Bản tin 20H: Dù trục trặc, Mỹ vẫn tin vào chiến đấu cơ F-35

Bản tin 20H: Dù trục trặc, Mỹ vẫn tin vào chiến đấu cơ F-35
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nhận định, mặc dù máy bay tiêm kích tàng hình F-35 có "một số vấn đề" nhưng vẫn là "thế hệ máy bay tiêm kích trong tương lai" của Mỹ. 

Do nhân viên điều hành không lưu không quan sát kỹ, một máy bay của Jetstar Pacific đi TP.HCM suýt va chạm với một máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra trong vòng 7 phút, trong khoảng thời gian từ 20h41 đến 20h48 ngày 27/6. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng ngày 11/7 đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo kết luận điều tra và đình chỉ công tác nhiều cá nhân liên quan đến vụ việc hạ cánh nhầm sân bay của Công ty cổ phần hàng không VietJet (VietJet Air) ngày 19/6 vừa qua. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục đã đình chỉ giấy phép lái của tổ bay 30 ngày, kiểm điểm và xử phạt hành chính với một số tập thể và cá nhân khác.


Khoảng hơn 19h ngày 10/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh Cường điều khiển xe máy chở 3 cháu nhỏ bất ngờ tông trực diện vào xe máy chạy ngược chiều do anh Long điều khiển, trên xe chở anh Trung. Cú tông trực diện làm anh Cường, anh Long, cháu Nhi và cháu Toàn tử vong tại chỗ. Còn cháu Trang và anh Trung phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 76/2014, Hướng dẫn một số điều của Nghị định 45 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp, tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng, thay vì chủ đầu tư dự án nộp như hiện hành. (Xem chi tiết)


Ngày 11/7, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc đã tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, đã có 57.275 người Việt Nam tới Hàn Quốc trong thời gian này, so với 44.265 lượt khách của cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm nay sẽ có tới 140.000 lượt người Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc.


Ngày 11/7, giới chức Nga thông báo đã đóng ba cửa khẩu chính của nước này sau khi xảy ra giao tranh ác liệt tại Ukraine. Lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố độc lập và đang chiến đấu với các binh sỹ Chính phủ Ukraine trong hơn ba tháng qua. Các nhân viên hải quan Nga đã được sơ tán khỏi cửa khẩu này trong khi lính biên phòng vẫn cắm chốt. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, Nga đã lên tiếng phản đối việc quân đội Ukraine nã pháo qua biên giới trong cuộc xung đột với lực lượng dân quân địa phương tại miền Đông Ukraine. Phản ứng trên của Nga diễn ra sau khi ba trạm kiểm soát đường bộ tại tỉnh Rostov của Nga, giáp biên giới với Ukraine, phải ngừng hoạt động do bị trúng pháo từ bên phía Ukraine.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/7 trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-tass (Nga) và hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) trước khi lên đường đi thăm Mỹ Latinh và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tuyên bố, Cộng đồng quốc tế cần cùng nhau đảm bảo an ninh công bằng và cho tất cả các quốc gia, giải quyết các vấn đề tranh cãi trên cơ sở luật pháp quốc tế và vai trò điều phối chủ đạo của Liên hợp quốc.


Một tòa án Mỹ ngày 10/7 đã kết án một doanh nhân tới từ California mức án 15 năm tù giam và khoản nộp phạt 28 triệu USD về tội đánh cắp bí mật thương mại của hãng DuPont để bán cho các công ty quốc doanh Trung Quốc.


Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nhận định mặc dù máy bay tiêm kích tàng hình F-35 có "một số vấn đề" nhưng vẫn là "thế hệ máy bay tiêm kích trong tương lai" của Mỹ. Tuyên bố trên của ông Hagel được đưa ra sau khi một chiếc F-35 bốc cháy trên đường băng khiến người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải đưa ra quyết định đình bay đối với F-35 và chính điều này đã phá vỡ kế hoạch bay ra mắt tại Anh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.