14 nhà khoa học Việt Nam trong xếp hạng các nhà khoa học thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/9, website Research.com đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2023.

Research.com phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng. Có 14 nhà khoa học Việt Nam (tăng 3 người so với năm ngoái) được ghi nhận trong 6 lĩnh vực trên bảng xếp hạng này của Research.com: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Môi trường, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ và Y học cộng đồng và khoa học xã hội.

14 nhà khoa học Việt Nam trong xếp hạng các nhà khoa học thế giới ảnh 1

Bốn nhà khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội trong bảng xếp hạng của Research.com: GS.TS Nguyễn Đình Đức (ảnh trên cùng bên trái); GS. TS Phạm Hùng Việt (ảnh trên cùng bên phải); PGS.TS Lê Hoàng Sơn (ảnh dưới bên phải); PGS.TS Từ Bình Minh (ảnh dưới bên trái).

Cụ thể, ngành Khoa học Máy tính có nhà khoa học Lê Hoàng Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 3.081 thế giới và số 1 Việt Nam; nhà khoa học Hoàng Nhật Đức, Trường ĐH Duy Tân, xếp thứ 3 Việt Nam, 9.959 thế giới.

Ngành Kỹ thuật Công nghệ có GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ 3 Việt Nam và 2.557 thế giới.

Ngành Khoa học Môi trường có nhà khoa học Phạm Hùng Việt, ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp thứ 1 Việt Nam, 3.021 thế giới; nhà khoa học Trần Nguyên Hải. Trường ĐH Duy Tân, xếp thứ 2 Việt Nam, 4.687 thế giới; nhà khoa học Từ Bình Minh, ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp thứ 3 Việt Nam, 5.352 thế giới.

Ngành Khoa học Vật liệu có GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Trường ĐH Phenikaa, xếp hạng số 1 Việt Nam, 8.315 thế giới.

Ngành Kỹ thuật cơ khí và Hàng không Vũ trụ có GS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, xếp hạng số 1 Việt Nam và 177 thế giới; TS Nguyễn Thời Trung, Trường ĐH Văn Lang, xếp hạng số 2 Việt Nam, 315 thế giới; TS Bùi Quốc Tính, Trường ĐH Duy Tân, xếp hạng số 3 Việt Nam và 410 thế giới; TS Thái Hoàng Chiến, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xếp hạng thứ năm Việt Nam, 1.288 thế giới; TS P.Phung - Van, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, xếp hạng thứ bảy Việt Nam, 1.591 thế giới

Ngành Y tế Công cộng có PGS.TS Trần Xuân Bách, Trường ĐH Y Hà Nội, xếp hạng 6.525 thế giới

Ngành Khoa học xã hội và Nhân văn có TS Hoàng Văn Minh, Trường ĐH Hà Nội, xếp hạng số 1 Việt Nam, 2.924 thế giới.

Còn nếu tính các nhà khoa học đến từ các trường ĐH của Việt Nam thì có 20 người. Ngoài 14 nhà khoa học người Việt, còn có 6 nhà khoa học nước ngoài gồm: nhà khoa học Philippe Derreumaux, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, lĩnh vực Hóa học, xếp hạng 5.499 thế giới và số 1 Việt Nam.

Nhà khoa học Anand Nayyar, Trường ĐH Duy Tân, ngành Khoa học Máy tính xếp thứ 2 Việt Nam, 9.866 thế giới.

Ở Ngành Kỹ thuật và Công nghệ, nhà khoa học Mahdi Shariati, Trường ĐH Duy Tân, xếp thứ nhất Việt Nam, 791 thế giới; nhà khoa học Hossein Moayedi, Trường ĐH Duy Tân, xếp thứ 2 Việt Nam, 2.544 thế giới.

Đối với lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không Vũ trụ, nhà khoa học Mohammad Ghalabaz, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đứng thứ 4 Việt Nam, thứ 839 thế giới; nhà khoa học Reza Kolahchi, Trường ĐH Duy Tân, thứ 6 Việt Nam, thứ 1.575 thế giới.

Về phương pháp xếp hạng của Research.com, hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số D-index của nhà khoa học – đây là chỉ số H-index và số bài báo theo lĩnh vực của các nhà khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE, ACL, Springer, AAAI, USENIX, Elsevier, ACM và LIPIcs. Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, website Research.com đã xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới.

MỚI - NÓNG