Bản tin 20H: Mỹ bất bình về việc Đức trục xuất đại diện tình báo

Phát Ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: AP)
Phát Ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: AP)
TPO - Mỹ đã thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang" song vẫn cho rằng những tranh cãi hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế

Đầu giờ chiều nay 12/7, sau cuộc họp khẩn với các sở ngành, lãnh đạo UBND TP Hà Nội quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường ống mới, cấp nước sạch từ Hòa Lạc về trung tâm TP. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi tuyến ống dẫn nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 9 (khoảng 4h sáng nay). Theo đó, cần thực hiện dự án theo phương thức vừa thiết kế, vừa thi công. Nếu làm theo phương thức này, thời gian để hoàn thành tuyến đường cấp nước mới không quá 60 ngày. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 12/7, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại cửa hàng mỹ phẩm Phú Hòa (số 35 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hơn một tiếng chiến đấu với "giặc lửa", lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dập lửa thành công. Do thời tiết nắng nóng, trong nhà lại chứa nhiều mĩ phẩm, hóa chất nên ngọn lửa lan rất nhanh. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Tham gia chữa cháy lớn tại cửa hàng Phú Hòa, quận Thanh Khê, Đà Nẵng hôm nay, hơn chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC bị mệt, nôn do ngạt khí. Trong đó, một chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC quận Thanh Khê bị nặng biểu hiện sốc, ngạt khí do tiếp cận sâu vị trí ngọn lửa ở tầng 2, cửa lớn bị bảng hiệu bịt kín. Số cán bộ chiến này được kịp thời đưa cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 ngày 12/7, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, đến km 932 + 500, thuộc địa phận huyện Minh Hóa, (Quảng Bình) thì xe khách 36 chỗ đâm vào lan can rồi lật nghiêng khiến hàng chục hành khách hoảng loạn và phải thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Vụ tai nạn đã làm đầu chiếc xe rơi gọn xuống rãnh bên đường, hư hỏng nặng, hơn 10m lan can bảo vệ đường bị gãy đổ. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 12/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An), tai nạn xảy ra giữa ô tô 4 chỗ và xe khách, khiến một người chết, 4 người nguy kịch. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô 4 chỗ chạy rất nhanh, lấn đường. Sau cú va chạm mạnh, xe khách lao vào sát mé đường, một bánh xe văng ra ngoài. Được biết cả 5 người bị thương trên xe đều là thành viên trong gia đình, họ hàng đang trên đường đi đám cưới. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/7 đã thay đổi lịch trình chuyến công du đến Mỹ Latinh khi ông ghé thăm Nicaragua. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cuba và trên đường tới Argentina, Tổng thống Nga đã quyết định ghé thăm Nicaragua theo lời mời trước đó của Tổng thống Daniel Ortega. Đây là chuyến thăm Nicaragua đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Nga.


Mỹ đã thể hiện thái độ bất bình trước cách hành xử của Đức trong vụ bê bối "gián điệp hai mang". Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 11/7 cho rằng giữa các quốc gia đồng minh có hệ thống tình báo phức tạp như Mỹ và Đức, những bất đồng trong lĩnh vực này được giải quyết hiệu quả qua các kênh riêng đã được thiết lập chứ không phải qua con đường truyền thông.


Một nhân viên của Cơ quan an ninh vận tải Mỹ (TSA) đã vô tình để lọt hai hành khách mang theo súng đã nạp đạn và dao trên 2 chuyến bay khác nhau. Cả hai hành khách bay từ Phoenix (Mỹ) tới London (Anh) vào ngày 22/6 và cả hai đều mang vũ khí trong hành lý xách tay lên máy bay.  Các vũ khí đã được nhân viên an ninh tại sân bay Heathrow ở London phát hiện khi 2 hành khách cố gắng chuyển tiếp sang máy bay khác. (Xem chi tiết)


Trong báo cáo định kỳ hàng tháng vừa công bố, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự đoán, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015, ước đạt 92,35 triệu thùng/ngày, tăng 1,33% so với năm 2014, nhờ sức tăng trưởng "hồi sinh" tại các nước đã phát triển. Tuy nhiên, báo cáo của OPEC nhấn mạnh rằng "đóng góp" phần lớn vào nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ là các nước không thuộc OECD như Trung Quốc và khu vực Trung Đông.


Nữ giám đốc bộ phận kỹ thuật của Yahoo Mobile, Maria Zhang, vừa bị một nhân viên nữ dưới quyền kiện về tội quấy rối tình dục và có hành vi sai trái. Cô Nan Shi, kỹ sư phần mềm làm việc tại tập đoàn Yahoo từ tháng 2/2013, đã đâm đơn ra tòa án kiện sếp cũ của mình, cáo buộc bà Zhang nhiều lần gạ gẫm cô quan hệ tình dục ở thành phố Sunnyvale, bang California để đổi lấy “một tương lai tương sáng” tại Yahoo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG