Từ vụ phải nhập viện do tiếp xúc với đồ chơi 'hạt nở' ở Thanh Hóa:

'Hạt nở' độc bán tràn lan trên thị trường

'Hạt nở' độc bán tràn lan trên thị trường
TP - Ngày 17/12, gần 30 HS, GV trường THCS Quảng Phong, Quảng Xương (Thanh Hóa) phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, co giật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là các bệnh nhân này có tiếp xúc với loại đồ chơi “hạt nở”.
Một số học sinh của trường THCS Quảng Phong bị nhập viện lại trong buổi sáng 19/12
Một số học sinh của trường THCS Quảng Phong bị nhập viện lại trong buổi sáng 19/12

Vụ việc chưa được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thì đến sáng 19/12/2007 có thêm 5 học sinh của trường này tiếp tục nhập viện trong tình trạng sức khỏe như trên.

Trong số học sinh bị nhập viện ngày 17/12 có 2 học sinh là Lê Thị Kim Chi (lớp 6C) và Phạm Thị Dung (lớp 8A) có dấu hiện bệnh nặng: Nôn oẹ, co giật liên tục.

Sự việc được cô Nguyễn Thị Thường, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Phong kể lại: Sáng 17/12, có một số thầy, cô giáo và học sinh có biểu hiện đau đầu bất thường nhưng không rõ nguyên nhân.

Đến buổi chiều cùng ngày, số học sinh và giáo viên có dấu hiệu bệnh trên đã được nhà trường đưa vào bệnh viện. Ngày 18/12, ngành y tế đã đến trường để tìm hiểu nguyên nhân thì xác định số bệnh nhân trên có liên quan đến một loại chất hóa học từ đồ chơi có tên gọi là “hạt nở”.

Hầu hết số học sinh và giáo viên bị nhập viện với những biểu hiện trên đều gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp xúc với loại đồ chơi này. Đây là một loại đồ chơi ở dạng hạt. Các hạt nhỏ bằng đầu các que tăm với nhiều loại màu sắc khác nhau. Mỗi túi ni lông đựng chừng từ 40 - 50 hạt, với giá 1.000 đồng/túi.

Những hạt nhỏ trong túi sau khi ngâm xuống nước chừng 30 phút thì nở ra thành những viên bi lấp lánh rất đẹp. Nếu để lâu, và động nước, chúng sẽ bị vỡ dần rồi tan ra trong nước.

Ngoài loại hạt nở này, tại các quán gần trường học ở địa phương còn bán loại hạt nở “hấp dẫn” hơn, khi ngâm nước nó sẽ chuyển thành các bông hoa (giá 2.000 đồng/gói); hoặc chuyển thành các con động vật kỳ thú như bò cạp, khủng long, cá sấu… (giá 6.000 đồng/gói).

Những gói hạt nở được mua tại các cổng trường học ở TP Thanh Hóa sáng 19/12
Những gói hạt nở được mua tại các cổng trường học ở TP Thanh Hóa sáng 19/12

Em Phạm Thị Dung kể lại: Trong giờ ra chơi, một số bạn trong lớp đã dùng một chiếc cốc đựng nước để ngâm hạt nở này ở dưới gầm bàn học. Trước khi em được đưa vào viện thì em có ngửi thấy một mùi nồng rất khó chịu.

Còn em Lê Thị Kim Chi thì cho biết: Em đã chơi hạt nở nhiều lần, những lần trước khi cho hạt vào nước ngâm thì hạt nở ra nhưng nước vẫn trong và không có mùi, nhưng lần này thì khác, nước ngâm hạt nở rất đục và mùi rất khó chịu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hầu hết các em đều mua loại đồ chơi này ở các quầy bán hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn xã ở các thôn Ước Ngoại, Trung Phong, Tri Hoà... Ngoài 2 học sinh bị bệnh nặng được giữ lại khoa điều trị thì số học sinh còn lại đã được về nhà ngay trong tối 17/12 sau khi ổn định sức khỏe.

Những học sinh này đã nghỉ ngơi tại gia đình trong ngày 18/12. Sáng 19/12, các em trở lại lớp học, sau tiết học thứ nhất có 5 em trong số trên lại tiếp tục phải nhập viện vì có những dấu hiệu bệnh như trên gồm: Lê Huy Hoàng (lớp 6C); Hoàng Thị Linh (lớp 6C); Nguyễn Thị Hợp (lớp 6C); Bùi Thị Linh (lớp 6B); Mai Thị Hoa (lớp 6C).

Bác sĩ Trịnh Văn Tương, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương cho biết: Hiện nay, bệnh viện đang dùng các loại thuốc trợ tim, truyền dịch, thuốc an thần chống co giật cho các bệnh nhân. Hai học sinh bị bệnh nặng nhất đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang dần ổn định sức khỏe.

Cũng trong ngày 19/12, tại nhiều cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em xung quanh các cổng trường học tại TP Thanh Hóa vẫn bán loại đồ chơi này.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa), giá một gói hạt nở được bán là 1.500 đồng. Mỗi gói có khoảng 200-300 hạt đựng trong gói nilon nhỏ, bên ngoài có in dòng chữ “MADE IN CHINA” và một số lôgô hình đồ chơi. 

Hiện nay, nhiều phụ huynh và cán bộ, giáo viên trường THCS Quảng Phong mong muốn cơ quan chức năng cần sớm xác định nguyên nhân gây bệnh, có biện pháp tuyên truyền, nghiêm cấm mua-bán loại đồ chơi nguy hiểm trên.