Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ'

0:00 / 0:00
0:00
Vở nhạc kịch “Alice ở xứ sở diệu kỳ” là 'phát súng mở màn' cho một chuỗi các hoạt động nghệ thuật sau này dành cho giới trẻ, góp phần làm đầy đặn hơn phong trào thưởng thức nghệ thuật và biểu diễn sân khấu. Từ dự án này, sẽ mở ra sự hội nhập giáo dục và biểu diễn nghệ thuật giữa Úc và Việt Nam.

Alice ở xứ sở diệu kỳ, cuốn tiểu thuyết viễn tưởng thiếu nhi nổi tiếng mọi thời đại của nhà văn người Anh-Lewis Caroll. Ngay từ khi ra đời vào năm 1866, cuốn truyện đã thu hút đông đảo độc giả. Cho tới nay, tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được chuyển thể sang nhiều loại hình nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, vũ kịch, hoạt hình… và sắp tới đây, một sự kiện sẽ gây 'hot' trên sân khấu Thủ đô Hà Nội, đó chính là sự ra đời của vở nhạc kịch Alice ở xứ sở diệu kỳ, với phần lời thoại và hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt trên màn hình LED.

Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ' ảnh 1

Ê kip sản xuất trong buổi casting.

Đây là vở nhạc kịch được phối hợp giữa đơn vị đối tác Pacific Ocean Partners (POP) với Nhà hát kịch Việt Nam mà Giám đốc là NSƯT Xuân Bắc giữ vai trò Chỉ đạo nghệ thuật. Pacific Ocean Partners tự hào là đơn vị duy nhất tại Châu Á mua được bản quyền vở nhạc kịch của Theatre Rights Worldwide (Mỹ) bao gồm kịch bản, hình bản quyền và lời hát… Còn một đơn vị phối hợp nữa cho vở diễn này là Trường Australian Institute of Music – ngôi trường giảng dạy nghệ thuật lớn và lâu đời nhất ở Úc.

Điều thú vị là, đây là vở nhạc kịch theo phong cách Broadway (Mỹ) nhưng được dàn dựng mang nhiều yếu tố hiện đại, đương đại tuy nhiên vẫn pha trộn phong cách Úc và Việt. Vở diễn sẽ bao gồm cả diễn viên Việt Nam và Úc. Đa phần họ còn rất trẻ, là diễn viên không chuyên nhưng có năng khiếu sân khấu và đặc biệt là giỏi tiếng Anh để có thể nói và hát bằng tiếng Anh hay và lưu loát.

Thành phần sáng tạo vở diễn cũng rất trẻ. Đó là đạo diễn Lê Diệu My, 21 tuổi (hiện đang du học tại Mỹ) và biên đạo trẻ gốc Việt năm nay 16 tuổi, tên là Lê Minh Anh. Minh Anh là nghệ sĩ trẻ học ballet từ nhỏ tại Úc, đã tham gia nhiều chương trình thi dance và được nhiều giải thưởng cho bộ môn này ở Úc. Minh Anh đã từng tham gia diễn xuất cho 3 vở nhạc kịch tại Úc và đây là lần đầu tiên Lê Minh Anh được thử sức ở vai trò biên đạo với vở nhạc kịch đầu tay. Cô bay từ Úc về Việt Nam và trực tiếp biên đạo cùng với nữ biên đạo người Philipin sống tại Úc, đó là Samatha Cruz.

Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ' ảnh 2

Đạo diễn My Lê.

Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ' ảnh 3

Biên đạo Minh Anh.

Sự hợp tác Việt – Úc là mong muốn của dự án để tạo sân chơi và niềm tin nghệ thuật cho giới trẻ Việt Nam, làm cho các nghệ sĩ không chuyên Việt Nam vượt qua được giới hạn của bản thân.

Vở nhạc kịch Alice ở xứ sở diệu kỳ là một vở diễn mang tính chất hợp tác quốc tế, là một chương trình có tính định hướng giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ cho giới trẻ nói chung và tạo điều kiện cho giới trẻ phát huy năng lực nghệ thuật của mình. Điều khác biệt của vở nhạc kịch Alice ở xứ sở diệu kỳ lần này là sự trở về gần như nguyên bản của tác phẩm. Mục đích của vở diễn là tôn vẻ đẹp của tác phẩm và mang lại cái nhìn thế giới qua mắt người trẻ, một thế giới lung linh huyền ảo, vui tươi và giàu trí tưởng tượng. Vở nhạc kịch sẽ áp dụng nhiều công nghệ sân khấu hiện đại và thiết kế phục tranh đẹp, hấp dẫn…

Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ' ảnh 4
Các cố vấn, ekip cùng dàn diễn viên.

Vở nhạc kịch được dự kiến sẽ công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong 2 đêm, ngày 3 và 4 tháng Mười tới đây. Đó sẽ là những đêm diễn huy hoàng và diệu kỳ bởi sự nỗ lực của một tập thể nghệ sỹ trẻ tài năng và tràn trề cảm hứng sáng tạo. Tất cả sẽ đem một luồng gió mới đến với nghệ thuật sân khấu.

Lung linh sắc màu của nhạc kịch 'Alice ở xứ sở diệu kỳ' ảnh 5

Giám đốc âm nhac, vocal coach, đạo diễn, cố vấn, 2 biên đạo.

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Úc này sẽ góp phần mang nhạc kịch phổ cập với khán giả Việt Nam và mở ra sự hội nhập giáo dục cũng như biểu diễn nghệ thuật giữa hai nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.