Tổng thống UAE bất ngờ thăm Nga để bàn về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan đến Nga vào hôm nay, 11/10, để gặp Tổng thống Vladimir Putin, hãng thông tấn WAM đưa tin.
Tổng thống UAE bất ngờ thăm Nga để bàn về Ukraine ảnh 1

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao UAE cho biết chuyến thăm diễn ra nhằm giúp đạt được “các giải pháp chính trị hiệu quả” cho cuộc khủng hoảng Ukraine, theo WAM.

UAE mong muốn “đạt được những kết quả tích cực cho việc giảm leo thang quân sự, giảm thiểu hậu quả đối với vấn đề nhân đạo và đạt được một thỏa thuận chính trị vì hòa bình - an ninh toàn cầu”, Bộ này nói thêm.

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (còn gọi là OPEC+, gồm cả UAE và Nga) đồng ý cắt giảm mạnh sản lượng dầu, bất chấp áp lực của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết quyết định của OPEC đã làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Washington và những đồng minh vùng Vịnh truyền thống.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc cắt giảm sản lượng, với hy vọng kìm đà tăng giá xăng dầu trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong đó Đảng Dân chủ của ông có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Biden đã tới Jeddah (Ả Rập Saudi) vào tháng 7 để cố gắng hàn gắn mối quan hệ với vùng Vịnh, nhưng ông đã rời đi mà không thể đảm bảo một thỏa thuận về nâng sản lượng dầu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG