Ngày 9/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 21 về kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường khẩn trương tiếp thu đầy đủ những vấn đề đã trao đổi, thống nhất tại Hội nghị. Đồng thời chủ động rà soát, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên; bảo đảm việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.
Tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô gắn với các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao.
Đồng thời, ông Vũ Đại Thắng giao Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách và điều kiện về nguồn lực, hạ tầng dữ liệu mở, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và không gian sáng tạo; khuyến khích các mô hình mới gắn với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của Thủ đô.
Lãnh đạo Hà Nội giao UBND các xã, phường chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ thanh niên tại địa phương; tạo điều kiện để thanh niên tham gia xây dựng “Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp”, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.
Đối với Thành Đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, thanh niên các thông điệp về “Ba tiên phong”, “5 chủ động”, tinh thần “đã nói là làm”.
Ông Thắng cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố tiếp tục tự rèn luyện, bồi dưỡng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ; giữ vững “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, kỷ luật lao động; kiên trì phấn đấu, “thắng không kiêu, bại không nản”, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để đóng góp cho Thủ đô và đất nước.