Thu Nga nói.

Sau thành công “Phía trước là bầu trời”, Thu Nga dường như bị “chết” vai. Ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khán giả khiến vài phim sau đó của chị không bật lên được, quyết định dành thời gian cho gia đình và sân khấu. “Tôi có gia đình, công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ nên không còn thời gian dành cho phim truyền hình nữa. Với tôi khi ấy cuộc đời bước sang trang mới, sân khấu nhà hát mới đúng thực sự là niềm yêu thích. Phim ảnh là cơ duyên, nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần sắp đặt thời điểm dừng lại hay tiếp tục”, Thu Nga nói.

Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’ ảnh 2

Câu chuyện quen thuộc được phóng tác thành nhạc kịch "Bầy chim thiên nga"

Dàn diễn viên “Bầy chim thiên nga” được casting kỹ lưỡng ở cả đoàn kịch lẫn đoàn ca nhạc. Vai công chúa Liza do diễn viên trẻ Lệ Quyên đảm nhận tạo thiện cảm ngay với gương mặt trong sáng. Nữ diễn viên trẻ từng khẳng định khả năng diễn xuất ở nhiều vở kịch trước đó của Nhà hát, thành ra nhiệm vụ diễn tả tâm lý công chúa nhỏ không làm khó cô.

Không thể không nhắc tới vai Cận Phù do Phạm Trung Thạch đảm trách, bởi vai diễn được viết lại như đo ni đóng giày cho anh. Vai màu sắc phản diện nhưng lại mang tới tiếng cười, sự tương tác sống động cho khán giả nhí.

Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’ ảnh 3

Phạm Trung Thạch tung tẩy trên sân khấu

“Bầy chim thiên nga” phóng tác từ tác phẩm cùng tên của đại văn hào Hans Christian Andersen. Món quà chào hè và Quốc tế Thiếu nhi 1/6 của Nhà hát Tuổi trẻ khá quen thuộc với khán giả từng đọc câu chuyện cổ “Bầy chim thiên nga”, nhưng cũng có nhiều chi tiết sáng tạo bất ngờ của biên kịch Trần Lệ Chiến và đạo diễn, NSƯT Ánh Tuyết.

Câu chuyện xoay quanh nàng công chúa Liza (Li-dơ) xinh đẹp và tội nghiệp. Nàng và những người anh trai đã bị Hoàng hậu là phụ phù thuỷ độc ác hãm hại, năm anh trai bị biến thành chim thiên nga, Liza lưu lạc trong rừng. Cô công chúa nhỏ phải vượt qua nỗi sợ hãi, chịu bao đau đớn để lấy những sợi tầm gai trong bãi tha ma về dệt áo cứu các anh.

Ánh Tuyết từng làm vở nhạc kịch đầu tay “Trại hoa vàng” năm ngoái, tới “Bầy chim thiên nga” tay nghề đạo diễn có sự tiến bộ rõ rệt. Từ kịch bản, âm nhạc, phục trang, sân khấu được đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu hơn.

“Làm nhạc kịch đòi hỏi diễn viên biết nhảy múa và hát nên khó khăn gấp nhiều lần. Tuyến nhân vật ở vở diễn dành cho thiếu nhi lần này có số phận, đòi hỏi diễn viên chính diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp và nhuần nhuyễn kỹ năng hát, múa”, NSƯT Ánh Tuyết nói.

Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’ ảnh 4

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cổ điện và hiện đại

“Bầy chim thiên nga” không có chút liên quan vở ballet “Hồn thiên nga” kinh điển, nhưng đạo diễn mượn một chút hình ảnh và nét nhạc của “Hồ thiên nga” ở phân đoạn bầy thiên nga bên bờ suối khá hợp lí. Âm nhạc kết hợp uyển chuyển giữa nhạc hiện đại và thính phòng.

Bên cạnh phần âm nhạc quen thuộc, ê kíp sáng tạo cất công “thửa” riêng cho vở diễn những sáng tác mới làm đầy đặn thêm câu chuyện, tâm lý nhân vật: “Hồ Thiên nga” (lời Việt: Nguyễn Tuấn Nghĩa); Bài hát Công Chúa (sáng tác Lê Hải Nam); “Tâm sự của Hoàng Tử” (sáng tác Lưu Thiên Hương); ca khúc “I see the light” (phim Tangled - Công chúa tóc mây, lời Việt: Trần Lệ Chiến); “Khúc ca cuộc đời” (sáng tác Trần Lệ Chiến).

Thu Nga ‘Phía trước là bầu trời’ gây bất ngờ trong nhạc kịch ‘Bầy chim thiên nga’ ảnh 5

Lệ Quyên trong vai công chúa Liza

Thông điệp của “Bầy chim thiên nga” đầy nhân văn in sâu trong tâm trí nhiều độc giả, vì vậy những người thực hiện hy vọng mang tới vở diễn với câu chuyện có tính giáo dục mà vẫn thu hút khán giả. “Các bạn nhỏ bây giờ rất thông minh, chúng tôi tranh luận rất nhiều để đưa ra cách xây dựng câu chuyện vừa có tính tương tác cao, lại giúp các em nhỏ tìm tòi để hiểu được thân phận nhân vật”, đạo diễn nói.

Nhà hát Tuổi trẻ lên lịch cho một số suất diễn "Bầy chim thiên nga" vào đầu tháng 5 tới.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.