Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Y tế và Trung ương Đoàn khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch COVID-19...
Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế ảnh 1

Trao tặng Giấy khen của Trung ương Đoàn cho cá nhân, tập thể xuất sắc.

Sáng 24/7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công tác thanh niên ngành y tế năm 2022 chủ đề “Thanh niên ngành y tế với công tác chăm sức khỏe nhân dân hậu COVID-19”.

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế ảnh 2
Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, nguồn nhân lực quan trọng và là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh đất nước.

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế ảnh 3

Tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Lực lượng cán bộ trẻ trong ngành y tế đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những ngày căng thẳng chống dịch, tuổi trẻ ngành y tế tiên phong, xung kích tình nguyện tuyến đầu chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “đâu cần thanh niên có”, và “chống dịch như chống giặc”.

Ngoài xung kích ở tuyến đầu, trực chốt kiểm dịch, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế, cài đặt app PC – COVID, tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, hỗ trợ bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân COVID-19, khám chữa bệnh cho bệnh nhân hậu COVID-19…góp phần ngăn chặn lây lan, xâm nhập của dịch bệnh để đảm bảo cuộc sống ổn định về mọi mặt trong “trạng thái bình thường mới”.

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế ảnh 4
22 tập thể, 23 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên ngành trong y tế giai đoạn 2021–2030 với 4 mục tiêu quan trọng. Cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên... Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Mục tiêu thứ 2, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Đến năm 2030 tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ ngành y tế do thanh niên chủ trì (so với năm 2020).

Mục tiêu thứ 3 là nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho thanh niên đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên ngành y tế sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp và thành công.

Mục tiêu thứ 4 là phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 22 tập thể và 23 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên ngành y tế, đặc biệt công tác chống dịch COVID-19, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, 2 tập thể và 11 cá nhân nhận Giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà tri ân cho 9 Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

MỚI - NÓNG