Có 83 kết quả :

Một trường hợp được ghép tạng từ người hiến tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người đăng ký hiến tạng

TP - Không chỉ lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản của người dân, tội phạm trên không gian mạng đang hướng tới những người có tấm lòng thiện nguyện muốn hiến tạng cứu người nhưng không rành công nghệ thông tin nhằm mục đích lừa đảo. Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo, hoạt động đăng ký hiến ghép mô tạng có thể đang bị kẻ gian lợi dụng vì mục đích xấu.
Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não

Nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh nhờ người chết não

TPO - Nhập viện vì xuất huyết não, nam bệnh nhân được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đã rơi vào tình trạng chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của người bệnh để chia sẻ sự sống với những người không may khác. Tạng hiến của người bệnh đã cứu nhiều người thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Anh Trần Mộng Hoàng (giáo viên ở Sóc Trăng) thể hiện cử chỉ yêu thương với vợ trong lễ tuyên dương "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 Ảnh: Xuân Tùng

Gia đình, nơi nói lời yêu thương

TP - Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tiền Giang, vợ anh Trần Mộc Hoàng (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Cả hai cùng dạy THCS, vừa được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương ”Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.
Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ công bố và trao bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và trao quyết định.
Buôn bán tạng: Vô nhân tính, cần nghiêm trị

Buôn bán tạng: Vô nhân tính, cần nghiêm trị

TP - Ngày 6/5 trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, nhu cầu nhận được tạng ghép rất lớn trong khi nguồn tạng hiến quá hiếm đã kéo theo vấn nạn buôn bán tạng.
Sống 'tận hiến' - Sống trọn vẹn

Sống 'tận hiến' - Sống trọn vẹn

TPO - Hiến tạng là một hoạt động ý nghĩa, là sự sẻ chia cao quý nhưng không phải ai cũng có can đảm. Chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi nhưng cho đi là nhận lại, cho đi để được “sống” thêm một lần nữa.
Phi công người Anh tiên lượng xấu, hai người muốn hiến phổi cứu bệnh nhân

Phi công người Anh tiên lượng xấu, hai người muốn hiến phổi cứu bệnh nhân

TPO - Tối 13/5, Bộ Y tế cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 là nam phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vẫn có tiên lượng xấu. Có hai trường hợp là một phụ nữ ngoài 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi muốn hiến một phần lá phổi để cứu bệnh nhân này.