Phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị

TPO - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, con số tham mưu về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay tương đối lớn, khoảng hơn 1.400 lượt cán bộ đã được trình cho các cấp có thẩm quyền.

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu hoàn thành 7/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 1 đề án được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ, chất lượng; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) được Trung ương thống nhất cao…

Phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh DC

Cơ quan này cũng tổng hợp ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, hoàn thiện Đề án “Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật” và “Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu”.

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm và Điều lệ Đảng triển khai đạt kết quả tích cực; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng quy định…

Kết luận tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, con số tham mưu về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay tương đối lớn, khoảng hơn 1.400 lượt cán bộ đã được trình cho các cấp có thẩm quyền, số cán bộ đưa đi địa phương và từ địa phương về được triển khai tương đối nhịp nhàng.

Việc sắp xếp tăng số cán bộ đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương đang được triển khai tốt; phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý biên chế, tổ chức được triển khai tích cực.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nghiêm túc thực hiện, tiếp tục kiện toàn Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ gồm 4 ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan bảo đảm vận hành tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đã triển khai sửa đổi và tiếp tục đề xuất bổ sung sửa đổi về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai cũng chỉ ra một số hạn chế như việc triển khai một số nội dung trong chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương có lúc, có nơi chưa đạt; một bộ phận cán bộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, năng lực còn hạn chế, chưa toàn tâm, toàn ý, hiệu quả làm việc chưa cao ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu công việc. Những hạn chế này vừa là vấn đề trực tiếp của Ban, vừa là vấn đề chung liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ mà Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, cần khẩn trương hoàn thành tiếp các đề án đang triển khai và các nhiệm vụ được giao.

“Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Chúng ta đã thực hiện tốt nửa chặng đường với nhiều nội dung tiến bộ, đổi mới. 6 tháng tới còn nhiều nhiệm vụ cần phải tiếp tục hoàn thành. Tôi có niềm tin rằng đội ngũ lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tổ chức Trung ương sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác tổ chức, cán bộ”, bà Trương Thị Mai nêu rõ.

MỚI - NÓNG