Giá dầu châu Á vọt lên mức cao nhất trong 2 năm

Giá dầu châu Á vọt lên mức cao nhất trong 2 năm
Trong phiên giao dịch ngày 7-3 trên thị trường châu Á, giá dầu kỳ hạn New York đã vọt lên mức cao nhất trong 2 năm qua, do giới đầu tư lo sợ tình hình bạo động tại Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Chiều 7-3, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 4/2011 tăng 1,76 USD lên 106,18 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 1,16 lên 117,13 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên gia thuộc công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin and Gertz, nhận định cuộc xung đột ngày một tăng tại Libya và mối lo ngại tình trạng này sẽ lan rộng sang các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác trong thế giới Arập, là hai yếu tố đẩy "vàng đen" tiếp tục tăng giá trong phiên này.

Hiện nay, tại Libya đang diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội của nhà lãnh đạo M. Gadhafi và phe nổi dậy, nhằm giành quyền kiểm soát những thành phố quan trọng và các cảng xuất khẩu dầu.

Trước tình hình này, tập đoàn ngân hàng Citigroup đã nâng dự đoán mức giá trung bình của dầu Brent trong năm 2011 từ 90 USD/thùng lên 105 USD/thùng.

Libya hiện là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư tại "lục địa đen," sau Nigeria, Algeria và Angola, với trữ lượng khoảng 42 tỷ thùng.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng William Daley mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc việc sử dụng lượng dầu dự trữ chiến lược của nước này, để kiềm chế giá dầu leo thang.

Theo ông Daley, Tổng thống Obama rất lo ngại về việc giá dầu tăng cao sẽ tác động tiêu cực đến đà phục hồi của kinh tế Mỹ.

Theo Trà My
Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG