Năm lãnh đạo báo Hong Kong bị bắt vì luật an ninh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Logo của báo Apple Daily. (Ảnh: Reuters)
Logo của báo Apple Daily. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) sáng sớm nay bắt giữ tổng biên tập và 4 lãnh đạo khác của nhật báo Apple Daily.

Phòng An ninh quốc gia thuộc Sở cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) nói trong một thông cáo rằng 5 lãnh đạo này bị bắt vì nghi ngờ thông đồng với nước ngoài hoặc các yếu tố nước ngoài để gây đe doạ cho an ninh quốc gia.

Thông cáo chỉ cho biết 5 người bị bắt gồm 4 đàn ông và một phụ nữ, tuổi từ 47-63, nhưng không cho biết thông tin cụ thể.

Apple Daily cho biết 5 lãnh đạo của họ bị bắt, gồm tổng biên tập và các tổng thư ký.

Tờ báo cho biết vào khoảng 7h30 sáng nay, khoảng 100 cảnh sát kéo đến trụ sở báo ở Tseung Kwan O và phong toả khu vực.

Cảnh sát an ninh quốc gia nói trong thông cáo rằng cảnh sát đã mang lệnh đến lục soát toà soạn và thu giữ các tài liệu.

Chiến dịch vẫn đang được triển khai để thu thập bằng chứng liên quan đến nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia.

Quyết định này là đòn giáng mới nhất vào Apple Daily sau khi chính quyền chỉ đạo đóng băng tài sản của ông chủ toà soạn Jimmy Lai, người đang phải ngồi tù.

Ông Lai bị bắt từ tháng 8 năm ngoái và bị xử theo luật an ninh quốc gia mà chính quyền Trung Quốc mới áp dụng với đặc khu. Tài sản của những người đấu tranh đòi dân chủ cũng bị phong toả theo luật này.

Jimmy Lai bị tống giam từ tháng 12 năm ngoái. Ông bị buộc 3 tội danh theo luật mới, bao gồm tội thông đồng với nước ngoài.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.