TP - Chiều 4/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự (rút 2 tàu so hôm trước đó), là những tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, tàu dò mìn để bảo vệ giàn khoan 981.
Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Đà Nẵng lắng nghe nguyện vọng của chủ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Ông động viên ngư dân, kiểm ngư vừa từ thực địa trở về và mong muốn ngư dân, kiểm ngư tiếp tục kiên cường bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
TPO - Việt Nam hy vọng Nhật Bản với tư cách là một quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực và thế giới sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp tích cực và xây dựng vào việc duy trì hòa bình và ổn định hợp tác và phát triển.
TP - Khi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp chiều 2/7 ở Hà Nội, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, những hành động mang tính chất gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế, vô nhân đạo của Trung Quốc gần đây đang làm cho tình hình biển Đông xấu đi từng ngày.
TP - "Lực lượng Trung Quốc xâm phạm bất hợp pháp trên biển Đông phải rút ngay về nước. Đó là đòi hỏi rất đơn giản và chính đáng", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.
Trong ngày hôm nay, 2/7, máy bay Mỹ tiếp tục xuất hiện trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Đây là lần thứ hai các tàu Việt Nam đang hoạt động trên biển Hoàng Sa ghi nhận sự xuất hiện của máy bay Mỹ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Đảng, Nhà nước đang khẩn trương củng cố hồ sơ pháp lý để sẵn sàng kiện Trung Quốc về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở vùng biển Việt Nam.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
TP - Cùng với việc đưa giàn khoan Hải Dương 9 đến cửa vịnh Bắc bộ, Trung Quốc cũng tăng tàu kiểm soát ở khu vực này, khiến ngư trường của Việt Nam bị ảnh hưởng. Lực lượng kiểm ngư sẽ được tăng cường ở vực vịnh Bắc bộ, Tây Nam để bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo.
TPO - Ngày 1/7, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế.
Trong khoảng thời gian từ khoảng 8 giờ 30 đến gần 13 giờ ngày 30/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 đã xuất hiện 2 máy bay của Mỹ bay qua.
TPO - Sáng 1/7, trong hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định từ lâu Trung Quốc có ý đồ muốn hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông. Vì vậy chúng ta sẽ đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa và phải xác định đây là cuộc đấu tranh kiên trì, kiên quyết, bình tĩnh, tỉnh táo và phải phát huy sức mạnh tổng hợp.
TPO - Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trung Quốc nên tự hỏi vì sao mình lại bị dư luận quốc tế lên án như thế hơn là trách cứ, bắt bẻ cộng đồng quốc tế một cách vô căn cứ.
TP - Họ là những người lính từng lái xuồng khắp Trường Sa, những ngày này lại ngang dọc Hoàng Sa chồm lên cắt từng cơn sóng dữ để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Thuyền “mẹ” nhiều phen còn chao đảo giữa bão giông, thì những chú xuồng “con” này nguy hiểm càng chất chồng. Nhiều phen trong đêm tối “lạc” mất thuyền mẹ, phải tự tìm hướng về…
TP - Hơn 50 ngày bám trụ thực địa ngoài Hoàng Sa, tàu Kiểm ngư 951 vừa cập bờ Đà Nẵng với hàng loạt vết tích hư hại nham nhở, sau những cú đâm va chí mạng của đội tàu Trung Quốc đang hung hãn bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.
TP - TSKH Lương Văn Kế- chuyên gia về địa chính trị: (Đại học Quốc gia Hà Nội) tác giả cuốn sách đầu tiên về địa chính trị ở Việt Nam trao đổi với Tiền Phong xung quanh tình hình căng thẳng ở biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị.
TPO - Chiều 29/6, thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm nay Trung Quốc dùng tàu chia làm 2 vòng, vây quanh giàn khoan Hải Dương 981 để tạo thành “gọng kìm”, áp sát, chặn ép tàu thực thi pháp luật của Việt Nam khi tiến sát giàn khoan này.
Bị nhóm tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vây ép, tấn công, tàu kiểm ngư Việt Nam 951 cơ động vòng tránh nhưng vẫn bị đâm nát hai bên mạn.
TP - Nhớ lời rủ rỉ của Nguyễn Văn Dũng: Khi tàu còn cách vịnh Đà Nẵng chừng 40 hải lý, mới 3 giờ sáng, vừa thấy trong máy di động có cột sóng đầu tiên, liền gọi về cho người yêu. Cũng tính gọi thử xem sao. Không ngờ chỉ sau một hồi chuông, đã thấy em nghe máy. Hỏi sao em không ngủ. Em nói em lo không ngủ được. Mình nói lo thế này anh còn lo hơn.
TP - Theo Cổng thông tin kênh truyền hình TV5 của Philippines InterAksyon, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg vừa lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối bản đồ “đường 10 đoạn” mới xuất bản của Trung Quốc là không có cơ sở pháp luật quốc tế.
TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu Kiểm ngư của ta đã vòng tránh linh hoạt, tránh những cú đâm va hung hăng từ tàu Trung Quốc để tiếp tục đấu tranh, thực thi pháp luật.
TPO - Trưởng phái đoàn quan chức cấp cao ASEAN của Myanmar khẳng định lập trường của ASEAN về biển Đông đã rất rõ ràng. ASEAN và Trung Quốc vẫn đang tiến triển trong quá trình thảo luận để tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông.
Ông Hà Lê, Phó cục trưởng Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khẳng định việc người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt.
TP - Theo hãng tin Mỹ AP, trình bày chứng cứ lên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel ngày 25/6 nhấn mạnh: “Những hành động đơn phương của Trung Quốc ở các khu vực tranh chấp và nhạy cảm đang làm gia tăng căng thẳng và hủy hoại vị thế quốc tế của Trung Quốc”.
TPO - Ngày 26/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dịch. Tại khu vực này xuất hiện 2 máy bay chiến đấu lượn ở độ cao 1.000-1.500m
TPO - Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam, khoảng lúc 9 giờ 30 ngày 23/6, Trung Quốc đã huy động 5 - 8 tàu dàn đội hình bao vây, giăng bẫy, khóa đuôi, thực hiện hành vi phun vòi rồng, tấn công thẳng vào tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam.
TPO - Trong lúc vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 vẫn chưa được đưa ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc lại có thêm hàng loạt hành động khiến tình hình phức tạp hơn, như đưa thêm giàn khoan Nam Hải 9 vào vùng biển chưa được phân định, phát hành bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp.
TPO - Khi tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cơ động vào khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 9-11 hải lý để thực thi pháp luật, các loại tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, hú còi, bao vây ép hướng, áp sát (có khi khoảng 100m) và sẵn sàng đâm va tàu ta.