TP - Hôm qua (14/7), tiếp tục công tác đấu tranh tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, biên đội tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam đã hai lần thực hiện việc tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.
TP - “Tráo trở, xuyên tạc sự thật về biển Đông trước dư luận quốc tế, Trung Quốc cũng tăng cường truyền thông, đầu độc thông tin với chính nhân dân mình để mặc định một quan niệm biển Đông là “ao nhà” Trung Quốc”- Nhà báo Toshirio Yamanaka (Nhật báo Asahi Shimbun- Tờ báo hàng đầu Nhật Bản), Văn phòng Hồng Kông trao đổi với Tiền phong.
TP - Quan chức ngoại giao Mỹ nói rằng, Trung Quốc cùng các nước ASEAN cần xác định rõ những hành động nào là khiêu khích, phải tự nguyện đồng ý chấm dứt các hành động làm trầm trọng thêm các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.
TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, ngày 13/7, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đảo trên khu vực tàu Việt Nam thực thi pháp luật, gần giàn khoan Hải Dương 981. Máy bay của Trung Quốc bay từ hướng đông bắc giàn khoan đến, đảo 3 vòng ở độ cao 1.500-2.000m, rồi rời khu vực theo hướng đông.
TPO - Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, hôm nay 13/7, Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu bay lượn nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam thực thi pháp luật, gần giàn khoan Hải Dương 981.
TP - Vừa gặp vợ con, người yêu từ quê xa lặn lội đến thăm sau nhiều ngày xa cách, thì đột ngột có lệnh lên tàu. Thế là chạy một mạch về tàu, “vứt” lại vợ con, người yêu ngơ ngác giữa nơi xa lạ, dù khi đó đang giữa phố đêm rộn ràng ánh điện, giữa siêu thị với trò chơi cậu con trai đang chơi dở dang, hay buổi trưa với bạn gái trên đường phố xanh ngắt hàng cây. Những cuộc gặp gỡ, chia tay “không giống ai” nhiều màu sắc giữa thời bình như vậy đang diễn ra với những người lính Hoàng Sa …
TP - Mới đây, một nhà xuất bản bản đồ của Trung Quốc lại đưa ra một Đường lưỡi bò mới gồm 10 đoạn. Việc này tiếp tục bị chính nhiều học giả người Trung Quốc phê phán, bác bỏ.
TP - Ngày 12/7, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình xác nhận, tàu cá QB 93256TS gồm 7 ngư dân ở xã Quảng Phú (Quảng Trạch) bị phía Trung Quốc bắt giữ và đang ở một cảng tại đảo Hải Nam.
TP - Trưa 12/7, nhà báo Toshihiro Yamanaka, báo Asahi Shimbun (Nhật Bản), tìm hiểu tàu cá ĐNa 90152TS của chị Huỳnh Thị Như Hoa (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa - vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhà báo này cho hay, "Điều tôi bất ngờ là Trung Quốc quá tráo trở, thông tin họ đưa ra hoàn toàn khác xa thực tiễn”.
TP - chiều qua, khi tàu kéo 263 bám sát phía sau tàu CSB 4032 với khoảng cách khoảng 120 mét thì tàu hải cảnh 45101 chạy núp ở phía sau để thừa cơ dùng tốc độ cao lao lên sẵn sàng đâm va, uy hiếp tàu ta.
TP - Ngày 10/7, tàu cá ĐNa 90235TS của ông Trương Văn Hay (Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm va sập cabin, chính thức được một doanh nghiệp phun phủ miễn phí lớp vật liệu cao Polyurea. Chủ tàu mong muốn thí điểm nhưng cơ quan chức năng lại “tuýt còi” vì cho rằng vật liệu này quá mới, chưa từng áp dụng với tàu gỗ ở Việt Nam.
“Với niềm tin yêu của cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi càng quyết tâm, thà hy sinh chứ không chịu mất vùng biển của Tổ quốc mình”, Đại tá Thái Minh Dũng - Phó Chỉ huy trưởng pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 - khẳng định.
TP - Chiều qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, 100% đại biểu đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết phản đối Trung Quốc có những hành động trái phép ở biển Đông trong thời gian vừa qua.
TP - Giáo sư Nguyễn Hữu Lành trong bài nghiên cứu mang tên “Luật quốc tế và vấn đề đánh cá trên biển” đã nhận định: “Ngày nay, thực tế người ta nhận thấy các tài nguyên sinh vật ngày càng giảm trước sự khai thác quá mức bằng kỹ thuật tân tiến. Vì vậy vấn đề bảo tồn các tài nguyên sinh vật đã được đặc biệt chú ý. Mặt khác, các quốc gia đều muốn dành cho dân chúng của mình độc quyền khai thác các tài nguyên trong vùng biển tiếp cận và đều có khuynh hướng nới rộng phạm vi thuộc chủ quyền quốc gia”.
TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua 9/7, Trung Quốc duy trì 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan 981, trong đó có tới 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá vỏ sắt cùng 4 tàu quân sự.
TP - Ngày 23/5/2014, tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, trả lời báo chí về việc quản lý Hoàng Sa, Trường Sa những năm 1960-1970 của thế kỷ trước, Bộ Ngoại giao khẳng định “Công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa”.
TP - Định giá đồng nhân dân tệ, an ninh mạng, chương trình hạt nhân Triều Tiên, tình hình căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trong tranh chấp ở biển Đông, Hoa Đông sẽ là những chủ đề lớn được đề cập trong Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6 diễn ra ngày 9/7 tại Bắc Kinh.
TP - Chiều 8/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam.
TP - Chiều 7/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 103-110 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981, trong đó 45-47 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 12-13 tàu kéo, 29-32 tàu cá vỏ sắt và 4 tàu quân sự .
TP - Chiều 6/7, Luật sư Đỗ Pháp- Trưởng văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) - đại diện pháp lý vụ khởi kiện tàu cá Trung Quốc 11209 đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (Thanh Khê, Đà Nẵng), cho hay: Hơn 1 tuần qua văn phòng ông gửi văn bản đề nghị đại sứ quán Trung Quốc phối hợp cung cấp lai lịch tàu cá Trung Quốc 11209, nhưng nước này vẫn chưa có hồi âm.
TP - “Với quy trình tố tụng, dù Trung Quốc cố tình không tham gia cũng không ảnh hưởng đến việc thiết lập và ra phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế” - Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia pháp lý biển Đông trao đổi với PV Tiền Phong, xung quanh giải pháp pháp lý kiện Trung Quốc ra tòa trong bối cảnh hiện nay.
TP - Hai lần nhà giàn đổ do bão tố đánh sập, một lần tàu chìm sau trận cuồng phong đã cuốn xuống biển sâu 9 cán bộ chiến sĩ. Phía sau hy sinh của mỗi liệt sĩ, gắn liền với những câu chuyện đời, chuyện tình người lính xúc động. Các anh đã ngã xuống giữa lòng biển mẹ, để nhà giàn mãi mãi trường tồn.
TP - Đó là khẳng định của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trong bài phỏng vấn của báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 5/7. Ông Russel nói rằng, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây căng thẳng cho khu vực.
TP - Ngoài vụ việc tàu QNg 96185 bị tấn công bằng chĩa sắt, búa vào ngày 3/7 tại vùng biển Hoàng Sa, hàng chục tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi, Đà Nẵng cho hay các lực lượng hải cảnh, hải giám và cả tàu cá vỏ thép Trung Quốc đã đẩy mạnh sự đàn áp ngư dân Việt lên mức cao hơn.
TP - Chiều 4/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự (rút 2 tàu so hôm trước đó), là những tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, tàu dò mìn để bảo vệ giàn khoan 981.
Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Đà Nẵng lắng nghe nguyện vọng của chủ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Ông động viên ngư dân, kiểm ngư vừa từ thực địa trở về và mong muốn ngư dân, kiểm ngư tiếp tục kiên cường bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
TPO - Việt Nam hy vọng Nhật Bản với tư cách là một quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực và thế giới sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp tích cực và xây dựng vào việc duy trì hòa bình và ổn định hợp tác và phát triển.
TP - Khi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp chiều 2/7 ở Hà Nội, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, những hành động mang tính chất gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế, vô nhân đạo của Trung Quốc gần đây đang làm cho tình hình biển Đông xấu đi từng ngày.