Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 17/7, tại Đồng Tháp, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới tại Đồng Tháp. - Ảnh: Hòa Hội

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, xây dựng nông thôn mới là chủ đề trong các hoạt động cao điểm của thanh niên, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, là nội dung trọng tâm trong các hoạt động của thanh niên trên địa bàn nông thôn. Trong những năm qua, Phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mới” ngày càng thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân với nhiều kết quả nổi bật: Nhiều công trình được triển khai thực hiện như: Xây dựng 158 cây cầu giao thông nông thôn, tham gia xây mới 107,5 km, tu sửa 681,56 km đường giao thông nông thôn, 263,3 km công trình thắp sáng đường quê, xây mới 237 căn nhà với tổng giá trị các công trình hơn 150 tỷ đồng

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 2
Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, trong 10 năm, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới hơn 2.500 cây cầu dân sinh, hơn 1000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường.

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 4
Khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

Bên cạnh đó, các mô hình Con đường bích họa, Thắp sáng đường quê, Tuyến đường kiểu mẫu, Giữ sạch cánh đồng quê hương, Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã, Làng xã xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường thanh niên tự quản, Ngày Thứ 7 Tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,… đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước..

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 5

Theo anh Huy, ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực thông qua các hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… Ngoài ra, Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 6
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn tặng quà cho người dân. - Ảnh: Hòa Hội

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là nội dung lớn của thanh niên, được triển khai rộng rãi, lâu dài.

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 7

Hôm nay tại các điểm trên cả nước các đội trí thức cùng đồng loạt ra quân, cấp Trung ương chỉ đạo điểm tại 10 tỉnh: Đồng Tháp, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương, Lâm Đồng, thành phố Cần Thơ. “Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo trong triển khai Phong trào; triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục đa dạng hoá các nội dung của phong trào “Sáng tạo trẻ” tới thanh niên nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ nghề nông“, anh Huy nhấn mạnh.

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới ảnh 8

Trong ngày ra quân, công bố 63 thôn, bản trên cả nước do các cấp bộ Đoàn chọn và triển khai, trong đó Trung ương Đoàn chỉ đạo điểm tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Thanh Hoá và Tuyên Quang (nhằm xây dựng mô hình làng quê đáng sống tại những điểm gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Tại Đồng Tháp, chọn Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười để xây dựng Ấp đáng sống.

MỚI - NÓNG