Chạy đua với thời gian cứu nhóm bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Chạy đua với thời gian cứu nhóm bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19
TPO - Số ca bệnh nặng đến nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang tăng nhanh, các bác sĩ đang nỗ lực chạy đua với thời gian cứu chữa, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Sáng 20/7, BS Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường đã có 70 trường hợp đang thở máy, nhiều bệnh nhân đang thở oxy qua mask. Hiện đang có 3 bệnh nhân phải ECMO nhưng tiên lượng khả quan. Theo bác sĩ Linh, một số bệnh nhân tiếp nhận, điều trị trước đó, tình trạng tương đối ổn định. "Đợt này, bệnh nhân nặng hơn rất nhiều so với những đợt bệnh trước nên chúng ta cần phải chuẩn bị tốt tất cả phương án để hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong"- bác sĩ Linh nói.

Chạy đua với thời gian cứu nhóm bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19 ảnh 1

Một trường hợp nguy kịch sau khi mắc COVID-19 đang được bác sĩ thực hiện phương pháp ECMO.

Đại diện bệnh viện cho biết, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng thêm nhiều máy ECMO cho việc điều trị, trang thiết bị này sẽ được điều động từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố. "Thời gian tới chúng tôi sẽ mở rộng các tầng tiếp theo để điều trị cho người bệnh tăng dần công suất đáp ứng. Chúng tôi đã tiên lượng mức độ nguy hiểm của dịch và có phương án sắp xếp nhân sự, trang thiết bị vật tư tiêu hao"- bác sĩ Linh nói và thông tin, hiện tất cả 530 y bác sĩ của thành phố và các tỉnh thành chi viện đang nỗ lực điều trị liên tục suốt ngày đêm để kịp thời cứu chữa các ca bệnh nguy kịch.

Vấn đề thiếu trang thiết bị y tế hiện cũng đang có phương án khả thi. TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, Thường vụ Thành ủy TPHCM đã họp và thông qua cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm nhanh nhất có thể để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phân công Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho mở kho y tế dự trữ tại TPHCM để vận chuyển trang thiết bị y tế về Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

“Bộ trưởng đã gọi cho tôi vào tối hôm qua, nói rằng đang huy động nguồn lực vận chuyển trang thiết bị y tế về kho dự trữ dã chiến của Bộ Y tế tại TPHCM. Ông giao cho tôi toàn quyền điều động nếu cần thiết. Đứng trước cơn đại dịch các nhà hảo tâm đang tích cực hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”- bác sĩ Thức chia sẻ.

Chạy đua với thời gian cứu nhóm bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19 ảnh 2

Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Theo giám đốc BV Chợ Rẫy khó khăn còn nhiều nhưng đọi ngũ y bác sĩ đã đoàn kết thành một khối, tất cả đều đồng lòng vì người dân TPHCM. Hiện tại bệnh viện đã nhận 80 trường hợp nguy kịch và 130 bệnh nhân nặng. Dự kiến, trong tuần này, khả năng đáp ứng của bệnh viện sẽ là 460 giường tuần tới sẽ tăng lên khoảng 700 giường, đến hết tháng 7 sẽ đáp ứng đủ 1.000 giường. "Tất cả y bác sĩ đang nỗ lực hết sức không nghĩ đến quyền lợi cá nhân, lực lượng y tế tại TPHCM và các tỉnh thành hỗ trợ đang cùng một mục tiêu vì người bệnh, đưa cuộc chiến sớm đến thành công"- bác sĩ Thức chia sẻ.

BV Chợ Rẫy điều trị 200 ca COVID-19 nặng

Đến sáng 20/7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận, điều trị 200 ca COVID-19 nặng, bệnh viện đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tăng thêm 300 giường bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chi viện cho 6 bệnh viện dã chiến ở TPHCM và cử 4 bác sĩ chuyên nghiệp của Bộ Y tế chi viện cho các tỉnh thành. Ngoài ra, còn một lực lượng tham gia lấy mẫu, chích ngừa. Lực lượng của bệnh viện Chợ Rẫy đang chi viện các bệnh viện là 181 người.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.