Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện vì xuất huyết não, nam bệnh nhân được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đã rơi vào tình trạng chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của người bệnh để chia sẻ sự sống với những người không may khác. Tạng hiến của người bệnh đã cứu nhiều người thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Hành trình tiếp nhận và thực hiện ghép tạng từ người hiến chết não (video: BVCC)

Ngày 17/11, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây đã tiếp nhận nguồn tạng hiến từ người cho chết não, thực hiện thành công nhiều cuộc ghép cho các trường hợp bị suy tạng giai đoạn cuối và các bộ phận khác của cơ thể.

Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não ảnh 1

Gia đình đã quyết định hiến tạng người thân chết não để cứu sống những bệnh nhân khác

Trường hợp người hiến tạng là bệnh nhân Đ.Q.H. (38 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì xuất huyết não. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, điều trị nội khoa tích cực với hy vọng có thể giữ lại sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng khiến bệnh nhân rơi vào chết não, không hồi phục.

Ngày 11/10/2022, sau khi hội ý, gia đình đã quyết định hiến tạng của người bệnh để chia sẻ sự sống với những trường hợp suy tạng giai đoạn cuối không còn đáp ứng với điều trị. Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hành các thủ tục đánh giá chết não của bệnh nhân và chọn người nhận tạng tương thích trên danh sách chờ ghép mô tạng.

Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não ảnh 2

Các bác sĩ đã thực hiện thành công 6 cuộc ghép từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân

Ê kíp bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận được 1 quả tim, 2 quả thận, 2 giác mạc và da của bệnh nhân. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện cuộc ghép cho cả 6 người bệnh đủ các chỉ số tương thích để nhận nguồn tạng hiến ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các cuộc ghép đã diễn ra thuận lợi, 2 bệnh nhân ghép thận, chức năng thận hồi phục bình thường và xuất viện trong tuần đầu sau ghép. Tương tự, 2 bệnh nhân ghép giác mạc đã tìm lại được thị lực và xuất viện trong tuần đầu. Bệnh nhân ghép da được xuất viện vào tuần thứ 2.

Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não ảnh 3

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt người quá cố

Riêng bệnh nhân ghép tim là cuộc đại phẫu phức tạp nên các bác sĩ đã phải theo dõi rất sát. Sau 4 tuần hậu phẫu, cơ tim được ghép đã hồi phục hoàn toàn trong cơ thể mới. Ngày 16/11, bệnh nhân ghép tim cũng đã được xuất viện trong niềm vui của các bác sĩ cùng gia đình.

MỚI - NÓNG