Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam không tiếp tục tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/4, Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) thông báo sẽ không tranh cử nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.
Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam không tiếp tục tranh cử ảnh 1

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)

Bà Carrie Lam đưa ra thông báo này sau khi báo chí đưa tin Bí thư John Lee, quan chức cấp cao thứ hai ở Hong Kong, dự kiến sẽ từ chức để tham gia cuộc đua trở thành người thay thế bà Lam trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

“Chỉ có một lý do đắn đo và đó là gia đình tôi. Trước đây tôi đã nói với mọi người rằng gia đình là ưu tiên số một của tôi khi cân nhắc. Gia đình tôi nói đã đến lúc tôi trở về nhà”, bà Lam phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Là người sinh ra tại thành phố thời còn là thuộc địa của Anh vào năm 1957, bà Carrie Lam trở thành người lãnh đạo đặc khu từ năm 2017 với cam kết đoàn kết người dân khi Bắc Kinh nỗ lực siết chặt kiểm soát.

Ông Lee, 64 tuổi, là một sĩ quan ninh được thăng chức từ năm 2021, được dự báo sẽ kế nhiệm bà Lam.

Cuộc bầu cử đáng lẽ diễn ra vào ngày 27/3 nhưng phải lùi lại để chính quyền có thời gian xử lý đợt bùng phát COVID-19 khiến hơn 1 triệu người trong tổng số 7,4 triệu dân ở thành phố bị lây nhiễm.

Từ khi trở lại với Trung Quốc từ năm 1997, Hong Kong đã có 4 lãnh đạo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG