TPO - Ngày 26/9, Philippines cho biết Hải cảnh Trung Quốc đã gỡ những phần còn lại của dây chắn quanh bãi Scarborough, sau khi phía Philippines cắt đứt dây gắn phao nổi này.
TPO - Ngày 25/9, cố vấn an ninh quốc gia Philippines cho biết, nước này sẽ gỡ rào chắn bằng phao mà Trung Quốc thả xuống khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
TPO - Ngày 24/9, Philippines cáo buộc Hải cảnh Trung Quốc tạo ra “hàng rào nổi” ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, ngăn cản ngư dân Philippines vào đánh bắt trong khu vực.
TPO - Ngày 6/8, Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc chặn và bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế quân sự của Manila ở Biển Đông, đồng thời lên án "các hành động thái quá" đối với các tàu của họ.
TPO - Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ Ngoại giao vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này khỏi vùng biển của Việt Nam.
TPO - Ngày 13/2, Philippines tố hải cảnh Trung Quốc chĩa laser “cấp độ quân sự” để cản trở một tàu của họ thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên một đảo san hô thuộc Biển Đông.
TPO - Indonesia vừa điều một tàu chiến ra vùng biển phía Bắc quần đảo Natuna để giám sát tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện ở khu vực giàu tài nguyên, tư lệnh Hải quân Indonesia hôm nay cho biết.
TPO - Một tạp chí Trung Quốc vừa có bài viết về vấn đề hoán đổi tàu chiến Type 056 của nước này thành tàu hải cảnh để hoạt động trên các vùng biển nhạy cảm.
TPO - Philippines lên án việc 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã chặn và phun vòi rồng vào 2 tàu tiếp tế lương thực cho lực lượng đồn trú trái phép của Philippines tại bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
TPO - Tuần duyên Mỹ đang đàm phán khôi phục lại một thoả thuận đã mất hiệu lực với lực lượng tương đương của Trung Quốc để cùng triển khai các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, cho dù Washington điều thêm các tàu tuần tra cao tốc đến tây Thái Bình Dương để đối phó với sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc trên biển.
TPO - Ngư dân Philippines Randy Megu dám bất chấp những trận bão biển để ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, ông có một nỗi sợ lớn hơn: gặp phải tàu Trung Quốc.
TPO - Một tạp chí của Tập đoàn đóng tàu quốc gia Trung Quốc gần đây có bài viết nói rằng "lực lượng dân quân biển của Việt Nam đe doạ lực lượng thực thi pháp luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc". Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ thông tin không đúng sự thật này.
TPO - Philippines đệ trình thêm hai công hàm phản đối ngoại giao sau khi các nhà chức trách hàng hải phát hiện tổng cộng 165 tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Manila.
TPO - Mỹ quan ngại trước luật hải cảnh mà Trung Quốc mới thông qua và áp dụng gần đây vì luật này có thể làm leo thang căng thẳng trên biển và bị sử dụng để khẳng định những yêu sách trái luật, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 19/2.
TPO - Theo dự luật cảnh sát biển sửa đổi, Trung Quốc sẽ cho phép lực lượng hải cảnh nước này sử dụng vũ khí khi các tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển mà Bắc Kinh kiểm soát mà không chấp hành yêu cầu.
TPO - Indonesia sẽ tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh trên biển ở khu vực gần một số đảo của họ trên biển Đông sau khi phát hiện một tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện bất thường ở đó, làm dấy lên lo ngại về ý định của Bắc Kinh, một quan chức an ninh cấp cao của Indonesia hôm nay cho biết.
TPO - “Đường 9 đoạn” mà Trung Quốc dùng để đưa ra yêu sách với hầu khắp biển Đông chỉ là bịa đặt, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố, đồng thời tố cáo Bắc Kinh chiếm đóng trái phép lãnh thổ trên biển của Philippines.
TPO - Đối mặt với những nỗ lực mà theo mô tả của tạp chí Foreign Policy là “ngày càng trơ trẽn” của Trung Quốc trong việc kiểm soát toàn bộ biển Đông, quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều tàu sân bay tại đây để các đồng minh thấy rằng Mỹ sẽ không quay lưng lại với khu vực đang nóng bỏng này.
TPO - Nhật Bản vừa gửi phản đối ngoại giao đến Trung Quốc sau khi 4 tàu Trung Quốc một lần nữa lại tiến gần quần đảo Senkaku mà Tokyo đang quản lý nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.
TPO - Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Mỹ chuyên về chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế vừa có phân tích sâu, nêu ra các kịch bản Trung Quốc có thể áp dụng trên biển Đông.
TPO - Trung Quốc đã dấn thêm một bước ở biển Đông bằng cách đe dọa các dự án dầu khí lớn ngoài khơi bên trong vùng độc quyền kinh tế (EEZ- tính từ bờ biển ra khơi 200 hải lý) của Malaysia được quốc tế công nhận, theo nhận định của Foreign Policy.