TPO - Trong khi cổ phiếu dầu khí “nhạy cảm” với biến động giá dầu thế giới, cổ phiếu hàng hoá chịu áp lực chốt lời, thì thị trường những phiên gần đây nổi lên "họ" inox. Trước đà tăng dựng đứng của giá niken (một trong những thành phần của inox), cổ phiếu inox liên tục tăng trần.
TPO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề nghị một số nước tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cân nhắc chuyện mở kho dự trữ xăng dầu để cùng nỗ lực hạ giá năng lượng toàn cầu.
TP - Giá dầu thô hôm qua lại tăng lên 85 USD/thùng, cao hơn mức cao kỷ lục của năm 2018, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ OPEC và các nhà sản xuất lớn khác không tăng như kỳ vọng.
TP - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+, đã đồng ý giảm sản lượng ở mức kỷ lục để đẩy giá dầu lên trong bối cảnh đại dịch coronavirus hoành hành.
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công OPEC với một cảnh báo ngừng thao túng thị trường dầu mỏ và gây áp lực lên các đồng minh của Mỹ. Đồng thời ông cũng đưa ra lời đe dọa với các công ty châu Âu làm ăn với Iran.
TP - Việc giá dầu tăng sau thỏa thuận giữa OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) và Nga về việc cắt giảm sản lượng rất có thể chỉ duy trì trong thời gian ngắn vì sẽ làm tăng nguồn cung từ các kho dự trữ và từ Mỹ, các nhà buôn châu Á nhận định.
TPO - Nga và Bộ trưởng Năng lượng một số quốc gia thuộc Tổ chức Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác dầu thô ở mức tháng 1/2016.
TPO - Máy bay của Thụy Sỹ chở 4 tù nhân người Mỹ và một số thành viên gia đình đã rời thủ đô của Iran theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran.
TPO - Cho dù tình hình vẫn còn bất ổn nhưng Iraq vẫn là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) khi xuất khẩu dầu từ khu vực miền Nam trong tháng 10 này sắp chạm ngưỡng kỷ lục.
TPO - Mỹ đã thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang" song vẫn cho rằng những tranh cãi hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế
Trong phiên giao dịch ngày 7-3 trên thị trường châu Á, giá dầu kỳ hạn New York đã vọt lên mức cao nhất trong 2 năm qua, do giới đầu tư lo sợ tình hình bạo động tại Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).