TPO - Ngày 14/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa điều trị thành công cho thai phụ bị thoát vị hoành nghẹt. Đây là bệnh hiếm gặp, hơn 100 năm qua, thế giới ghi nhận chỉ có khoảng 150 ca bệnh có tình trạng tương tự.
TPO - Quá trình phẫu thuật cấp cứu phát hiện một chiếc xương cá đâm xuyên ruột ra ổ bụng bệnh nhân. Nguyên nhân là do người bệnh có thói quen vừa ăn, vừa nói chuyện nên nuốt phải xương.
TP - Sau khi đi hái nấm về chế biến và xào với mướp, cả gia đình 3 người rơi vào tình trạng ngộ độc nặng. Hiện người chồng đã tử vong, người vợ tiên lượng khó qua khỏi, duy nhất người con gái có diễn tiến sức khỏe khả quan.
TPO - Sau cú va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ, ông Minh H. bị cán ngang người dập nát chân trái và khung xương chậu, mất dương vật. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trải qua 11 lần phẫu thuật và đã may mắn giữ được sinh mạng.
TP - Những ngày qua, tại TPHCM, hàng loạt phụ huynh nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là giáo viên thông báo rằng, con họ bị tai nạn đang nhập viện, yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản cá nhân người gọi để đóng viện phí cho trẻ. Không ít người thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mới này.
TPO - Chiều 3/3, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, nhiều người dân vừa đến bệnh viện tìm con sau khi “đóng viện phí” với số tiền lớn. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, các phụ huynh mới biết mình đã bị lừa.
TPO - Mỗi ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân. Số ca bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tăng đột biết nhất là nhóm bệnh nhân cấp cứu do đả thương.
TPO - Năm hết, Tết đến, nhiều người mắc bệnh nặng vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị. Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã trang hoàng lối đi nội bộ thành cung đường hoa rực rỡ sắc xuân, mang đến niềm vui, giúp người bệnh cùng thân nhân vơi đi nỗi nhớ nhà.
TPO - Gian hàng mở cửa nhưng không mua bán mà chỉ nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Sách cũ, túi xách, quần áo, giày dép… còn sử dụng tốt trở thành món quà mang đến sự ấm áp cho cơ thể và tinh thần của thân nhân, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
TPO - Bằng việc sử dụng công nghệ vào hệ thống điều phối, yếu tố cá nhân sẽ không thể can thiệp vào việc hiến ghép thận nói riêng và các tạng phủ nói chung. Các chuyên gia khẳng định, đây là giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng mua bán tạng hoặc những can thiệp tiêu cực từ người trong cuộc.
TPO - Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường tại TPHCM đã kết thúc sứ mệnh lịch sử, chính thức ngừng nhận bệnh vào ngày 18/3. Sở Y tế tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến khác, đảm bảo thu dung, điều trị cho người mắc COVID-19.
TPO - Chiều 27/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội, mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao... tại Bộ Y tế và các bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, Viện K, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, Thống Nhất.
TPO - Cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã tạm lắng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn bác sĩ về Cà Mau hỗ trợ phòng chống dịch.
TPO - Nữ bệnh nhân sống đơn thân khi biết mình mắc COVID-19 đã gom toàn bộ tài sản tích góp mang vào bệnh viện. Sau khi điều trị khỏi, ngày xuất viện bà xúc động nhận lại toàn bộ số tiền và vàng mình đã mang theo trước đó.
TPO - Giai đoạn bình thường mới đang dần trở lại, hầu hết các bệnh viện từ tuyến cơ sở đến tuyến Trung ương trên địa bàn TPHCM đang chuẩn bị sẵn sàng các phương án để phục hồi công năng, khám chữa bệnh thông thường. Các bệnh viện đang thiết lập những phương án ngăn chặn dịch COVID-19, bảo vệ an toàn cho người bệnh.
TPO - Năm nay, nhiều y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch sẽ không được đón “Tết của tình thân” trong đêm trăng bên gia đình. Để động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ, những món quà ý nghĩa đã được gửi tặng tuyến đầu chống dịch.
TPO - Cảm nhận sâu sắc nỗi đau, mất mát từ sự ra đi của bệnh nhân trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện chương trình “học bổng đỡ đầu” cho các em học sinh không may rơi vào cảnh mồ côi. Tại TT-Huế, 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới đã quyết định mở cửa trường học trở lại.
TPO - Lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch phải chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang giảm mạnh, đặc biệt số ca tử vong đã giảm gần 50%. Đây là tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống dịch tại TPHCM.
TPO - Hơn một tháng qua, anh Nguyễn Cửu Giang cùng nhiều tài xế thiện nguyện khác đã thực hiện hơn 400 chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 khỏi bệnh xuất viện về nhà. Dù có khi đuối sức vì mỗi ngày phải lái xe nhiều tiếng đồng hồ nhưng anh Giang thấy vui vì làm được việc tốt, giúp san sẻ một phần gánh nặng cho nhân viên y tế.
TPO - Từ gửi gắm của bạn đọc, trong ngày 4/9, đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM đã trao lương lực thực phẩm cho các công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, đồng thời trao tặng các bệnh viện điều trị COVID-19 khẩu trang và bảo hộ y tế...
TPO - Sau khi câu chuyện “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ mình để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh” đầy nước mắt được dựng lên, nhiều mạnh thường quân xúc động đã kêu gọi bạn bè quyên góp tiền quà thông qua một tài khoản có tên Nguyễn Thị Minh Thy.
TPO - Một khoa 'đặc biệt' với 70 giường vừa được thiết lập và đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất TPHCM để chăm sóc các bệnh nhân nặng, nguy kịch đã chuyển nhẹ nhằm dành các giường ở khu hồi sức cho các bệnh nhân nặng khác.
TPO - Nhiều người chưa từng hiến máu vì tâm lý sợ cộng thêm COVID-19, nhưng trước tình trạng nguồn máu cạn kiệt trong mùa dịch, họ đã vượt qua nỗi sợ, trong cơn mưa tầm tã đến bệnh viện Chợ Rẫy hiến máu.
TPO - Dịch COVID-19 hoành hành khiến nguồn máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cạn kiệt. Bệnh viện kêu gọi cộng đồng chung tay để kịp thời bổ sung nguồn máu hiến phục vụ công tác điều trị, cấp cứu.
TPO - Với chiến lược 'đánh chặn' từ xa và kết nối hệ thống hội chẩn trực tuyến của Bệnh viện Hồi sức COVID-19, trên 100 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch đã hồi phục tích cực, những bệnh nhân nhẹ có chuyển biến nặng tại các Bệnh viện dã chiến cũng được chữa trị kịp thời, ngăn chặn nguy cơ tử vong.
TPO - Số ca bệnh nặng đến nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang tăng nhanh, các bác sĩ đang nỗ lực chạy đua với thời gian cứu chữa, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong cho người bệnh.
TP - Trang thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở tại các bệnh viện điều trị COVID-19 đang thiếu trầm trọng để cứu chữa bệnh nhân nặng. Trong khi đó lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định trang thiết bị y tế, đặc biệt là ECMO và máy thở đang đáp ứng đủ.
TPO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM ngày 13/7 đã quyết định đưa vào sử dụng Bệnh viện Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường, đồng thời bổ nhiệm một giám đốc cùng 4 phó giám đốc tại bệnh viện này.
TPO - Ngày 15/7, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy đang cấp tập thiết lập các phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở TP Thủ Đức, TPHCM. Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được phân công là chủ lực phụ trách 300 giường bệnh hồi sức nặng và 30 giường bệnh hồi sức nguy kịch. Lực lượng này là sự kết hợp giữa đội ngũ y bác sĩ hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các khoa phòng khác trong bệnh viện.