Chương trình giải trí thiếu nhi dịp hè: Phong phú, hấp dẫn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều sân khấu kịch, phim ảnh, cùng hàng loạt đầu sách dành cho thiếu nhi đang rầm rộ ra mắt tại TPHCM cũng như cả nước để phục vụ “thượng đế nhí”.

Kịch rầm rộ trình làng

Tại sân khấu Idecaf vừa diễn ra chương trình Ngày xửa ngày xưa lần thứ 33 (duyệt lần cuối) để phục vụ khán giả nhí. Đại diện Sân khấu Idecaf cho biết, ra mắt trở lại sau đại dịch, Idecaf đã quy tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu nhất của mình như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Bạch Long, Lê Khánh, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên, Tuấn Khải… cùng nhà biên kịch Quang Thảo và đạo diễn Đình Toàn. Đạo diễn Đình Toàn nói, dù chưa chính thức ra mắt khán giả nhưng 13.000 vé đã được bán hết. Idecaf dự tính sẽ mở bán tiếp thêm nhiều suất diễn nữa trong dịp hè để cho nhiều khán giả có cơ hội đến với Ngày xửa ngày xưa.

Chương trình giải trí thiếu nhi dịp hè: Phong phú, hấp dẫn ảnh 1

Phim Maika- Cô bé đến từ hành tinh khác

Nhân dịp này, bộ phim điện ảnh Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác cũng được giới thiệu để ra mắt khán giả nhí từ 27/5. Phimcó nội dung khá đa dạng và thú vị, xứng đáng là bộ phim giải trí đáng xem nhất dành cho mùa hè của trẻ em năm nay.

Book Tour gồm nhiều hoạt động giúp phát huy óc sáng tạo của thiếu nhi như vẽ tranh, tô màu, tô tượng; tìm hiểu, khám phá và đọc các cuốn sách yêu thích. Các em cũng được tham gia vào các trò chơi như Boardgame, làm bếp, lắp ráp mô hình, đố vui có thưởng…

Trước đó, các sân khấu phục vụ cho thiếu nhi cũng đã mở cửa và thu hút mạnh khán giả nhỏ tuổi. Nhà hát Phương Nam trình diễn vở kịch xiếc Ba Tư huyền bí với những diễn viên xiếc trổ tài tung hứng, bay lượn trong không khí đậm chất ma thuật. Với 2 suất diễn/ngày, vở Ba Tư huyền bí luôn chật kín khách xem. Vừa qua, Nhà hát Phương Nam tiếp tục ra mắt vở kịch xiếc mới mang tên Mekong Show. Với việc chuyển tải giá trị văn hoá của mảnh đất Đồng bằng sông Cửu Long thời khẩn hoang lên sân khấu xiếc, Mekong Show tiếp tục thu hút được đông đảo khán giả nhí.

Ngay từ giữa tháng 5, vở kịch thiếu nhi Bộ lạc nanh trắng do nhà hát kịch sân khấu 5B thực hiện đã ra mắt khán giả nhí và sẽ diễn trong suốt mùa hè. Tiếp nối sự thành công của vở kịch thiếu nhi Vương quốc những người xấu xí từ hai năm trước, vở Bộ lạc nanh trắng chật kín khán giả ngày bắt đầu mở màn. Vở kịch kể về sự phiêu lưu của một số thiếu nhi khi đi lạc vào vùng đất của những thổ dân sinh sống. Các cô, cậu bé phải đối đầu với lão pháp sư chuyên đi lừa gạt thổ dân hiền lành chất phác, bắt họ phải phá rừng, tiêu diệt voi, hổ, báo... để lấy da, lấy ngà. Với ý nghĩa truyền tải về sức mạnh của sự đoàn kết luôn chiến thắng cái xấu cùng câu chuyện kịch ngộ nghĩnh, dễ cảm nhận và mang nhiều thông điệp hướng đến những vấn đề xã hội quan tâm.

Đạo diễn Thanh Hiệp đánh giá: “Mỗi cảnh diễn đều đủ sức lôi cuốn, khiến trẻ em hăng hái tương tác với các diễn viên. Nhìn các em phấn khởi hòa nhập vào câu chuyện bảo vệ môi trường và thiên nhiên, hầu hết các phụ huynh đều bày tỏ sự ủng hộ”.

Đón mùa hè, các khu vui chơi giải trí ở TPHCM cũng bắt đầu tổ chức hàng loạt chương trình vui chơi giải trí để phục vụ thiếu nhi phong phú, hấp dẫn.

Chương trình giải trí thiếu nhi dịp hè: Phong phú, hấp dẫn ảnh 2

Kịch thiếu nhi Bộ lạc nanh trắng ăn khách tại sân khấu kịch 5B

Sách hay lên kệ

Các NXB đã tập trung cho mảng sách thiếu nhi và in nhiều cuốn sách mới, hấp dẫn, bổ ích, trong đó có các cuốn được giải thưởng Dế Mèn 2022 như: Dắt mẹ đi chơi (Mai Quyên), Biệt đội thám tử và Emma thảm họa (Quyên Gavoye), Cơ bản là cơ bản (truyện dài của Phạm Huy Thông), Trường học chẳng có gì vui? (Hải Nam)… Chiếc dép thất lạc (dịch giả Kim Ngọc), COVID trong mắt trẻ thơ(Thanh Tâm)...

Đặc biệt sách về khoa học, lịch sử dành cho thiếu nhi chiếm số lượng lớn. NXB Phụ nữ Việt Nam ra bộ sách tranh song ngữ Việt - Anh Kể chuyện khoa học (Hoàng Anh Đức- Hồng An- Lộc Linh); NXB Trẻ với bộ sách tiếp theo về Lịch sử Việt Nam như Họ Trịnh khởi nghiệp, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng; NXB Tổng hợp TPHCM với Hip hop ở xứ sở của Ellsaby (Isabelle Muller), Nuốt hạt mọc cây (Lam Linh), Ngài kẹo (Quỳnh Trần); NXB Kim Đồng với bộ sách tái bản Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán), Đừng giẫm lên cỏ (Bích Nga)… NXB Văn học với Những ngọn đèn thơm (Hồ Huy Sơn).

Không chỉ gia tăng số lượng sách, một số đơn vị kinh doanh sách cũng đã xây dựng các chương trình khuyến khích đọc sách dành cho các em và chương trình Book Tour của hệ thống nhà sách FAHASA nằm trong số đó. Đại diện nhà sách FAHASA cho biết, chương trình sẽ được tổ chức tại tất cả các nhà sách thuộc hệ thống FAHASA trên toàn quốc.

Theo BTC Book Tour, chương trình gồm nhiều hoạt động giúp phát huy óc sáng tạo của thiếu nhi như vẽ tranh, tô màu, tô tượng; tìm hiểu, khám phá và đọc các cuốn sách yêu thích. Các em cũng được tham gia vào các trò chơi như Boardgame, làm bếp, lắp ráp mô hình; đố vui có thưởng; trải nghiệm, học cách xếp hàng khi mua hàng và tự thanh toán… nhằm tạo cảm hứng đọc sách, nâng cao tri thức và kích thích khả năng sáng tạo cho các em.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.