Mọi ánh mắt dồn về chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Hong Kong

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái. (Ảnh: ISD)
Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái. (Ảnh: ISD)
TPO - Khi trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam bay sang Bắc Kinh vào cuối tuần này để thực hiện chuyến thăm nghĩa vụ thường niên lần thứ ba, mọi ánh mắt sẽ tập trung để ý xem Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói gì về tình hình bất ổn kéo dài ở thành phố.

Theo các nhà phân tích, ngoài những sự kiện gặp gỡ công khai, thông điệp và ngôn ngữ hình thể, sẽ có những chỉ đạo chủ chốt sau những cánh cửa đóng để quyết định chính quyền của bà Carrie Lam có thay đổi đường hướng sau này hay không. 

Giới phân tích tin rằng các lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, gồm ông Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Hàn Chính, sẽ sử dụng cơ hội này để nói với bà Lam hàng loạt vấn đề, từ bảo vệ an ninh quốc gia đến xây dựng lại quan hệ với phe thân chính quyền và trừng phạt các tổ chức Mỹ. 

Các nguồn tin nói với báo SCMP rằng bà Lam dự kiến bay đến Bắc Kinh vào thứ 7 tuần này, sẽ gặp ông Tập và ông Lý vào ngày 16/12 rồi trở về Hong Kong vào ngày hôm sau. 

Đây là những cuộc gặp đầu tiên sau khi phe thân chính quyền hứng chịu thất bại mất mặt trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận hôm 24/11. 

Lau Siu-kai, phó chủ tịch Hội nghiên cứu Hong Kong và Macau Trung Quốc, nói rằng ngay cả khi ông Tập và ông Hàn gặp bà Lam vào ngày 4 và 6/11, chuyến thăm nghĩa vụ này không chỉ là những cuộc gặp với các chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. 

“Đây là dịp thường niên trưởng đặc khu nộp báo cáo lên lãnh đạo trung ương, để họ đánh giá hiệu quả làm việc của bà ấy trong thời gian qua và xác định đường lối cho năm tiếp theo”, ông Lau nói. 

Sau phiên họp toàn thể kéo dài 4 ngày diễn ra vào tháng 10, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thông cáo nhấn mạnh đáng kể tình hình Hong Kong. Thông cáo nói rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường giám sát các vấn đề của thành phố và “thiết lập một hệ thống luật pháp và cơ chế thực thi pháp luật vững mạnh để bảo đảm an ninh quốc gia” ở Hong Kong và Macau. 

Ông Lau tin rằng ông Tập và ông Lý sẽ nói với bà Lam về các kế hoạch của chính quyền trung ương, đặc biệt về khía cạnh an ninh quốc gia và những điều họ kỳ vọng bà Lam sẽ làm. 

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG