TPO - Năm 2022, tổng biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.998.083 biên chế. Trong đó, biên chế công chức 254.757, biên chế sự nghiệp là 1.743.326 người.
TPO - Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ, số lượng tinh giản biên chế với 79 nghìn người vừa qua mới chỉ là kết quả bước đầu. Tới đây sẽ tiếp tục rà soát, tiếp tục tinh giản những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng. Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh với mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỉ đồng/năm.
TPO - Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan xây dựng đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế.
TPO - Theo quy định vừa được Chính phủ ban hành, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế sẽ có nhiều thay đổi, trong đó Tổng cục Dân số sẽ chuyển thành Cục Dân số, nhập một số đầu mối để thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.
TPO - Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi đã bổ sung quy định “Việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục không được làm tăng số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của Tổng cục, Cục thuộc Bộ”, để bảo đảm chặt chẽ.
TPO - “Ngành giáo dục đào tạo kiến nghị và hết sức mong muốn được nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho đối tượng giáo viên mầm non”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu.
TPO - Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023, tăng biên chế đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua đề án nâng cấp TP Dĩ An lên đô thị loại II.
TPO - Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương, nhất là ở các tỉnh miền núi, Bộ GD - ĐT đã triển khai rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đó là một trong những vấn đề mà xã hội quan tâm được Bộ GD - ĐT báo cáo Quốc hội.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, năm 2022 tổng số giáo viên bỏ việc trên cả nước là hơn 16.000 người/tổng số 1,6 triệu giáo viên. Tính bình quân 100 giáo viên có 1 người bỏ việc, chiếm tỉ lệ 1%.
TPO - Việc giao chỉ tiêu về biên chế “cào bằng” khiến Bình Dương gặp khó, tình trạng thiếu nhân sự đang diễn ra ở nhiều ngành, nhất là y tế và giáo dục. Do đó, địa phương này kiến nghị cần có cơ chế trao quyền tự chủ biên chế đối với nơi cân đối được ngân sách.
TPO - Thường trực Ủy ban Pháp luật và Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở là phù hợp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục tình trạng “dàn đều” biên chế.
TPO - Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở, tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức.
TPO - Khi thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ phải phân định rạch ròi thẩm quyền với Thanh tra Bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp.
TPO - Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, giai đoạn 2016-2021 đã cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng...
TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý, tuyển dụng viên chức, đảm bảo mức tiêu chuẩn sàn.
TP - “Liên quan đến vấn đề con người luôn là điều cực kỳ khó. Hiện, chúng ta vẫn chưa bỏ được tư duy bám víu vào cơ quan nhà nước, dẫn đến tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cực kỳ khó khăn. Nhưng lệnh đã có rồi, cần có quyết tâm, vượt qua rào cản để thực hiện cho hiệu quả”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ với PV Tiền Phong.
TPO - Bổ sung gần 66 ngàn biên chế giáo viên cho các địa phương; Cụ ông 82 tuổi nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Hòa Bình bác đề xuất mời giáo sư, phó giáo sư về trường chuyên... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn đến hết năm 2026 là hơn 2,2 triệu biên chế, không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các Bộ, ngành; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
TP - Ngày 14/7, thông tin tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cho biết, để được bổ nhiệm, không chỉ có năng lực, phẩm chất tốt, cán bộ còn phải “sạch sẽ”.
TPO - Vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ngoài lập trạm y tế lưu động, Bình Dương xây dựng hàng nghìn tổ COVID cộng đồng và hiện nay, chức năng của tổ COVID không còn cần thiết.
TPO - Hà Nội thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 4 Ban quản lý dự án trước đó.
TPO - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89, trong đó đã quyết định cắt giảm 150 chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, kể cả 2 chứng chỉ bắt buộc là tin học và ngoại ngữ là 152.
TPO - “Sắp xếp, cắt giảm tổng cục mà để phình bộ máy, tăng biên chế sẽ không hiệu quả, không đúng mục tiêu. Cứ điều chuyển vụ trưởng, vụ phó, hay trưởng phòng…từ chỗ này qua chỗ khác thì giảm tổng cục cũng như không ”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật trao đổi với Tiền Phong.