Đại biểu, khách mời tham dự chương trình:
*Về phía Trường Đại học Cửu Long:
- Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Cửu Long.
*Về phía Ban tổ chức:
- Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
- Bà Tạ Liên Hương - Phó TGĐ Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media - đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi.
- Ông Võ Hiếu Nghĩa - Giám đốc Hoàng thành media khu vực phía Nam - đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi.
* Về phía các khách mời
- Người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024.
- Người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024.
- Ca sĩ Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019.
- Ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025.
Không khí hội trường tiếp tục được hâm nóng với phần chơi tương tác Kahoot đầy sôi động do Ban tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo sinh viên Trường Đại học Cửu Long tham gia.
Ngay khi MC phát động trò chơi, hàng trăm cánh tay hào hứng giơ cao điện thoại để kết nối, sẵn sàng bước vào màn “đấu trí” với những câu hỏi thú vị xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Từ lịch sử cuộc thi, các dấu mốc nổi bật đến những kiến thức liên quan về các hoa hậu, người đẹp qua các thời kỳ...
Không chỉ đòi hỏi kiến thức, phần chơi còn tạo nên những màn rượt đuổi điểm số gay cấn khi tốc độ trả lời và độ chính xác quyết định thứ hạng của người chơi. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi sau mỗi câu hỏi khiến không khí trong hội trường càng thêm hồi hộp và náo nhiệt.
Kết thúc trò chơi, Ban tổ chức đã tìm ra hai sinh viên xuất sắc nhất để trao các phần thưởng hấp dẫn.
Người đẹp Huyền Cơ và Thùy Nhiên đã cùng lên sân khấu trao quà, chúc mừng các sinh viên đạt giải trong sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn hội trường.
Trong tiếng reo hò của sinh viên, ca sĩ Trân Oanh xuất hiện trên sân khấu với phần trình diễn ca khúc Địa đàng. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn cuốn hút của nữ ca sĩ nhanh chóng khuấy động không gian hội trường.
Không khí chương trình trở nên sôi động hơn khi người đẹp Trần Thị Huyền Cơ và người đẹp Bùi Thùy Nhiên quay trở lại sân khấu, khuấy động khán phòng bằng một mini game trình diễn catwalk đầy hào hứng dành cho sinh viên Trường Đại học Cửu Long.
Ngay khi phần thi bắt đầu, nhiều sinh viên đã mạnh dạn đăng ký tham gia, tự tin thể hiện những bước catwalk trẻ trung, ngẫu hứng nhưng không kém phần cuốn hút.
Dưới sự hướng dẫn và tương tác gần gũi của hai người đẹp, các bạn sinh viên thoải mái thể hiện cá tính riêng trên sân khấu. Nhiều phần trình diễn gây bất ngờ bởi phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ và khả năng làm chủ sân khấu dù chỉ là những “người mẫu không chuyên”.
Sau phần tranh tài sôi nổi, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ và người đẹp Bùi Thùy Nhiên đã lựa chọn ra hai gương mặt nổi bật nhất của hai đội để trao phần quà đặc biệt, mỗi bạn nhận một phần đến từ ban tổ chức.
Bên cạnh đó, tám sinh viên tham gia mini game cũng được tặng những thú nhồi bông “hot trend”, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn và đáng nhớ tại chương trình.
Trong phần giao lưu, người đẹp Thùy Nhiên và Huyền Cơ đã trực tiếp thị phạm catwalk trên sân khấu, mang đến một không khí sôi động và đầy hứng khởi cho hội trường.
Ngay khi bước ra, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý với thần thái tự tin, những bước đi dứt khoát và phong thái chuyên nghiệp.
Sự cổ vũ từ khán giả khiến không khí bên dưới “nóng” lên rõ rệt, nhiều tiếng vỗ tay và reo hò liên tục vang lên theo từng nhịp bước.
Phần trình diễn không chỉ thể hiện kỹ năng catwalk mà còn cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu của hai thí sinh sau quá trình rèn luyện.
MC Minh Toại đặt câu hỏi cho Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ là một hành trình rất dài và ở góc độ nhà trường xin được phép hỏi là lãnh đạo nhà trường sẽ tạo điều kiện như thế nào để động viên các bạn tự tin chinh phục cuộc thi năm nay?
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Cửu Long giải đáp:
Nhà trường luôn mong muốn tạo ra nhiều sân chơi ý nghĩa cho sinh viên, không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn ở các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
Việc nhiều sinh viên mạnh dạn đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là niềm vui lớn đối với nhà trường, bởi điều đó cho thấy các em đang dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một môi trường mới. Bà đánh giá Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, có quy mô lớn và được tổ chức bài bản trong suốt hành trình từ năm 1988 đến nay.
Chúng tôi mong muốn không chỉ có 14 thí sinh mà sẽ có thêm nhiều sinh viên Đại học Cửu Long tiếp tục tham gia sân chơi này trong thời gian tới. Đồng thời nhà trường luôn sẵn sàng đồng hành, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em trong suốt quá trình dự thi.
Cụ thể, nhà trường sẽ hỗ trợ sắp xếp lịch học, lịch thi và các hoạt động liên quan để sinh viên có thời gian tập trung tham gia các chương trình theo lịch trình của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cũng sẽ phối hợp hỗ trợ các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ứng xử, thuyết trình và trình diễn.
Hiện nay nhà trường đã có nhiều lớp tập huấn kỹ năng dành cho sinh viên như lớp MC, kỹ năng tổ chức chương trình hay phong thái trình diễn. Đây sẽ là nền tảng hỗ trợ các thí sinh tự tin hơn khi tham gia cuộc thi.
Với sự chuẩn bị từ bản thân các thí sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và sự cổ vũ từ bạn bè, các sinh viên sẽ có một hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời xem đây là một trong những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ và quãng đời sinh viên.
Phạm Ngọc Hà My - sinh viên khóa 26 - ngành Truyền thông đa phương tiện - Trường Đại học Cửu Long đặt câu hỏi:
Em muốn biết cách nào để mà các bạn thí sinh rụt rè mình có thể là bước ra khỏi vùng an toàn để mà đặt chân đến với cuộc thi hoa hậu Việt Nam ạ?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ:
Những chia sẻ của các hoa hậu, người đẹp tại chương trình chính là nguồn động lực để các bạn trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Hành trình của các thí sinh từng vào top 10, top 15 hay đạt danh hiệu tại Hoa hậu Việt Nam là minh chứng cho sự trưởng thành, nỗ lực và khát vọng dám thử thách chính mình. Hoa hậu Việt Nam không phải là điều quá xa vời hay đáng sợ, mà là môi trường giúp các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Hoa hậu Việt Nam là nơi để các thí sinh trưởng thành, được trải nghiệm, được cống hiến và làm nhiều điều ý nghĩa cho xã hội. Đồng thời, ban tổ chức luôn xem các thí sinh như một gia đình, không chỉ đồng hành trong khuôn khổ cuộc thi mà còn trên chặng đường phát triển lâu dài sau này.
Tinh thần dám bước ra khỏi giới hạn an toàn, dám khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thanh niên trong giai đoạn đất nước đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.
Trả lời câu hỏi của sinh viên về điều khiến bản thân trưởng thành và thay đổi suy nghĩ nhiều nhất sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, người đẹp Thùy Nhiên cho biết điều cô cảm nhận rõ nhất là sự tự tin của bản thân đã thay đổi rất nhiều.
Từ cô gái còn khá ngại giao tiếp, cô dần tự tin hơn khi thuyết trình trước đám đông, giao tiếp với mọi người và học thêm nhiều kỹ năng mới như catwalk. Tuy nhiên, điều khiến Thùy Nhiên trân trọng nhất chính là những hoạt động thiện nguyện trong suốt hành trình cuộc thi.
Những chuyến đi và sự tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn giúp cô biết rung động, biết yêu thương và trân quý cuộc sống nhiều hơn. Theo cô, hành trình này không chỉ giúp thay đổi thế giới quan mà còn khiến bản thân mong muốn trở thành một người con có ích cho gia đình và xã hội.
Trong khi đó, người đẹp Huyền Cơ chia sẻ rằng sự trưởng thành đến với cô theo cách rất tự nhiên, bắt đầu từ lúc đặt bút đăng ký dự thi cho đến sau đêm chung kết. Cô cho rằng có những thay đổi diễn ra từng ngày mà chính bản thân cũng không nhận ra ngay.
Việc được gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau giúp cô có góc nhìn khách quan và nhân sinh quan rộng mở hơn. Huyền Cơ cho biết cô học được cách nhìn nhận và đối xử với mọi người bằng sự bao dung, yêu thương nhiều hơn thay vì chỉ nhìn mọi thứ theo góc nhìn cá nhân của mình.
Chia sẻ thêm về hành trình đồng hành cùng các thí sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết điều gây ấn tượng đầu tiên ở các thí sinh thường là nhan sắc trong ngày sơ khảo. Điều khiến Ban tổ chức nhớ nhất lại là sự trưởng thành, nguồn năng lượng tích cực và những khả năng tiềm ẩn mà các cô gái dần bộc lộ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.
Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Ban tổ chức luôn cố gắng trở thành người đồng hành, động viên để các thí sinh tự tin tỏa sáng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Sinh viên Phương Anh - khoa Mỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Cửu Long đặt câu hỏi:
Em muốn biết điểm khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam so với nhiều cuộc thi nhan sắc khác hiện nay đó là gì? Và những hoạt động đồng hành, hoạt động cộng đồng của cuộc thi sẽ giúp ích gì cho sự trưởng thành của thí sinh?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ:
Điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở tên gọi mà còn ở bản chất và giá trị cốt lõi của cuộc thi. Hành trình gần 40 năm của Hoa hậu Việt Nam chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự bền bỉ, uy tín và những giá trị mà cuộc thi theo đuổi.
Hoa hậu Việt Nam luôn đề cao tiêu chí toàn diện, trong đó thí sinh không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn cần có sự cân bằng về trí tuệ, văn hóa, nhân cách và tinh thần cống hiến. Một thí sinh có ngoại hình nổi bật chưa chắc đã được lựa chọn nếu thiếu đi những yếu tố tạo nên hình mẫu đại diện phù hợp với giá trị của cuộc thi.
Hoa hậu Việt Nam đặc biệt coi trọng yếu tố truyền thống. Trong bối cảnh xã hội hiện đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ, văn hóa và nhiều xu hướng mới, cuộc thi vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi, hướng con người trở về với nguồn cội, bản sắc và những chuẩn mực tốt đẹp của người Việt Nam.
Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện không phải hoạt động bên lề mà là một trong bốn tiêu chí quan trọng của cuộc thi, gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Ba tiêu chí đầu tiên là những điều mỗi cá nhân có thể rèn luyện, hoàn thiện theo thời gian, nhưng tiêu chí cống hiến mới thể hiện giá trị lớn nhất của một con người thông qua những điều mang lại cho xã hội và cộng đồng.
Theo chúng tôi, vẻ đẹp ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những giá trị tinh thần, nguồn năng lượng tích cực và sự đóng góp cho cộng đồng sẽ còn mãi. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam hướng đến việc lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối sức mạnh tập thể để cùng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.
Chúng tôi kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, bản lĩnh và giàu khát vọng đến với xã hội và bạn bè quốc tế.
Sinh viên Nguyễn Ngọc Trang Nhi đặt câu hỏi: “Lịch trình của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam khá dày đặc và áp lực, vậy các chị đã làm thế nào để giữ được phong độ, năng lượng tích cực cũng như sự chỉn chu khi xuất hiện trước truyền thông, báo chí và công chúng?”
Trả lời câu hỏi này, người đẹp Thuỳ Nhiên cho biết trước khi bước vào cuộc thi, cô đã chuẩn bị kỹ về thể lực và hình thể để có được trạng thái tốt nhất. Dù lịch trình bận rộn nhưng ban tổ chức vẫn sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho các thí sinh.
Vì vậy, khi trở về nhà chung, cô thường ưu tiên đi ngủ sớm thay vì sử dụng điện thoại để cơ thể được hồi phục năng lượng cho ngày hôm sau.
Theo Thuỳ Nhiên, điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần tích cực để khi giao tiếp hay đứng trên sân khấu đều có thể xuất hiện với tâm thế thoải mái và rạng rỡ nhất.
Trong khi đó, Huyền Cơ chia sẻ thực tế lịch trình của cuộc thi khá khắc nghiệt, có những ngày cô phải thức dậy từ 3h sáng để trang điểm, quay hình và đến tận 1-2 giờ sáng mới trở về nhà chung.
Chính vì vậy, “chiến thuật” của cô là tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể để giữ sức khỏe thể chất và tinh thần. Huyền Cơ cho biết cô luôn xem đây là hành trình mà bản thân đã lựa chọn để sống hết mình chứ không đơn thuần là một cuộc thi.
Bên cạnh đó, sự yêu thương và kỳ vọng từ khán giả cũng là động lực lớn để cô cùng các thí sinh luôn cố gắng xuất hiện thật chỉn chu và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi
MC Minh Toại đặt câu hỏi về bài học lớn nhất mà Huyền Cơ rút ra sau hành trình trưởng thành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và mong cô chia sẻ điều đó với các bạn sinh viên.
Trả lời câu hỏi, Huyền Cơ cho biết điều khiến cô tâm đắc nhất sau cuộc thi chính là bài học về ứng xử và cách đối nhân xử thế. Theo cô, đây không chỉ là kỹ năng mà còn là giá trị quan trọng giúp bản thân trưởng thành hơn sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2024.
Người đẹp chia sẻ bên cạnh những giá trị về truyền thông hay cơ hội được nhiều người biết đến, cô còn nhận được rất nhiều bài học quý giá từ ban tổ chức và các anh chị Báo Tiền Phong. Đó là cách giao tiếp, ứng xử, hoàn thiện bản thân và biết cách để trở nên nổi bật hơn trong môi trường tập thể.
Huyền Cơ cũng cho biết cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều mối quan hệ chất lượng với các thí sinh cũng như ban tổ chức. Việc được tham gia ngày hội tuyển sinh là cơ hội đặc biệt mà theo cô, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, cô khó có thể có được.
Ngoài ra, cuộc thi còn mở ra cho cô nhiều cơ hội trong công việc, được tham gia các sự kiện và những dự án thiện nguyện ý nghĩa do báo Tiền Phong tổ chức. Từ những trải nghiệm đó, Huyền Cơ bày tỏ sự biết ơn tới ban tổ chức, báo Tiền Phong, khán giả và đặc biệt là chính bản thân mình vì đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi giới hạn an toàn, thử sức ở một môi trường mới để ngày càng hoàn thiện.
Người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - chia sẻ về hành trình thi hoa hậu:
Tôi rất vui và xúc động khi được đồng hành cùng ban tổ chức trở về quê hương của mình. Đây không chỉ là dịp để giao lưu mà còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những băn khoăn của các bạn trẻ đang mong muốn thử sức tại cuộc thi, đồng thời truyền thêm động lực cho những cô gái nuôi dưỡng ước mơ chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.
Bản thân tôi trước đây cũng giống nhiều sinh viên đang ngồi dưới khán phòng hôm nay: từng rất ngây thơ, chưa hiểu nhiều về các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, nhờ một cơ duyên đặc biệt, tôi quyết định đăng ký tham gia và bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Trong suốt quá trình dự thi, ban tổ chức luôn tạo điều kiện để các thí sinh thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất. Các phần thi được thiết kế phù hợp với những cô gái trẻ, tôi không cảm thấy quá áp lực hay quá sức.
Tôi đặc biệt ấn tượng với phần thi mặt mộc và phỏng vấn trực diện cùng ban giám khảo. Đây là thử thách khiến nhiều thí sinh hồi hộp, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện sự chân thành và cá tính riêng.
Trước khi bước vào phòng phỏng vấn, tôi luôn tự nhủ rằng mình không bước vào một “cuộc thi”, mà đang đến gặp gỡ những người có thể lắng nghe, thấu hiểu và cho mình những lời góp ý quý giá.
Chính suy nghĩ ấy giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn áp lực phải phân biệt đâu là phần thi khó hay dễ, mà xem mỗi thử thách là cơ hội để thể hiện bản thân và trưởng thành hơn.
Chia sẻ tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Huyền Cơ cho biết ban đầu cô đến với cuộc thi bằng tâm thế khá thoải mái, xem đây đơn giản là trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ. Tuy nhiên, khi chính thức bước vào “ngôi nhà chung” và gặp gỡ các thí sinh khác, cô bắt đầu cảm nhận rõ áp lực vì ai cũng xinh đẹp, tài năng và biết cách làm mình nổi bật.
Huyền Cơ thừa nhận bản thân trước đây khá rụt rè, kỹ năng giao tiếp và trả lời truyền thông còn hạn chế. Đặc biệt trong quá trình quay truyền hình thực tế, cô phải liên tục trả lời phỏng vấn, có lúc cô ví von như “180 lần một ngày”, khiến bản thân vừa áp lực vừa căng thẳng. Dù vậy, người đẹp không xem đó là trở ngại mà coi là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện mình.
“Nhờ thường xuyên làm việc với báo chí và truyền thông, vốn từ, cách giao tiếp và sự tự tin của tôi dần được cải thiện. Chính những áp lực trong cuộc thi đã giúp tôi vượt lên chính mình và trở thành một phiên bản tự tin hơn, có thể thoải mái cầm mic chia sẻ trước đông người như hiện tại”, Huyền Cơ nói.
Trả lời câu hỏi về việc Hoa hậu Việt Nam làm thế nào để giữ được bản sắc riêng giữa thời điểm có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện nay, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết:
Cuộc thi vẫn luôn kiên định với những giá trị đã theo đuổi suốt gần 40 năm qua. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, trong khi nhiều cuộc thi xuất hiện khiến khán giả đôi khi khó phân biệt các danh hiệu, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ được vị thế riêng nhờ lịch sử lâu đời và định hướng rõ ràng.
Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những cô gái có ngoại hình đẹp mà còn hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam toàn diện với 4 yếu tố: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến cho cộng đồng.
Đặc biệt, điều làm nên nét riêng của Hoa hậu Việt Nam chính là tiêu chí “vẻ đẹp nguyên bản” - thí sinh không can thiệp thẩm mỹ và được khuyến khích tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Ban tổ chức mong muốn các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ để tỏa sáng về ngoại hình mà còn trưởng thành hơn, lan tỏa năng lượng tích cực và mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
MC Minh Toại đặt câu hỏi cho nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026:
Bà có thể chia sẻ tại sao chương trình lại lựa chọn Trường Đại học Cửu Long là địa điểm đầu tiên cho hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026:
Để chia sẻ về lý do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Trường Đại học Cửu Long là điểm dừng chân đầu tiên tại khu vực phía Nam, tôi nghĩ đây là một điều rất đặc biệt. Không chỉ riêng năm nay, mà trong suốt hành trình 38 năm của Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988, và cũng là lần thứ 20 cuộc thi được tổ chức, đây là lần đầu Hoa hậu Việt Nam vinh dự được đặt chân đến Trường Đại học Cửu Long.
Một trong những điều khiến chúng tôi cảm thấy rất thú vị chính là sự hiện diện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Bùi Thùy Nhiên - một người đẹp đến từ mảnh đất Vĩnh Long.
Với ban tổ chức, đó là nguồn cảm hứng rất lớn. Bùi Thuỳ Nhiên cũng là một trong số ít thí sinh của Vĩnh Long tiến sâu và đạt thành tích cao tại Hoa hậu Việt Nam. Ở em, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của cô gái toàn diện về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và nhân cách. Đó là một trong những lý do rất đẹp để Hoa hậu Việt Nam đến với vùng đất này.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sau quá trình tìm hiểu và trao đổi, chúng tôi thật sự ấn tượng với những giá trị mà Trường Đại học Cửu Long đang xây dựng. Dù hôm nay là lần đầu đồng hành cùng nhà trường, nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần lan tỏa, truyền cảm hứng và niềm tự hào mà nhà trường mang lại.
Một ngôi trường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng có tới 45.000 sinh viên, đó là con số khiến chúng tôi thật sự bất ngờ và ngưỡng mộ, bởi ngay cả nhiều trường đại học lớn ở Hà Nội hay TPHCM cũng xem đó là quy mô đáng mơ ước. Tôi tin rằng, trong tương lai rất gần, Trường Đại học Cửu Long sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để trở thành một trong những môi trường đại học lớn, uy tín của cả nước.
Đặc biệt, khi được tìm hiểu về các ngành đào tạo của trường, tôi càng thêm ấn tượng, nhất là lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là ngành học đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao về năng lực đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn cũng như uy tín học thuật.
Để xây dựng và phát triển được ngành học này là điều hoàn toàn không dễ dàng. Với nền tảng, uy tín, kinh nghiệm và thương hiệu mà Trường Đại học Cửu Long đã tạo dựng được, chúng tôi rất vinh dự khi hôm nay có mặt tại đây để giao lưu cùng các bạn sinh viên, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Hoa hậu Việt Nam đến với tất cả mọi người.
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - phát biểu tại sự kiện:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức từ năm 1988 dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đến nay đã trở thành một trong những sân chơi văn hóa - xã hội uy tín, giàu giá trị nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về trách nhiệm xã hội, về tri thức, nhân sinh quan, pháp luật và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Cuộc thi luôn đề cao lòng nhân ái, vẻ đẹp hướng thiện, khuyến khích các bạn trẻ sống trách nhiệm, sống đẹp và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Có thể khẳng định rằng hành trình của Hoa hậu Việt Nam trong suốt nhiều năm qua chính là hành trình của tuổi trẻ Việt Nam đầy khát vọng, trí tuệ và bản lĩnh. Trong đó, sinh viên các đại học trên cả nước đã và đang là lực lượng tham gia đông đảo, đầy tự tin và năng động.
Trường Đại học Cửu Long luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng, tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Nhà trường cũng tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội nhằm rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.
Năm nay có 14 thí sinh của Đại học Cửu Long đăng ký tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của các em mà còn là minh chứng cho sự năng động, tự tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của sinh viên nhà trường.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi tin tưởng các thí sinh sẽ thể hiện tốt hình ảnh nữ sinh Đại học Cửu Long thanh lịch, tri thức, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến.
Phát biểu tại ngày hội tuyển sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết:
Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối hành trình của một cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời và uy tín bậc nhất Việt Nam. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988 bởi Báo Tiền Phong, là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất.
Suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.
Từ mái nhà Hoa hậu Việt Nam, nhiều gương mặt xuất sắc đã trưởng thành, trở thành những người đẹp truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Giá trị bền vững của cuộc thi được tạo nên từ việc luôn giữ gìn những chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.
Với chủ đề Miền hương sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hướng đến việc tìm kiếm những cô gái Việt Nam hội tụ vẻ đẹp của nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và khát vọng cống hiến; đồng thời tạo môi trường để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà đánh giá Trường Đại học Cửu Long là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập năm 2000. Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và quốc tế...
Nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo tri thức mà còn quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ - những giá trị gần gũi với tiêu chí mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn hướng tới.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, sinh viên Trường Đại học Cửu Long với sự năng động, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết sẽ là những ứng viên đầy triển vọng cho hành trình Hoa hậu Việt Nam năm nay. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình giao lưu, các sinh viên sẽ hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn theo đuổi ước mơ và tự tin khẳng định giá trị bản thân”, nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.
Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026 cùng Trần Oanh - Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 đã mang đến màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Đường cong, khiến cả hội trường như bùng cháy trong không khí sôi động.
Hai nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút cùng nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết.
Hàng trăm sinh viên hào hứng vỗ tay, hòa nhịp theo từng giai điệu, tạo nên khoảnh khắc sôi động và giàu cảm xúc.
Mở đầu chương trình Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Cửu Long, đông đảo đại biểu, giảng viên và sinh viên đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia.
Chương trình mở màn với điệu múa Lào “Lam tang wai” do các du học sinh Lào biểu diễn, mang đến không khí mềm mại, duyên dáng và đậm màu sắc truyền thống.
Tiếp đó là tiết mục hát múa Campuchia Kromum chhhớt sương mphey poun khet do sinh viên Đại học Sư phạm Campuchia phối hợp cùng đội văn nghệ Đại học Cửu Long trình diễn, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, giàu bản sắc khu vực Đông Nam Á.
Khép lại phần văn nghệ chào mừng là tiết mục nhảy hiện đại “Choom” do đội văn nghệ Đại học Cửu Long biểu diễn, với những giai điệu trẻ trung, sôi động, góp phần khuấy động không khí ngày hội.
Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước.
Chiều 23/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long tổ chức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nữ sinh viên, các bạn trẻ tự tin thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hiện đại.
Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là dịp để cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đến gần hơn với sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức và lòng nhân ái.
Sự kiện chiều 22/5 quy tụ dàn khách mời gồm người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019 và ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025.
Dưới sự dẫn dắt của MC, Á vương Minh Toại, ban tổ chức cùng lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của sinh viên về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp Huyền Cơ, Thùy Nhiên sẽ có những chia sẻ thú vị về hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.
Ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh đem đến những tiết mục trình diễn sôi động, tạo dấu ấn trong ngày hội tuyển sinh.