TPO - Đáp trả việc Mỹ huỷ bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong, bà Carrie Lam cho biết thành phố này đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, nên các biện pháp hạn chế thương mại sẽ chỉ gây ra một chút bất tiện.
TPO - Khi trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam bay sang Bắc Kinh vào cuối tuần này để thực hiện chuyến thăm nghĩa vụ thường niên lần thứ ba, mọi ánh mắt sẽ tập trung để ý xem Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói gì về tình hình bất ổn kéo dài ở thành phố.
TPO - Chính phủ Trung Quốc được thông tin là đang có dự định thay thế trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam bằng một “lãnh đạo lâm thời”, sẽ nhậm chức từ năm 2020. Bà Lam, với hạn nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022, sẽ phải từ chức vào tháng 3/2020, Sputnik dẫn lại tin của Financial Times cho hay.
TPO - Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam vừa phải bỏ bài phát biểu về chính sách thường niên trước cơ quan lập pháp thành phố vì bị các nghị sĩ chế nhạo khi bà vừa bắt đầu. Đây là sự cố chưa từng có tiền lệ ở thành phố từng là thuộc địa của Anh.
TPO - Sau khi Chính quyền đặc khu Hong Kong thông báo sẽ cấm người dân đeo khẩu trang/mặt nạ khi tham gia tụ tập nơi công cộng, người biểu tình kéo xuống kín các con phố ở khu vực trung tâm thành phố.
TPO - Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm nay cho biết bà và các trợ lý sẽ bắt đầu đối thoại với người dân từ tuần sau. Bà nhắc lại quan điểm rằng tình trạng bạo lực lan tràn ở thành phố trong suốt hơn 3 tháng qua cần chấm dứt.
TPO - Các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Hong Kong hôm 14/9 giữa những người biểu tình chống chính quyền bà Carrie Lam và nhóm ủng hộ chính phủ Bắc Kinh khiến nhiều người bị thương.
TPO - Ủy ban nhân quyền thuộc đảng Bảo thủ Anh vừa gửi lên Ngoại trưởng Anh Dominic Raab bức thư tập hợp chữ ký của khoảng 130 nghị sĩ và thành viên các đảng khác để thúc giục giúp đỡ người Hong Kong nếu họ muốn rời khỏi thành phố.
TPO - Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam dự kiến hôm nay sẽ thông báo chính thức rút dự luật dẫn độ - nguyên nhân châm ngòi đợt biểu tình đẩy thành phố vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, truyền thông địa phương cho biết.
TPO - Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam nói rằng bà đã gây ra “sự tàn phá không thể tha thứ” khi đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị nhấn chìm thành phố và sẽ từ chức nếu có lựa chọn, theo một đoạn ghi âm bài phát biểu của bà vào tuần trước với một nhóm doanh nhân.
TPO - Đầu mùa hè này, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trình một baó cáo lên Bắc Kinh, trong đó đánh giá 5 đòi hỏi chủ chốt của người biểu tình và nói rằng rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi có thể giúp tháo ngòi cuộc khủng hoảng chính trị lần này.
TPO - Sáng nay, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam vừa có thêm một bước nhượng bộ với cam kết mạnh mẽ nhất với người dân thành phố, rằng dự luật dẫn độ “đã chết”. Trước đó, bà nói rằng dự luật này “sẽ chết” vào năm 2020.
TPO - Hong Kong sáng thứ Ba, 2/7, yên ắng một cách kì lạ khi tòa trụ sở Hội đồng lập pháp được tích cực dọn dẹp, sửa chữa nhằm khắc phục hậu quả vụ bị đoàn người biểu tình lục soát tối 1/7.
TPO - Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dân về dự luật dẫn độ gây tranh cãi và tuyên bố sẽ chấp nhận tất cả những lời chỉ trích.
TPO - Dù chính quyền Hong Kong chấp nhận xuống nước bằng cách đình chỉ dự luật biểu tình, những người tổ chức biểu tình ở đặc khu vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc tập hợp lớn trong ngày hôm nay vì phẫn nộ trước vụ đụng độ gay gắt chưa từng thấy giữa người biểu tình với cảnh sát.
TPO - Chính quyền Hong Kong đang nỗ lực tìm cách tháo ngòi cuộc khủng hoảng quanh dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Có một số ý kiến cho rằng chỉ nên tạm dừng, thay vì hủy bỏ hoàn toàn, văn bản này.
TPO - Hôm nay, Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam gửi tín hiệu rằng chính quyền thành phố sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy những sửa đổi đề xuất đối với luật dẫn độ tội phạm, bất chấp làn sóng biểu tình rầm rộ cuối tuần qua.