Bé 2 tuổi là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép giác mạc

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tại Việt Nam, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép giác mạc là một em bé hai tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất là một cụ bà hơn 80 tuổi. 

Đây là thông tin do ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt - BV Mắt TƯ đưa ra chiều 21.2. Theo ông Hoàng, trung bình mỗi năm Ngân hàng mắt tiếp nhận khoảng gần 200 giác mạc từ nguồn hiến tặng trong nước và nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài. 

Thế nhưng nguồn giác mạc hiến tặng này chỉ giải quyết chưa được một phần nhu cầu ghép của người bệnh trong tổng số  gần 1.000 người chờ ghép giác mạc đăng ký ở ngân hàng Mắt. 

Dù phẫu thuật ghép giác mạc ở Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên ngày càng đông đảo hơn nhưng do nguồn giác mạc vô cùng khan hiếm và lượng hiến giác mạc thời gian qua mới chỉ đáp ứng số lượng rất nhỏ so với nhu cầu thực tế, vậy nên hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi vào nguồn giác mạc từ người hiến sau khi qua đời và sự tài trợ của các tổ chức quốc tế. 

Nguyên nhân hỏng giác mạc có thể sẹo, bỏng, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sinh hoạt, do bệnh di truyền...

Tại Việt Nam, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép giác mạc là một em bé hai tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất là một cụ bà hơn 80 tuổi. 

MỚI - NÓNG