Đưa nhạc kịch tiệm cận với người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Đưa nhạc kịch tiệm cận với người trẻ
SVVN - “Duende” là một dự án nghệ thuật do các bạn trẻ Lê Giang, Thủy Linh, Ngọc Trân, Thanh Chúc, Nhật Anh cùng xây dựng và phát triển từ ngày cuối năm 2018. Dự án muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến các bạn trẻ thông qua “ngôn ngữ nghệ thuật”.

Người trẻ trở thành diễn viên nhạc kịch

"Duende" với ý nghĩa “khoảnh khắc rung động khi một tác phẩm nghệ thuật chạm đến trái tim con người” là cái tên phù hợp với tinh thần dự án. Vì định hướng xây dựng các vở nhạc kịch với diễn viên là người trẻ, sau khi hoàn tất kịch bản, các thành viên của Duende thường phác thảo, mô tả nhân vật và chia sẻ đến các hội, nhóm trẻ yêu nghệ thuật kèm lời kêu gọi casting. Các ứng viên sẽ được thể hiện tài năng ở các mảng: Hát, vũ đạo và diễn xuất.

Đưa nhạc kịch tiệm cận với người trẻ ảnh 1

Các thành viên của Duende đa phần là sinh viên.

Từ khâu làm truyền thông cho đến việc chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ… đều được Duende chú trọng để đem đến những màn trình diễn hoàn thiện nhất. Vở nhạc kịch đầu tiên của Duende mang tên Khúc thụy du đã được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Năm 2019, Duende có cơ hội hợp tác sản xuất cùng đạo diễn Lê Ánh Tuyết, Nhà hát Tuổi Trẻ và Thành Đoàn Hà Nội cho ra mắt vở nhạc kịch Trại hoa vàng (chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh). Vở kịch đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.

“Sẽ không có màu sắc chung”

Các thành viên của Duende chia sẻ về vở kịch đáng nhớ nhất, đó chính là vở diễn đầu tiên Khúc thụy du. Nội dung vở kịch xoay quanh một họa sĩ cùng chuyến du hành thời gian để tìm lại đam mê. "Lựa chọn không gian chủ đạo là Sài Gòn hoa lệ những năm 1980, chúng mình đã tìm hiểu kỹ từ thời trang, âm nhạc đến lời nói, ứng xử thời đó để đem tới không gian nghệ thuật chân thực, lãng mạn, gợi cảm xúc”, nhóm chia sẻ.

Đưa nhạc kịch tiệm cận với người trẻ ảnh 2

Nhóm Duende muốn mang nhạc kịch đến gần bạn trẻ.

Khúc thụy du là vở nhạc kịch hơi hướng cổ điển khi sử dụng chất liệu tình khúc vượt thời gian. Dẫu vậy, Duende không định hướng các vở diễn chỉ mang một màu sắc chung chung. Nhật Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) khẳng định: “Có rất nhiều thể loại, chủ đề thú vị mà chúng mình muốn tìm hiểu, đào sâu. Chúng mình tin rằng, ý tưởng đến từ mọi nơi trong cuộc sống. Việc tập quan sát kỹ những điều nhỏ bé xung quanh có thể mang lại nhiều sự “tươi mới” trong cảm nhận”.

Dù đối tượng chính là giới trẻ, vở nhạc kịch Khúc thụy du của Duende vẫn được các khán giả thuộc mọi lứa tuổi đón nhận nhiệt thành. “Vui nhất là khi chúng mình nhận được nhiều phản hồi thú vị đến từ đa dạng góc nhìn của người xem về vở diễn”, Thủy Linh (trường ĐH Ngoại thương) nói.

Đưa nhạc kịch tiệm cận với người trẻ ảnh 3

Các thành viên trong dự án chụp hình trong buổi công diễn "Khúc Thụy Du".

Với các dự án nhạc kịch, Duende mong muốn giữ gìn nét đẹp của thể loại nghệ thuật này và đem chúng đến gần hơn với khán giả trẻ trong nước. Ngọc Trân (ĐH Villanova, Mỹ, thành viên dự án) chia sẻ: “Đối với khán giả trong nước, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ, thể loại này còn khá mới mẻ. Mọi người thường có suy nghĩ về nhạc kịch như một thể loại nghệ thuật “hạng sang”, “khó ngấm”. Vì vậy, trong quá trình lên ý tưởng, chúng mình phải cân nhắc các yếu tố từ cốt truyện, bối cảnh, âm nhạc… sao cho nhạc kịch trở nên gần gũi với người trẻ, khơi gợi ở họ niềm yêu thích, cảm nhận trọn vẹn loại hình nghệ thuật đầy “quyến rũ” này”.

Với niềm yêu thích nhạc kịch, điện ảnh, Duende đang ấp ủ nhiều ý tưởng để mở rộng đối tượng hướng đến, đặc biệt là các bạn nhỏ. Bên cạnh các vở diễn, một số dự án trại Hè, workshop dành cho các bạn thiếu nhi cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Giờ đây, điều các thành viên mong mỏi dịch COVID-19 sẽ qua đi để Duende sớm trở lại cùng nhiều điều thú vị.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.