Nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán đột quỵ do xuất huyết não diện rộng, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân bị chết não. Nén lại đau thương, gia đình đã hiến tạng bệnh nhân giúp 7 người khác đang trong cơn nguy kịch được cứu sống.
Sau tiếng nổ đinh tai, nam sinh 12 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Dương nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị đa chấn thương, bỏng, dập nát bàn tay và rách giác mạc cả hai mắt.
Ngày 28/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, một ê kíp bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế vừa vào Bình Định thực hiện thành công lấy giác mạc hiến tặng của bệnh nhân sau khi bệnh nhân được xác định chết não.
Trên 16 ca bệnh phức tạp về giác mạc đã được PGS.TS. BS Hoàng Thị Minh Châu và PGS. TS. BS Marcus Ang chẩn đoán tại buổi “Hội chẩn miễn phí với chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế”
Hôm ấy, khi cái tên Đinh Thị Hoàng Anh cùng hai tiếng Việt Nam vang lên tại Hội nghị Nhãn khoa thế giới (Ấn Độ - 2023) và đón nhận Huy chương Vàng trở thành phút giây hạnh phúc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô gái trẻ. Cũng chính thời khắc đó các thiết bị, kĩ thuật mang tên cô và người thầy đáng kính được ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới - Kĩ thuật Kalinnikov - Dinh.
Cuộc chạy đua gấp rút với thời gian của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức đã kịp thời tiếp nhận nguồn tạng hiến và thực hiện liên tiếp nhiều ca ghép tạng thành công ở hai đầu đất nước. Món quà sự sống của người bệnh càng trở nên cao quý hơn đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Nhập viện vì xuất huyết não, nam bệnh nhân được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đã rơi vào tình trạng chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của người bệnh để chia sẻ sự sống với những người không may khác. Tạng hiến của người bệnh đã cứu nhiều người thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Kỹ thuật viên chích thuốc gây tê để cắt mí mắt đã gây hậu quả nghiêm trọng khi làm thủng nhiều lỗ trên mắt bệnh nhân và gây vỡ thủy tinh thể. Sau sự cố xảy ra, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.
Mới đây khoa Mắt (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nam bệnh nhân 23 tuổi bị mất thị lực, cháy sém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan vì bị tai nạn do dùng điện thoại khi đang sạc.
Đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất hiến tặng giác mạc được ghi nhận đến thời điểm này tại Việt Nam. Bé trai 4 tuổi ra đi đúng ngày sinh nhật của mình do tai nạn.
Giác mạc của người phụ nữ 39 tuổi đã bị hỏng hoàn toàn vì loét do nhiễm khuẩn nặng, cho dù cô nhanh chóng lên khỏi hồ bơi và tháo kính áp tròng ra khi thấy hơi khó chịu.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, sau nghĩa cử hiến giác mạc của bé gái Hải An, số lượng người đến đăng ký, số cuộc gọi tới Đường dây nóng và thư gửi tới email của Trung tâm để xin tư vấn về thủ tục đăng ký hiến tạng đã tăng gấp nhiều lần bình thường.
Chiều 26/2, thông tin từ BV Mắt TƯ cho biết, BV đã ghép thành công hai giác mạc bé gái Hải An hiến tặng cho hai bệnh nhân. Sau ca ghép, mắt cả hai bệnh nhân đều có phản ứng tốt.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt TƯ cho biết, hôm nay 26/2, BV Mắt TƯ sẽ tiến hành hội chẩn, làm các xét nghiệm cần thiết để lựa chọn bệnh nhân phù hợp ghép giác mạc do bé gái Hải An 7 tuổi hiến tặng.
Giác mạc của bé Hải An 7 tuổi ở Hà Nội vừa mất vì ung thư đã được trao lại cho cõi đời này. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé”, lời thì thầm của người mẹ với con gái, khi ánh sáng mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi, hương vị Tết còn chưa cạn.