Điểm nhấn giáo dục: Nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người lớn đánh hội đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long giao lưu, ăn trưa cùng sinh viên ĐHQG Hà Nội; Đắk Nông kiến nghị bổ sung hơn 1.000 biên chế; Hé lộ nguyên nhân nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người lớn đánh hội đồng;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long giao lưu, ăn trưa cùng sinh viên ĐHQG Hà Nội

Sáng 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng hai Phu nhân đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu, ăn trưa cùng sinh viên, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore tới Việt Nam. (xem chi tiết)

Hé lộ nguyên nhân nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người lớn đánh hội đồng

Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, Hà Nội vừa báo cáo vụ việc 1 học sinh Trường THCS Kim Chung bị nhiều người đánh, gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu vụ việc do mâu thuẫn cá nhân. (xem chi tiết)

Chuyển công tác nữ giáo viên bị phụ huynh phản đối giảng dạy

BND TP.Pleiku, Gia Lai chuyển cô N.Đ.T.B.T. đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Lê Lai vì thời gian qua nhiều phụ huynh phản ứng, cho rằng cô thiếu tích cực trong việc giảng dạy. (xem chi tiết)

Xôn xao clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo trên bờ đê

Ba clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh bị nhóm bạn lao vào đánh hội đồng, lột quần áo trên bờ đê vắng người qua lại. Công an địa phương đang làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Hai ngày qua, mạng xã hội xuất hiện 3 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn nữ lao vào hành hung. Khi bị đánh, nạn nhân chống cự yếu ớt, khóc lóc van xin song nhóm người gây ra vụ việc không dừng lại mà còn lột quần áo, cầm điện thoại quay clip. (xem chi tiết)

Đắk Nông kiến nghị bổ sung hơn 1.000 biên chế, Bộ trưởng GD&ĐT nói gì?

Đắk Nông đang thiếu hơn 1.000 biên chế cho giáo dục (trong đó nhiều nhất là giáo viên) nên kiến nghị bổ sung. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định rất quan tâm đến vấn đề này và không dừng lại ở số lượng mà cả chất lượng. (xem chi tiết)

Quy định oái ăm: Không có học sinh đạt giải, hiệu trưởng 'đừng mơ' được bổ nhiệm lại

Trong thời gian giữ chức vụ được bổ nhiệm, nếu nhà trường không đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, không có học sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh... thì hiệu trưởng, hiệu phó của nhà trường sẽ không được bổ nhiệm lại chức vụ?

Đây là một trong những quy định do Huyện uỷ Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) ban hành đang gây nhiều thắc mắc. (xem chi tiết)

Thầy giáo nói học sinh 'đầu trâu, đầu chó' sẽ bị 'phê bình bằng văn bản

Liên quan clip thầy giáo nói học sinh "đầu trâu, đầu chó chứ không phải đầu người", ngày 30/8, theo nguồn tin của Tiền Phong, Sở GD&ĐT Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo hình thức xử lý gửi đến Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời).

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng thực hiện phê bình bằng văn bản đối với thầy T.Đ.K., giáo viên dạy ngữ văn của trường. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG