TPO - Sự gia tăng đáng báo động của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi, đòi hỏi Việt Nam cần một chiến lược quốc gia toàn diện, khẩn cấp và các giải pháp pháp lý cụ thể.
TPO - Bộ Y tế cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam chậm tiến độ. Trong đó, có nguyên nhân do năng lực chủ đầu tư hạn chế, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật Hợp đồng và kinh nghiệm quản lý hợp đồng EPC.
TPO - Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, Bộ Y Tế cho biết, dự án Bạch Mai cơ sở 2, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 là các dự án lớn của ngành Y tế, lần đầu áp hình thức EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng) nên Bộ Y tế, chủ đầu tư và nhà thầu chưa lường hết được khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án theo hình thức này.
TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công để đảm bảo đưa hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2025.
TPO - Ngày 24/12, tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Y tế cần tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Việc tiếp nhận nhiệm vụ từ một số đơn vị khác về không chỉ cần thống nhất về mặt tổ chức, mà cần dung hòa để chọn được phương án tốt nhất...
TPO - Chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện" là sáng kiến không chỉ thể hiện khát vọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ, đặc biệt là các thầy thuốc trẻ, trong sự nghiệp phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.
TPO - "Người bệnh bị ung thư ở tuyến huyện hay tuyến tỉnh không chữa được thì cho họ chuyển thẳng lên trung ương, làm gì phải bắt họ quay ra tuyến huyện xin, rồi lại lên tuyến tỉnh xin giấy", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết.
TPO - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bốc thăm chọn ngẫu nhiên 56 cá nhân có chức vụ, quyền hạn tại 5 bộ và 3 cơ quan, đơn vị để xác minh thu nhập năm 2024.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội, dựa vào kết luận thanh tra, cơ quan chức năng cần xem xét nguyên nhân sâu xa, có biện pháp xử lý với cán bộ gây ra tình trạng khan hiếm thuốc, vật tư y tế.
TPO - Đây là các bác sĩ trẻ được đào tại Trường Đại học Y dược - Đại học Huế theo dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn (Dự án 585), góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
TPO - Trong lĩnh vực như dược, trang thiết bị y tế, Thanh tra Chính phủ xác định tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn rất cao, tồn đọng nhiều năm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm thuốc.
TP - Bắt mắt, giá cả phải chăng và hợp “trend” là lý do khiến giới trẻ dễ bị thu hút bởi thuốc lá điện tử. Từ chợ mạng đến các cửa hàng, thuốc lá điện tử được bán rầm rộ khiến nhiều người trẻ từ thử vì tò mò đã nghiện loại thuốc lá độc hại này lúc nào không hay.
TPO - Nói về đề xuất cấm sử dụng hóa chất sai mục đích gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, lãnh đạo Bộ Y tế ví dụ, một số tổ chức, cá nhân sử dụng khí N2O để kinh doanh “bóng cười” bán cho người dùng sử dụng trực tiếp tại một số quán bar, karaoke...
TPO - Các đơn vị bán thuốc online có trách nhiệm đăng tải đầy đủ thông tin về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở, thông tin về thuốc đã được phê duyệt theo quy định của Chính phủ.
TPO - Ngày 16/11, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Lễ mít tinh Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2024.
Theo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn vừa thực hiện quá trình nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất và áp dụng quy trình đạt chuẩn của Bộ y tế.
TPO - Các bệnh như đột quỵ, cao huyết áp, đái tháo đường và suy thận thường xuất hiện chủ yếu ở người cao tuổi, đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi.
TPO - Về vấn đề thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, đồng bào, cử tri cả nước và dư luận xã hội hết sức quan tâm. "Tuy nhiên, còn nhiều quan điểm trái chiều, trong đó có ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp", ông Long nói.
TP - Hiện 3 dự án xây dựng mới các bệnh viện cửa ngõ tại TPHCM sắp đưa vào vận hành nhưng vẫn đang chờ thẩm định cấu hình và thông số kỹ thuật trang thiết bị. Sở Y tế thành phố đã báo cáo Bộ Y tế hàng loạt khó khăn vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế.
TPO - “Chúng tôi khẳng định việc sử dụng các hình ảnh này là sai quy định. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Sở Y tế cũng như các cơ sở y tế trong toàn quốc để nhắc nhở và đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế không tham gia quảng cáo sai quy định”, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay.
TPO - Trả lời Tiền Phong về tình trạng cấp phép lưu hành thiết bị y tế chậm, tồn đọng hàng nghìn hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Lợi - Cục trưởng Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế - cho rằng, Bộ Y tế đã nỗ lực để xử lý nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, số hồ sơ tồn đọng một phần do chất lượng hồ sơ chưa đạt yêu cầu, đến hết quý I/2025, Bộ Y tế mới có thể hoàn thành cấp phép.
TPO - Theo lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hiện đã hoàn thành hơn 90% và Bệnh viện Việt Đức đã được hơn 60% - dự án này đã thi công trở lại.
TPO - Cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế chậm trễ, đứt gãy và hành trình xin cấp phép lưu hành thiết bị y tế căng thẳng, mệt mỏi. Hiện nay vẫn còn tồn đọng gần 5.000 hồ sơ. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn lo lắng, kiến nghị nhiều nơi.
TPO - Bộ Y tế vừa có báo cáo giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội, trong đó có nội dung về việc thiếu vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
TPO - Theo kết luận mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 có nhiều nguyên nhân chậm trễ, trong đó có việc do Bộ Y tế chưa thực sự chủ động, tích cực và sự phối hợp thiếu chặt chẽ, thậm chí có dấu hiệu né tránh trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
TPO - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đề xuất này ban đầu dự kiến được đưa vào, nhưng vì luật sửa đổi lần này thông qua một kỳ họp, nên chỉ sửa những nội dung cấp bách, còn lại sẽ xem xét, sửa đổi sau.
TPO - Ông Hoàng Viết Hải, bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành tâm thần, Trưởng khoa Khám bệnh và cận lâm sàng Viện Pháp y tâm thần Trung ương được Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.