TPO - Tuần trước, khi phát biểu trước các quan chức kinh tế hàng đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại và tiền lương tăng lên.
TPO - Các lãnh đạo của BRICS vừa đồng ý kết nạp thêm 6 thành viên vào nhóm. Những thành viên được lựa chọn hoặc nằm ở vị trí chiến lược hoặc mạnh về dầu mỏ.
TPO - Lãnh đạo của một viện nghiên cứu và tư vấn chính sách của Mỹ vừa bị buộc tội âm thầm làm việc như đại diện của Trung Quốc mà không đăng ký, môi giới bán vũ khí và mua dầu mỏ từ Iran, các công tố viên liên bang của quận Manhattan cho biết ngày 10/7.
TPO - Ngày 11/6, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út Abdulaziz Salman cho biết, Ả-rập Xê-út muốn hợp tác chứ không phải cạnh tranh với Trung Quốc, và ông "phớt lờ" những nghi ngờ của phương Tây về mối quan hệ giữa Riyadh với Bắc Kinh.
TPO - Ngày 5/6, giá dầu mỏ tăng hơn 1 USD mỗi thùng sau khi Ả-rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, thông báo sẽ giảm sản lượng khai thác thêm 1 triệu thùng/ngày từ tháng 7 .
TPO - Ngày 1/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc và các quan chức ngoại giao hàng đầu của BRICS tại Nam Phi, để thảo luận về khả năng nhóm này kết nạp thêm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn gồm Ả-rập Xê-út, Iran và UAE.
TPO - Mỹ và hơn 40 quốc gia đồng loạt trừng phạt Nga để đáp trả việc Mátxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2/2022. Các lệnh trừng phạt được mô tả là chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ đối với một nền kinh tế như Nga.
TPO - Ngày 9/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các lãnh đạo Ả-rập Vùng Vịnh rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc mua dầu mỏ và khí đốt bằng đồng nhân dân tệ. Động thái này sẽ hỗ trợ mục tiêu của Bắc Kinh nhằm quốc tế hoá đồng nội tệ và giảm bớt vai trò của đôla Mỹ.
TPO - Các tàu chở dầu gây ra tình trạng tắc nghẽn trên vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước khi khi lệnh áp giá trần với dầu mỏ Nga có hiệu lực, còn Ankara khăng khăng đòi bảo hiểm mới cho tất cả các tàu, Financial Times đưa tin ngày 5/12.
TPO - Tăng cường hợp tác thương mại và an ninh khu vực sẽ là những vấn đề ưu tiên trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Ả-rập Xê-út vào tháng tới, Bộ trưởng Thương mại Ả-rập Xê-út Adel Al-Jubeir cho biết ngày 12/11.
TPO - Mỹ vẫn vui vẻ với việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu mỏ của Nga, kể cả với giá cao hơn mức trần mà G7 áp dụng, với điều kiện Ấn Độ không sử dụng các dịch vụ bảo hiểm, tài chính và vận tải biển thuộc phạm vi tác động của cơ chế giá trần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 11/11.
TPO - Sau cuộc gặp lần thứ 5 trong năm nay với đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Ấn Độ hôm qua khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục mua dầu mỏ của Nga vì việc này có lợi cho đất nước.
TPO - Chính quyền Mỹ vừa thông báo treo thưởng 5 triệu USD cho người báo tin về doanh nhân Singapore bị Washington cáo buộc hỗ trợ chuyển dầu mỏ cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược ngay trong tuần này, để có thể kìm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ trong tháng tới, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.
TPO - Khi tính toán cách đáp trả việc Ả-rập Xê-út giảm sản lượng khai thác dầu mỏ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bị các nghị sĩ gây sức ép phải làm điều gây tổn hại cho Riyadh nhất: Dừng bán vũ khí và hạn chế hợp tác an ninh.
TPO - Ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ả-rập Xê-út nói rằng ông và các quan chức hàng đầu của nước này cảm thấy “kinh ngạc” vì những cáo buộc rằng nước này phối hợp với Nga để khiến OPEC đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
TPO - Một số quan chức chính quyền Mỹ đang lo rằng kế hoạch của họ về việc áp trần giá lên dầu mỏ của Nga có thể phản tác dụng, sau khi liên minh xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng, Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
TPO - Ngày 11/10, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đánh giá lại quan hệ giữa Washington với Ả-rập Xê-út, sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ dù Mỹ vận động tích cực.
TPO - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan đến Nga vào hôm nay, 11/10, để gặp Tổng thống Vladimir Putin, hãng thông tấn WAM đưa tin.
TPO - Trong cuộc gặp ngày 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông hiểu mối bận tâm của New Delhi về cuộc xung đột ở Ukraine và muốn kết thúc “càng sớm càng tốt”, theo thông cáo về cuộc gặp song phương do Điện Kremlin đưa ra.
TPO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về việc áp đặt trừng phạt đối với những khách hàng mua dầu mỏ xuất khẩu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.
TPO - Ngày 21/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới OPEC+, Điện Kremlin thông báo.
TPO - Vận chuyển dầu thô của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ giảm gần 30% so với mốc đỉnh điểm trong giai đoạn xung đột, báo hiệu rằng châu Á có thể chưa chuẩn bị để tiếp nhận tất cả dầu mỏ của Nga sau khi các lệnh trừng phạt của châu Âu có hiệu lực đầy đủ, Bloomberg đánh giá.
TPO - Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định với các lãnh đạo Ả-rập rằng Mỹ vẫn sẽ là một đối tác tích cực ở Trung Đông, nhưng ông không nhận được cam kết nào đối với một trục an ninh khu vực bao gồm cả Israel hay lời hứa tăng sản lượng dầu mỏ.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman rằng nhà lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.
TPO - Mỹ không kỳ vọng Ả-rập Xê-út ngay lập tức tăng sản lượng khai thác dầu mỏ mà chờ đợi kết quả cuộc họp sắp tới của nhóm OPEC+ ngày 3/8, một quan chức Mỹ vừa cho biết.
TPO - Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi tối 14/7 đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Ý với lý do không còn nhận được sự ủng hộ của đảng “Phong trào 5 sao”, làm dấy lên lo ngại chính trường Ý rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới.