Bệnh viện Chợ Rẫy can kiệt nguồn máu giữa đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
Lượng máu tại bệnh viện đã sắp cạn kiệt, cần bổ sung gấp để phục vụ cấp cứu, điều trị
Lượng máu tại bệnh viện đã sắp cạn kiệt, cần bổ sung gấp để phục vụ cấp cứu, điều trị
TPO - Dịch COVID-19 hoành hành khiến nguồn máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cạn kiệt. Bệnh viện kêu gọi cộng đồng chung tay để kịp thời bổ sung nguồn máu hiến phục vụ công tác điều trị, cấp cứu.

Ngày 21/7, TS-BS Lê Hoàng Oanh - Giám đốc Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, số lượng máu dự trữ tại trung tâm chỉ còn 2.198 đơn vị, trong khi lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thời điểm hiện tại trung bình 200-300 đơn vị mỗi ngày. Nếu không kịp thời bổ sung, nguồn máu tại bệnh viện chỉ còn đủ sử dụng trong khoảng 1 tuần nữa.

“Mỗi ngày, chúng tôi chỉ tiếp nhận được khoảng 15 đến 17 người đến hiến máu”, TS.BS Lê Hoàng Oanh cho biết. Và theo ông việc đảm bảo nguồn máu để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19 cần phải truyền máu, trở thành thách thức lớn đối với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Bệnh viện Chợ Rẫy can kiệt nguồn máu giữa đại dịch ảnh 1

Những người tham gia hiến tiểu cầu tại Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước tình hình cấp bách đó, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy kêu gọi sự chung tay tình nguyện của cộng đồng đến hiến máu cứu người tại cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TPHCM trong thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Người tham gia hiến máu sẽ được xét nghiệm nhạn COVID-19 miễn phí.

Cộng đồng quan tâm đến các thủ tục và vấn đề khác khi đi hiến máu có thể liên hệ qua điện thoại: 0919223989 hoặc 0938790207 để được hướng dẫn chi tiết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.