Chủ tịch Quốc hội: Đãi ngộ phù hợp với cán bộ y tế khi cải cách tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/2, phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự tri ân, lời cảm ơn với các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh cao cả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2023, ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, có hiệu quả. Nổi bật là hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 được Quốc hội giao. Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được chú trọng và tập trung hoàn thiện. Trong năm 2023, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Ban Bí thư ban hành 1 Chỉ thị (Chỉ thị số 25-CT/TW); Chính phủ ban hành 5 nghị định, 6 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 quyết định; Bộ Y tế ban hành 34 Thông tư theo thẩm quyền (nhiều hơn 14 Thông tư so với năm 2022).

Cùng đó, Bộ Y tế đã và đang tập trung xây dựng để trình Chính phủ, trình Quốc hội nhiều văn bản mang tính bản lề trong hoạt động của ngành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dân số, Luật Thiết bị y tế, Luật Phòng bệnh…

Bộ Y tế từng bước tháo gỡ các tồn tại, bất cập đã được bộc lộ thời gian qua như cơ chế mượn trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và cơ chế vay vốn đầu tư đối với bệnh viện công lập; các quy định đối với người hành nghề và đối với người bệnh. Dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, bảo đảm công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh; chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh được nâng cao; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển y tế cơ sở…

Chủ tịch Quốc hội: Đãi ngộ phù hợp với cán bộ y tế khi cải cách tiền lương ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc với Bộ Y tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn công tác và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành y tế tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lời chức mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương; có giải pháp khả thi cùng những chính sách mang tính ổn định, lâu dài để giữ chân nhân viên y tế, thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên môn giỏi.

"Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đây là một trong những ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, chúng ta phải tiếp tục đầu tư các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực một cách thích hợp cho ngành y tế, kể cả vấn đề kinh phí thường xuyên, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế, lộ trình áp dụng giá dịch vụ, lộ trình tăng mệnh giá bảo hiểm y tế...", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của con người và xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, vẻ vang.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của Bộ Y tế, ngành y tế với những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó được thế giới ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông mong muốn ngành y tế tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy thành tựu, đạt được thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Đãi ngộ phù hợp với cán bộ y tế khi cải cách tiền lương ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao kết quả của Bộ Y tế và ngành y tế đã đạt được trong việc tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, hệ thống pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đây là thành tựu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ với các luật về y tế do Bộ Y tế chủ trì mà cả pháp luật liên quan đến y tế.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để khắc phục khó khăn, giải quyết điểm nghẽn về thể chế, chính sách và hậu quả do dịch COVID-19 để lại cũng như khó khăn do tình hình thế giới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành y tế vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đây là điều đáng mừng và đang có cơ hội tiếp tục phát triển, có niềm tin và vững bước tới tương lai.

Nhấn mạnh nghề y là một nghề đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tập trung công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên vững vàng về chính trị, chuyên môn, "lấy người bệnh làm trung tâm", nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế hội nhập quốc tế.

MỚI - NÓNG