TPHCM: Xiếc thắng lớn, phim tìm cách bứt phá

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong khi rạp xiếc tại TPHCM liên tục sáng đèn và kín chỗ những ngày Tết, các rạp phim vẫn chật vật với doanh thu dù ra mắt khá nhiều phim mới. Các chủ rạp phim đang tìm cách bứt phá, vượt qua tình trạng ảm đạm.

Dịp Tết vừa qua, nhà hát Phương Nam ra mắt vở kịch xiếc “Ba Tư huyền bí” với 2 suất diễn/ngày. “Ban đầu chúng tôi cũng khá lo vì không biết vừa qua đại dịch, liệu khán giả có còn đến với xiếc hay không? Nhưng khá bất ngờ là từ 29 Tết, ngày nào cũng đắt khách. Đặc biệt từ ngày 1 tới 6 Tết, dù mỗi ngày chúng tôi diễn 2 suất nhưng vẫn đông khách với mức bình quân trên 400 vé/ suất”, nghệ sĩ Lê Diễn - Giám đốc nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết. Ngoài sân khấu xiếc tại công viên Gia Định, sân khấu múa rối của nhà hát Phương Nam tại Bảo tàng lịch sử cũng luôn chật kín khách xem trong những ngày Tết. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành xiếc tại thành phố vì sau 9 tháng đóng cửa do đại dịch, rất nhiều anh em nghệ sĩ đã xuống tinh thần. “Sự hào hứng của khán giả với xiếc thực sự là nguồn động viên lớn cho chúng tôi”, nghệ sĩ Lê Diễn bày tỏ.

Bên cạnh rạp xiếc và sân khấu múa rối, năm nay lần đầu tiên nhà hát Phương Nam khởi động khu trải nghiệm xiếc rối. Được đưa vào hoạt động từ ngày 27 Tết, trở thành một sân chơi mới cho thiếu nhi, thu hút đông đảo các em tham gia trong những ngày Tết. Tại khu trải nghiệm này, ngoài việc được xem biểu diễn, các khán giả nhí còn được học một số kỹ năng về xiếc hay múa rối cơ bản như tập quay đĩa thăng bằng trên đũa, tập múa rối tay, tập điều khiển rối nước…hoặc tham gia một số trò chơi dân gian như đập niêu, bắt cá… Dù mới đưa vào sử dụng nhưng khu trải nghiệm xiếc rối mỗi ngày thu hút trên 100 em tham gia diễn và tương tác với các nghệ sĩ. “Không chỉ xem xiếc, rối hay ảo thuật, thông qua trải nghiệm, các nghệ sĩ giúp cho trẻ em hiểu biết những kiến thức cơ bản về xiếc, rối và ảo thuật và qua đó, mong muốn truyền cho các em tinh thần yêu bộ môn nghệ thuật này”- đạo diễn Nguyễn Phi Sơn, người phụ trách khu trải nghiệm nói.

Trước những thành công ban đầu, nhà hát Phương Nam có kế hoạch mở rộng các hoạt động, trong đó sẽ đưa hoạt động trải nghiệm tới với các trường nhằm tìm kiếm thêm khán giả cho nhà hát. Ngoài ra, nhà hát sẽ tiếp tục phối hợp với các công ty du lịch để xây dựng các hoạt động dành cho du khách. “Chúng tôi đang dự kiến đầu tư, dàn dựng lại chương trình Mê Kông show. Đây là chương trình kết hợp các bộ môn nghệ thuật như rối nước, rối que, rối dây cùng với xiếc trong một vở diễn và hy vọng Mê Kông show sẽ tiếp tục đem lại thành công trong dịp hè này”, nghệ sĩ Lê Diễn cho hay.

Kỳ vọng phim mới

Theo số liệu của trang Box Office (trang thống kê doanh thu của các rạp phim), đến hết ngày 10/2 (nhằm ngày 10 Tết), các bộ phim Việt trình chiếu trong mùa Tết đã không đạt như kỳ vọng. Cụ thể, doanh thu cao nhất là Chìa khóa trăm tỷ đạt hơn 68 tỷ (tương đương gần 780.000 vé). Những bộ phim khác như 1990, Nhà không bán, Mưa kế thương lưu …cũng không đạt doanh thu như kỳ vọng. Sau 3 lần bị hoãn ra mắt do dịch bệnh, bộ phim dã sử Trạng Tý được đầu tư trên 43 tỷ đồng cuối cùng cũng ra mắt dịp Tết này. Với ê kíp làm phim có tiếng tăm như “đả nữ” Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh… nhưng Trạng Tý vẫn “kém duyên” với khán giả khi suốt mùa Tết chỉ đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên theo nhiều nhà sản xuất, sở dĩ các bộ phim chưa có những bứt phá về doanh thu là do nhiều tỉnh thành vẫn chưa mở cửa rạp phim.

Ngày 11/2, các rạp phim đã chuyển hướng ra mắt những bộ phim mới Chuyện ma gần nhà và Bẫy ngọt ngào nhanh chóng chiếm lĩnh các phong vé. Chỉ trong nửa buổi chiếu ra mắt, Chuyện ma gần nhà đã đạt hơn 2,3 nghìn suất chiếu, mang về doanh thu trên 6,9 tỷ đồng. Trong khi đó, Bẫy ngọt ngào cũng vươn lên với doanh thu trên 1,6 tỷ đồng. Đại diện của hệ thống rạp phim Lotte cho biết một số địa phương đã cho phép rạp phim mở cửa trở lại và khán giả cũng quen dần với việc đến rạp sẽ là cơ hội để người làm phim đạt doanh thu được kỳ vọng. “Theo chúng tôi, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới doanh thu rạp phim. Tuy nhiên như những loại hình giải trí khác, nếu làm tốt công tác tổ chức và nội dung phim phù hợp, rạp phim vẫn có thể đông khách như trước đây”- vị đại diện hệ thống phim Lotte cho biết.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...