TPO - Sau nhiều tháng bị cô lập do con đường độc đạo bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng đã chung sức “khoét” vách núi, mở đường để đi lại
Video hàng trăm người "khoét núi" mở đường sau mưa lũ. Những ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng tại xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã chung sức mở đường vào bản Xốp Dương. Đây là tuyến đường độc đạo bị nước lũ cuốn trôi hồi tháng 7/2025. Ông Đào Công Thịnh - Phó Chủ tịch xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, con đường độc đạo dài gần 2km sát mép sông Nậm Nơn dẫn vào bản Xốp Dương đã bị cuốn trôi khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để giúp người dân sớm ổn định lại đời sống, chính quyền xã Mỹ Lý cùng các đơn vị đóng trên địa bàn đã triển khai lực lượng tìm cách khôi phục lại tuyến đường. Theo đó, chính quyền xã Mỹ Lý đã phát động chiến dịch “tổng động viên” làm đường và đưa điện lưới về bản.
Do đường cũ đã bị cuốn trôi xuống sông, lực lượng chức năng phải đào, đục vách đá sát mép núi để mở đường. Những tảng đá lớn được lực lượng chức năng di chuyển để mở đường.
Những đoạn đường bị xói lở sâu được lấp đất, đá nhằm tạo lối tạm thời cho xe máy và người dân đi lại.
Địa hình khu vực mở đường bên bờ sông, bên vách núi rất nguy hiểm nên không thể dùng máy móc. Việc mở đường được thực hiện hoàn toàn bằng sức người và các dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng… “Trước mắt chúng tôi dự kiến sẽ tạo thành một lối đi nhỏ để người dân có thể chạy xe máy ra vào bản. Dù chỉ khoảng 2km nhưng dự kiến phải mất khoảng 5 ngày mới có thể hoàn thành được” ông Thịnh nói.
Mỗi ngày có từ 230 người đến hơn 300 người tham gia mở đường gồm các lực lượng như: cán bộ xã, Biên phòng, Công an, Quân sự, Trạm Kiểm lâm, các thầy cô giáo của 4 trường học, người dân các bản và Công ty Điện lực Nghệ An.
Những ngày qua, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương xã Mỹ Lý, các cơ quan đơn vị và nhân dân các bản tổ chức mở đường, đảm bảo cho người và xe máy lưu thông.
Người dân các bản tham gia vận chuyển đất đá lấp những vị trí bị xói lở tạo lối đi tạm. Khi tuyến đường được thông sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, góp phần nâng cao đời sống và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.